-
Gamuda Land và MTR hợp tác phát triển Nhà ga tích hợp tại Việt Nam -
Thuế TP. Cần Thơ tuyên dương 249 người nộp thuế tiêu biểu năm 2025 -
Doanh nhân ASEAN bàn về triển vọng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh -
Đề xuất giảm mạnh ngưỡng miễn thuế hàng hóa giá trị nhỏ
-
Việt Nam cần chọn khâu có lợi thế để tham gia chuỗi giá trị xe điện -
Quản lý mỹ phẩm: Bỏ tư duy "không quản được thì cấm"
![]() |
| Quang cảnh lễ ký kết hợp đồng. |
Theo nội dung ký kết với Yentec Co., Ltd, loạt tàu chở dầu/hóa chất 6.500 DWT (10 chiếc) sẽ được Công ty Đóng tàu Phà Rừng (thành viên của SBIC) thực hiện có các thông số kỹ thuật chính gồm: chiều dài toàn bộ 109,45 m; chiều dài đường nước thiết kế 102,00 m; chiều rộng 18,20 m; chiều cao mạn 8,75 m; mớn nước thiết kế 6,8 m; tốc độ khai thác 13,5 knots; đăng kiểm bởi Korean Register (KR).
Các tàu được thiết kế dạng vỏ kép (double hull oil/chemical tanker), đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt về an toàn và bảo vệ môi trường, có khả năng vận chuyển đa dạng các sản phẩm dầu và hóa chất trên các tuyến vận tải khu vực và quốc tế.
Việc một đối tác Hàn Quốc tiếp tục lựa chọn doanh nghiệp Việt Nam làm tổng thầu đóng mới cho thấy mức độ tin cậy ngày càng được củng cố đối với năng lực thiết kế, thi công và quản lý dự án của các nhà máy đóng tàu trong nước.
Ở góc độ doanh nghiệp, dự án không chỉ tạo thêm việc làm ổn định cho người lao động đến hết năm 2031, mà còn góp phần nâng cao trình độ kỹ thuật và thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ trong thi công.
Trong bối cảnh ngành công nghiệp đóng tàu thế giới đang chuyển dịch theo hướng “xanh hóa”, nâng cao tiêu chuẩn môi trường và tối ưu hiệu quả khai thác, các đơn hàng mới như tại Phà Rừng cho thấy khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong nước với xu thế phát triển mới của thị trường.
Ông Vũ Hữu Chiến Tổng giám đốc Công ty Đóng tàu Phà Rừng cho biết, đơn vị sẽ tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của chủ tàu. Trong khi đó, đại diện Yentec Co., Ltd. bày tỏ kỳ vọng dự án sẽ mở ra cơ hội hợp tác lâu dài trong thời gian tới.
“Việc ký kết hợp đồng và biên bản ghi nhớ đóng mới 10 tàu 6.500 DWT không chỉ mang ý nghĩa của một thương vụ cụ thể, mà còn là tín hiệu cho thấy dư địa phục hồi của ngành đóng tàu Việt Nam trong giai đoạn tái cơ cấu hiện nay. Nếu tận dụng tốt cơ hội từ xu hướng dịch chuyển đơn hàng và yêu cầu “xanh hóa”, các doanh nghiệp trong nước có thể từng bước nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị khu vực và quốc tế”, ông Vũ Hữu Chiến đánh giá.
Trong bối cảnh Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) đang trong quá trình tái cơ cấu theo định hướng của Chính phủ, những tín hiệu đơn hàng như tại Phà Rừng cho thấy dư địa phục hồi của ngành đóng tàu trong nước vẫn còn hiện hữu.
Điều này cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, đặc biệt là về tài chính, tín dụng và phát triển nguồn nhân lực, nhằm giúp các doanh nghiệp đóng tàu nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Nếu tận dụng tốt cơ hội từ xu hướng “xanh hóa” và tái cấu trúc chuỗi cung ứng, ngành đóng tàu Việt Nam hoàn toàn có thể từng bước lấy lại vị thế trong khu vực trong giai đoạn tới.
-
Việt Nam cần chọn khâu có lợi thế để tham gia chuỗi giá trị xe điện -
Quản lý mỹ phẩm: Bỏ tư duy "không quản được thì cấm" -
Vietjet và CFM International sẵn sàng phát triển năng lực bảo dưỡng động cơ thế hệ mới nhất tại Việt Nam -
Một món ăn, hai mức giá và bài toán lợi nhuận của nhà hàng -
Vingroup tăng gần 500 bậc - thuộc Top 350 Công ty tốt nhất thế giới -
Hà Nội vận hành Tổng đài hỗ trợ người nộp thuế 1900.886.889 -
Nhựa Tiền Phong hoàn thành 97% kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng
-
Quảng Ninh: Amata City Hạ Long đón thêm dự án sản xuất điện tử vốn 15 triệu USD -
Cathay Life Việt Nam ra mắt bộ đôi giải pháp bảo vệ mới, thêm vững tâm trước những rủi ro trong cuộc sống -
TDG Group duy trì xếp hạng tín nhiệm vnBB+, triển vọng “Ổn định” -
C47 mở rộng sang hợp tác đầu tư, phát triển 3 dự án thủy điện tại Lào -
SonKimLand thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam -
Starbuck đưa mô hình cửa hàng cà phê ký hiệu vào Việt Nam

