-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
Trong 3 ngày diễn ra sự kiện sẽ có các hoạt động chính như: Triển lãm gian hàng giới thiệu văn hóa, nghệ thuật, thương mại Việt Nam-Nhật Bản, Chiếu phim Nhật Bản, biểu diễn võ thuật Aikido, Katori Shinto-ryu, thời trang Kimono (Nhật) và thời trang Nam Bộ (Việt Nam.
Trong khuôn khổ của sự kiện này, vào ngày 20/11 sẽ diễn ra Hội nghị xúc tiến Đầu tư vào vùng ĐBSCL với chủ đề: Kinh tế ĐBSCL sau năm 2015 - tương lai kinh doanh và đầu tư ngành chế biến thực phẩm”, đây là sự kiện quy mô cấp vùng với sự tham dự của hơn 250 đại biểu đến từ các địa phương và quan chức, nhà đầu tư, tổ chức tư vấn quốc tế đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Singapore, Hàn Quốc…Quốc…Tại hội nghị này, các địa phương sẽ giới thiệu 62 dự án mời gọi đầu tư trên các lĩnh vực với tổng vốn hơn 4 tỷ USD.
Sự kiện nhằm giới thiệu nét đẹp, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, vùng sông nước ĐBSCL; giới thiệu tiềm năng lợi thế, sản phẩm dịch vụ, tìm kiếm đối tác, ráp mối kinh doanh, thông qua chương trình này nhà đầu tư Nhật Bản và các nước sẽ hiểu thêm về tiềm năng, văn hóa Việt Nam và vùng ĐBSCL để đi đến quyết định đầu tư kinh doanh tại đây.
Theo ông Lam, Việt Nam đang có lợi thế lớn trong thu hút đầu tư nước ngoài từ Nhật Bản. Đó là sự tin tưởng của người Nhật vào môi trường đầu tư của Việt Nam với một môi trường chính trị, an ninh ổn định và có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, tôn giáo.
"Thị trường Việt Nam được đánh giá là thị trường tiềm năng, đầy hứa hẹn cũng là sức hút lớn để các doanh nghiệp Nhật Bản chuyển dịch đầu tư sang Việt Nam. Hiện nay, cả nước có hơn 2.700 dự án FDI Nhật Bản, nhưng số dự án tại khu vực ĐBSCL còn rất ít và chỉ tập trung ở các tỉnh vùng ven TP.HCM, như Long An. Hy vọng sau hội nghị lần này, nhà đầu tư Nhật Bản nói riêng, nhà đầu tư nước ngoài nói chung sẽ đến với ĐBSCL ngày một nhiều hơn”, ông Lam nói.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu
