Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Doanh nhân trẻ Đà Nẵng kỳ vọng tình hình khá hơn trong 6 tháng cuối năm
Thanh Chung - 30/06/2023 18:52
 
Với nhiều chính sách như giảm lãi suất cho vay, ổn định thị trường ngoại hối, giải ngân đầu tư công đang được triển khai, các doanh nhân trẻ ở Đà Nẵng hy vọng sớm ổn định và bứt phá.
a
Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị mở rộng lần thứ IV – Khóa VII nhằm tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023

Chiều ngày 30/6, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị mở rộng lần thứ IV – Khóa VII nhằm tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023.

Tại Hội nghị, ông Lê Trí Hải, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ cho hay tình hình kinh tế – xã hội thế giới 6 tháng đầu năm 2023 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng đến nước ta. Xung đột quân sự thế giời, lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng còn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cùng với đó, nhu cầu tiêu dùng và các hoạt động kinh tế tiếp tục suy giảm, kinh tế thế giới dự báo tăng trưởng thấp trong năm nay.

Ông Lê Trí Hải cho biết Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động, quyết liệt, sát sao chỉ đạo các bộ, ngành triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn đối với tình hình trong nước. Cùng với đó, nhiều chính sách giảm mặt bằng lãi suất cho vay, ổn định thị trường ngoại hối, thúc đẩy giải ngân đầu tư công được triển khai đồng bộ. Qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sớm ổn định lại và hỗ trợ phát triển, bảo đảm an sinh xã hội.

“Nhiều doanh nghiệp hội viên Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng đã trải qua hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm thật sự cam go, vất vả. Đặc biệt là ngành xây dựng, sản xuất, bất động sản... Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, hơn 10% doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, nhiều doanh nghiệp cắt giảm nhân sự, thực hiện tiết giảm tối đa chi phí, hạn chế đầu tư...

Cho đến thời điểm này, có thể nói, tất cả chúng ta đã trải qua giai đoạn 6 tháng đầu năm vô cùng khó khăn. Hy vọng rằng, 6 tháng cuối năm những chính sách hỗ trợ sẽ phát huy tác dụng, tạo nên cú hích lớn để các doanh nghiệp hội viên Hội Doanh nhân trẻ bứt phá, đạt mục tiêu kinh doanh năm 2023”, ông Lê Trí Hải nói.

a
Trao cờ cho các doanh nghiệp dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2022.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng đã triển khai 91 hoạt động, thu hút hơn 5.000 hội viên tham gia. Các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nhân các địa phương, an sinh xã hội,... luôn được đơn vị chú trọng triển khai.

Cùng với đó là các hoạt động hỗ trợ hội việc phục hồi sản xuất, kinh doanh, tái thiết hoạt động sau thời gian dài ứng phó với dịch bệnh. Theo định hướng, năm 2023 các hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ, các Ban, các câu lạc bộ trực thuộc đặt mục tiêu hướng đến lợi ích thiết thực của hội viên, chú trọng chất lượng hoạt động, tạo nên giá trị cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nhân trẻ.

Cũng tại Hội nghị này, Khối thi đua Doanh nghiệp số 3 sẽ tổ chức trao tặng Cờ và Bằng khen cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. Đồng thời, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Đà Nẵng trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích năm 2022.

Đêm chung kết pháo hoa Đà Nẵng là cuộc so tài giữa Pháp và Italia
Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2023 chính thức công bố danh sách 2 đội pháo hoa lọt vào trận chung kết ngày 8/7 tới.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư