Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Giá trị giao dịch M&A tại Đông Nam Á đạt 34,9 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm
Anh Hoa - 13/07/2019 09:26
 
Hoạt động M&A ở Đông Nam Á bắt đầu mạnh mẽ trong quý I/2019 và giữ đà tăng trưởng trong quý sau trái ngược hoàn toàn với hầu hết các quốc gia còn lại trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC).

Mergermarket, nhà cung cấp dữ liệu và thông tin về thị trường M&A toàn cầu vừa công bố số liệu 6 tháng đầu năm.

Sau quý 1 tăng trưởng mạnh nhất (83 giao dịch, 22,4 tỷ USD), tổng giá trị M&A trong 6 tháng đầu năm đạt 34,9 tỷ USD qua 163 giao dịch. Điều này thể hiện sự gia tăng 1,4 lần về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái (211 giao dịch, 24,6 tỷ USD).

Khu vực này Đông Nam Á hiếm 13,1% giá trị M&A của APAC (với 1,775 thương vụ, đạt giá trị giao dịch 267,2 tỷ USD).

Singapore được cho là thị trường M&A lớn nhất ở Đông Nam Á, tăng 156% giá trị lên 17,2 tỷ USD tính từ đầu năm đến nay so với cùng kỳ năm ngoái với cùng số lượng giao dịch được công bố.

Indonesia đạt giá trị giao dịch chưa từng có ở mức 7 tỷ USD với 28 giao dịch được công bố, tăng gấp đôi giá trị so với quý 1/2018 (với 28 giao dịch nhưng chỉ đạt 3,5 tỷ USD).

Với thị trường Philippines đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể về giá trị lên 2,2 tỷ USD (8 giao dịch) trong nửa đầu năm. Trong khi đó, so với cùng kỳ năm 2018, thị trường này có 7 giao dịch nhưng giá trị chỉ đạt 447 triệu USD.

Trái ngược với sự tăng trưởng của các nước trong cùng khu vực, thị trường M&A Thái Lan đang bị chững lại, khi giảm tới 64,7% giá trị xuống còn 3,1 tỷ USD (23 giao dịch). Mặc dù giao dịch trong nước tăng gấp 3 lần giá trị so với cùng kỳ năm 2018, với 410 triệu USD. Tuy nhiên, nhìn chung so với cùng kỳ năm ngoái, nước này có 33 giao dịch, đạt giá trị 8,7 tỷ USD.

Riêng thị trường Việt Nam, gia trị M&A và số lượng thương vụ dựa trên những thương vụ công khai, trong 6 tháng đầu năm 2019 giá trị thị trường chỉ đạt 1,438 tỷ USD, giảm 8,5% so với 18 thương vụ. Chủ yếu thuộc lĩnh vực dược phẩm, y tế và công nghệ sinh học, nông nghiệp, Năng lượng, khai thác và tiện ích, công nghệ.

Thông qua đơn vị thành viên, SK Group đã hoàn tất việc chi 1 tỷ USD để sở hữu 6,15% vốn của Vingroup.
Thông qua đơn vị thành viên, SK Group đã hoàn tất việc chi 1 tỷ USD để sở hữu 6,15% vốn của Vingroup.

Trong đó, thương vụ được cho là lớn nhất về giá trị lên tới 1 tỷ USD. Cụ thể, SK Group chi ra khoảng 23.300 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD) để mua 154,3 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ từ Vingroup và mua lại 51,4 triệu cổ phiếu VIC thuộc sở hữu của VinCommerce, với giá trung bình 113.000 đồng một cổ phần. Một phần của thương vụ này đã được thực hiện qua giao dịch thỏa thuận trên sàn HoSE.

Các giao dịch xuyên biên giới đang giảm dần mà chủ yếu diễn ra tại nước sở tại. Thống kê của Mergermarket cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2019, các giao dịch M&A trong nước nói chung đã tăng 80,2% giá trị so với cùng kỳ năm ngoái (86 giao dịch, 7,6 tỷ USD), ghi nhận 13,6 tỷ USD qua 8 giao dịch ít hơn được ghi nhận.

Riêng thị trường Indonesia trở thành điểm đến phổ biến nhất ở Đông Nam Á cho các nhà đầu tư muốn thực hiện giao dịch M&A ra nước ngoài, với những giá trị giao dịch trung bình khoảng 5,6 tỷ USD mỗi năm.

Diễn đàn M&A Việt Nam lần thứ 11 – năm 2019:

 - Diễn đàn M&A Việt Nam lần thứ 11 – năm 2019 do Báo Đầu tư và AVM Vietnam phối hợp tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị GEM (TP.HCM) vào thứ Ba, ngày 6/8/2019.

- Với chủ đề “Thay đổi để bứt phá/Going for breakthrough”, Diễn đàn M&A Việt Nam 2019 sẽ bàn thảo các cơ hội M&A trong kỷ nguyên mới, những thay đổi cần có để thị trường M&A Việt Nam thực sự bứt phá, đem lại lợi ích cho các thành viên tham gia.

- Diễn đàn có các hoạt động chính: Hội thảo chính với các diễn giả hàng đầu Việt Nam và quốc tế; Vinh danh Thương vụ và nhà tư vấn M&A tiêu biểu 2018 – 2019; Tiệc tối kết nối đầu tư; Phát hành Đặc san Toàn cảnh thị trường M&A 2019 (tiếng Việt – Anh); Khoá đào tạo quốc tế Chiến lược M&A để tăng trưởng đột phá.

Chi 1 tỷ USD, chaebol Top 3 của Hàn Quốc thành cổ đông lớn nhất của Vingroup
Chi 1 tỷ USD mua cổ phần, SK Group sẽ là cổ đông nước ngoài lớn nhất nắm giữ 6% vốn điều lệ của Vingroup. Vốn điều lệ tập đoàn này tăng lên...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư