Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Furama Resort giới thiệu sản phẩm du lịch liên kết “3 địa phương, 1 điểm đến” tại Singapore
Thanh Phạm - 17/10/2018 14:22
 
Ngày 17/10, Furama Resort Đà Nẵng cho biết, đơn vị và Cung hội nghị Quốc tế Ariyana đang tham gia chương trình giới thiệu sản phẩm du lịch liên kết Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và kết nối lữ hành Singapore.

Đại diện khu nghỉ mát ẩm thực Furama Resort Đà Nẵng, Cung hội nghị Quốc tế Ariyana tham gia chương trình giới thiệu sản phẩm du lịch 3 địa phương Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam tại Pan Pacific, Singapore nhằm kết nối các đối tác lữ hành địa phương với quốc tế. Sự kiện có sự góp mặt của 31 thành viên đến từ 19 doanh nghiệp lữ hành và lưu trú tiêu biểu của các tỉnh, thành phố.

Sản phẩm du lịch liên kết 3 địa phương Huế- Đà Nẵng- Quảng Nam tổ chức tại Singapore.
Sản phẩm du lịch liên kết 3 địa phương Huế- Đà Nẵng- Quảng Nam tổ chức tại Singapore.

Chương trình Giới thiệu 3 địa phương Huế - Đà Nẵng – Quảng Nam được tổ chức ngay trước thềm Hội chợ ITB Asia – Singapore 2018 và diễn ra trong 3 ngày: 17-19/10/2018. Singapore là một trong những thị trường trọng điểm với sức mua lớn lại Đông Nam Á.

"Chương trình giới thiệu du lịch 3 điểm đến tại Singapore được mong đợi sẽ là sự kiện thường niên nhằm kết nối chặt chẽ với các doanh nghiệp lữ hành tại Singapore và thể hiện tinh thần sẵn sàng hợp tác để cùng phát triển. Chúng tôi tin rằng điểm đến miền Trung Việt Nam mang đến cho đối tác lữ hành thêm nhiều chọn lựa về sản phẩm và dịch vụ của miền Trung Việt Nam, một điểm đến mới tại châu Á. Đồng thời, các đối tác lữ hành sẽ giúp giới thiệu điểm đến của chúng tôi đến khách hàng và các đối tác ở những thị trường tiềm năng khác", ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết.

Ông Trần Chí Cường, PGĐ Sở Du lịch Đà Nẵng giới thiệu sản phẩm du lịch 3 địa phương.
Ông Trần Chí Cường, PGĐ Sở Du lịch Đà Nẵng giới thiệu sản phẩm du lịch 3 địa phương.

Theo Ông Shankar Daniel, đại diện văn phòng Furama Resort Đà Nẵng và Cung hội nghị Quốc tế Ariyana tại Singapore:“ Sự kiện này đã giúp cho thị trường Singapore thấy được những gì mà Furama Resort Đà Nẵng và Cung hội nghị Ariyana mang lại. Chúng tôi có tất cả các thành tố để đem đến sự thành công cho các hội nghị, hội thảo, tiệc chiêu đãi mang tầm cỡ quốc tế. Với cơ sở hạ tầng tốt, công suất lớn, cảnh quan và dịch vụ 5 sao, chúng tôi sẵn sàng chào đón mọi sự kiện. Các công ty sự kiện MICE luôn muốn mang đến những kỷ niệm khó quên và đặt biệt trong từng sự kiện của khách hàng cũng như phát triển kinh doanh bền vững. Và chúng tôi cũng đặt ra tôn chỉ, sứ mệnh đó để trở thành điểm đến MICE yêu thích của đối tác.”

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Khách Sạn Đà Nẵng, Phó Tổng Giám đốc Furama Resort Đà Nẵng, nhấn mạnh: “Với tần suất bay 4 chuyến/ngày, trực tiếp từ Singapore đến Đà Nẵng, chúng ta đã có tiền đề tốt cho công tác xúc tiến và thu hút khách du lịch từ Singapore. Với thế mạnh về MICE và khoảng cách 1 giờ bay, Đà Nẵng cũng như miền Trung có đủ điều kiện để trở thành một địa điểm hấp dẫn đối với thị trường này. Việc còn lại của chúng ta là tạo ra sản phẩm, sự liên kết và dịch vụ đúng với nhu cầu của thị trường tiềm năng này. Tuy nhiên, tính đến 9 tháng đầu năm 2018, lượng khách Singapore đến Đà Nẵng đạt 16.286 lượt và chưa nằm trong top 10 thị trường khách quốc tế đến thành phố này. Hiện tại lượng khách Singapore đến miền Trung còn khiêm tốn nhưng đây là quốc gia trung tâm, tập trung nhiều công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp toàn cầu, là một thị trường cần được quan tâm xúc tiến.”

Đoàn công tác quảng bá du lịch Đà Nẵng tại Singapore.
Đoàn công tác quảng bá du lịch Đà Nẵng tại Singapore.

Được biết, hội chợ ITB Asia 2018 với chủ đề “Travel Reimaged” sẽ thảo luận các chủ đề nổi bật về du lịch MICE, chú trọng đến các yếu tố công nghệ đột phá trong ngày du lịch. Cũng trong khuôn khổ hội chợ, Furama Resort Đà Nẵng và Cung hội nghị Quốc tế Ariayana đã tổ chức tiệc tối chiêu đãi, kết nối đại diện khu nghỉ mát với các đối tác, khách hàng tiềm năng tại sự kiện.

Đà Nẵng đề nghị bố trí 500 tỷ đồng thực hiện dự án cảng Liên Chiểu
UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản gửi Thủ tướng, Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội và các Bộ ngành đề nghị bố trí 500 tỷ đồng từ nguồn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư