-
UOB Việt Nam cung cấp giải pháp đến doanh nghiệp và người lao động tại Bình Dương cũ -
UOB kỳ vọng NHNN sẽ duy trì ổn định lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,50% -
Quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư nước ngoài vào Trung tâm tài chính quốc tế -
“Kiềng ba chân” cho vốn xanh bứt tốc -
Nhà băng đạt lợi nhuận tỷ USD nhờ tín dụng tăng cao -
Lãi suất huy động thoát khỏi vùng đáy: Liều thuốc làm dịu thanh khoản thị trường
| Những người trẻ Mỹ rất lạc quan về khả năng thành triệu phú của bản thân. Ảnh: Twenty/20 |
Theo cuộc khảo sát năm 2018 từ TD Ameritrade, hơn một nửa số người thuộc thế hệ thiên niên kỷ (sinh từ năm 1981 đến năm 1996) tại Mỹ được hỏi tin rằng họ sẽ trở thành triệu phú USD vào một lúc nào đó trong đời. Cụ thể, hơn 70% nam thanh niên nói họ sẽ trở thành triệu phú vào một lúc nào đó, trong khi 38% nữ giới trẻ rất lạc quan.
Tuy nhiên, theo một báo cáo của Viện Brookings, được công bố lần đầu bởi The economist, thực tế lại khó khăn hơn. "Mức độ giàu có trung bình của người trẻ vào năm 2016 thấp hơn những người cùng độ tuổi trong giai đoạn 1989-2007. Mức độ giàu có trung bình của họ đã thấp hơn 25% vào năm 2016 so với những hộ gia đình cùng độ tuổi năm 2007", báo cáo cho hay.
Giới trẻ Mỹ hiện có những lợi thế nhất định trên thị trường lao động so với các thế hệ trước. Họ được giáo dục tốt hơn và làm việc lâu hơn. Tuy nhiên, báo cáo của Brookings cũng chỉ ra những nhược điểm đặc thù. Đơn cử, trình độ học vấn cao hơn đi kèm với nợ nhiều hơn.
Ngoài ra, người trẻ Mỹ ngày nay chịu trách nhiệm chính cho việc đảm bảo tương lai nghỉ hưu của chính họ, trong khi các thế hệ trước có thể dựa vào lương hưu hoặc các lợi ích khác nhiều hơn. Ngày càng nhiều lao động làm các công việc mang tính tình nguyện hoặc chấp nhận những việc lương thấp, ít quyền lợi và phúc lợi hơn do thị trường tuyển dụng quá cạnh tranh.
Báo cáo cũng cho rằng giới trẻ Mỹ còn phải đối mặt với một tương lai kinh tế kém hơn xưa. Điều này khiến việc tích lũy đủ tiền để nghỉ hưu của họ khó khăn hơn thế hệ cha ông.
Khảo sát của TD Ameritrade cũng tiết lộ, người trẻ Mỹ dự kiến sẽ bắt đầu tiết kiệm cho nghỉ hưu ở tuổi trung bình tầm 36, muộn hơn nhiều so lời khuyên của các chuyên gia tài chính. Theo chuyên gia, việc tiết kiệm cho nghỉ hưu cần được khởi động càng sớm càng tốt để tận hưởng tối đa của lãi kép.
Ví dụ, nếu một người Mỹ bắt đầu tiết kiệm 1.000 USD mỗi tháng ở tuổi 25 thì họ sẽ có được 2,3 triệu USD vào 67 tuổi, với lãi suất giả định là 6%. Nếu đợi đến 30 tuổi, số tiền có được chỉ còn 1,6 triệu USD và nếu để đến 40 tuổi thì sẽ chỉ tích lũy được 810.579 USD khi về hưu.
"Mọi người thường cảm thấy như 'Tôi không thể bắt đầu, tôi không có tiền lúc này'. Tuy nhiên, ngay cản khi bạn chỉ có thể dành ra 25 USD, 50 USD mỗi tuần hoặc mỗi tháng thì khi bạn thấy nó tích lũy dần lên là bạn sẽ có động lực nhiều hơn", chuyên gia cố vấn tài chính Denise Nostrom khuyến nghị.
-
“Kiềng ba chân” cho vốn xanh bứt tốc -
Nhà băng đạt lợi nhuận tỷ USD nhờ tín dụng tăng cao -
Lãi suất huy động thoát khỏi vùng đáy: Liều thuốc làm dịu thanh khoản thị trường -
ABBank mở rộng quy mô vốn và lợi nhuận, củng cố triển vọng tăng trưởng trung hạn -
Tỷ giá sẽ giảm dần áp lực theo lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed -
HDBank dự kiến tăng vốn từ 38.594 tỷ đồng lên 50.053 tỷ đồng -
Vốn điều lệ nhiều ngân hàng sẽ tăng “khủng”
-
Thế hệ doanh nhân công nghệ mới: Mảnh ghép quan trọng trong chu trình chuyển đổi công nghệ ở cấp doanh nghiệp -
Pebsteel bàn giao hệ thống điện mặt trời công suất lớn tại Nhà máy dệt sợi Trường Phú -
Các doanh nghiệp Việt được vinh danh “Asia Pacific Award” 2025 tại Thượng Hải -
SeABank thông báo mời thầu -
SABECO thắng lớn tại loạt giải thưởng bia quốc tế, củng cố chiến lược nâng cấp sản phẩm và mở rộng thị phần cao cấp -
BIM Group khởi công 3 dự án gần 10.000 tỷ đồng tại Quảng Ninh


