-
Cảnh báo hành vi giả mạo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM -
Chứng khoán phiên 28/9: Áp lực bán vẫn cao, cổ phiếu chứng khoán lao dốc -
TIE bị xử phạt vì nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán -
SHB cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu -
PYN Elite Fund: Giá cổ phiếu chưa phản ánh tương xứng tăng trưởng lợi nhuận -
BVBank dừng kế hoạch phát hành trái phiếu cũ, huy động 1.300 tỷ đồng trái phiếu năm 2026
| Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet |
Thị trường châu Á mở cửa sáng nay dao động quanh 1.162 USD một ounce, tương đương 31,38 triệu đồng mỗi lượng (chưa thuế, phí, gia công). Giá vàng miếng trong nước hôm qua đóng cửa quanh 33,82-34,04 triệu đồng.
Thị trường nghi ngờ về khả năng Mỹ nâng lãi năm nay cũng khiến USD xuống đáy 3 tuần hôm qua. Dollar Index đã mất 0,1% so với rổ tiền tệ lớn trên thế giới.
Đầu phiên Mỹ, giá từng lên 1.169 USD – cao nhất từ 15/7. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 12 tăng 8,6 USD lên 1.164 USD một ounce.
Đồn đoán về khả năng Mỹ tăng lãi năm nay đã liên tục gây sức ép lên kim loại quý này, đẩy thị trường xuống đáy 5,5 năm hồi tháng 7. Do lãi tăng sẽ làm mất sức hấp dẫn của công cụ đầu tư không trả lãi cố định.
Tuy vậy, các số liệu trái chiều về kinh tế Mỹ gần đây, cũng như lo ngại ảnh hưởng của suy giảm toàn cầu lên tăng trưởng của Mỹ đang dần đẩy lùi kỳ vọng nâng lãi. "Thị trường hiện cho rằng khả năng tăng lãi năm nay đã không còn. Nhất là sau số liệu bi quan về việc làm Mỹ và các vấn đề tại Trung Quốc", Thorsten Proettel – nhà phân tích tại LBBW nhận xét.
Dù vậy, hôm qua, hai quan chức FED vẫn cho biết họ ủng hộ kế hoạch nâng lãi suất tháng 12, miễn là các số liệu kinh tế không gây thất vọng. Và một khi nâng lãi, quá trình sẽ diễn ra rất từ tốn.
"Từ quan điểm tiền tệ và đầu tư, giá vàng đang nhận được vài sự hỗ trợ. Biểu đồ kỹ thuật đang cải thiện và có thể kéo lực mua ngắn hạn quay lại thị trường", Carsten Menke – nhà phân tích tại Julius Baer nhận xét.
Trên thị trường dầu thô, giá hôm qua giảm nhẹ do nhà đầu tư bán chốt lời và báo cáo của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho thấy sản xuất tăng lên. Giá dầu thô Mỹ - WTI mất 5,1% chốt phiên, xuống 47,1USD một thùng. Trong khi dầu Brent có phiên giảm mạnh nhất 6 tuần với 5,3%, xuống 49,86 USD.
-
PYN Elite Fund: Giá cổ phiếu chưa phản ánh tương xứng tăng trưởng lợi nhuận -
BVBank dừng kế hoạch phát hành trái phiếu cũ, huy động 1.300 tỷ đồng trái phiếu năm 2026 -
VPBank thắng lớn tại IR Awards 2026 lần thứ hai liên tiếp -
Giá vàng hôm nay: Lao dốc mạnh phiên đầu tuần -
UOB: Việt Nam duy trì vị thế thuận lợi cho tăng trưởng -
Công ty bảo hiểm của VPBank chính thức được cấp phép -
Khối ngoại đảo chiều bán ròng, dòng tiền phân hóa tuần đầu nâng hạng
-
Một lần trả chậm có thể để lại dấu vết thế nào trên lịch sử tín dụng? -
SeABank: Từ hành trình kiến tạo đến khát vọng vươn mình cùng đất nước
-
Năng lực sản xuất đứng sau lợi thế cạnh tranh của Hải Anh -
Giải thưởng Nhà Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026 đánh giá dựa trên dữ liệu -
Mỗi phút online Viettel Tammi, tặng 1 phút thoại nội mạng miễn phí -
Vietcombank nối dài hành trình chuyển đổi số cùng tiểu thương trên cả nước
