-
HDBank dự kiến tăng vốn từ 38.594 tỷ đồng lên 50.053 tỷ đồng -
Vốn điều lệ nhiều ngân hàng sẽ tăng “khủng” -
Cảnh báo sớm - Tuyến phòng thủ quan trọng trước nguy cơ mạo danh và chiếm đoạt tín dụng cá nhân -
Ngân hàng Nhà nước cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình -
Dòng vốn chính sách tạo sức bật mới cho Cao Bằng -
Trình Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn hỗ trợ lãi suất 2% với dự án xanh trong tuần này
Số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tính đến ngày 20/8/2013, tín dụng toàn hệ thống ước tăng 5,4% so với tháng 12/2012; tổng phương tiện thanh toán tăng 8,4%. Số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng ước tăng 9,5%.
![]() | ||
| Thực tế cho thấy, gửi tiết kiệm ngân hàng vẫn là kênh đầu tư khá ổn định và an toàn nhất |
Huy động vốn bằng VND tăng trên 10%, tập trung chủ yếu ở khu vực dân cư.
Điều đó cho thấy, gửi tiền vào hệ thống ngân hàng vẫn là kênh ưu tiên hàng đầu của người dân, dù lãi suất huy động giảm 2 - 2,5% so với thời điểm đầu năm nay.
Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM nhận định, tỷ giá biến động nhẹ gần đây đã có phần tác động đến tâm lý người dân.
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là hiện tượng nhất thời, vì so với tiền đồng, hiện lãi suất ngoại tệ chỉ bằng 1/3. Hơn nữa, tỷ giá sẽ được NHNN kiểm soát không vượt quá biên độ 2% trong năm nay và cung ngoại tệ hiện cũng khá dồi dào.
“Với người dân, gửi tiết kiệm vẫn là giải pháp được lựa chọn trong bối cảnh thị trường hiện nay. Thị trường bất động sản chưa thể khởi sắc, bởi gói vốn 30.000 tỷ đồng chỉ dành cho phân khúc nhà ở xã hội. Thị trường vàng diễn biến khó lường, dù đang giảm giá, nhưng chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế vẫn ở mức cao (trên 2 triệu đồng/lượng)”, chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển nhận định.
Bình luận về biến động của tỷ giá hối đoái thời gian qua, các chuyên gia kinh tế cho rằng, đó chỉ là nhất thời, bởi chủ trương của Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đưa ra trong thông điệp đầu năm là sẽ kiểm soát tỷ giá ở biên độ không quá 1 - 2%.
Vì thế, việc tích trữ ngoại tệ trong bối cảnh hiện nay cũng được đánh giá chưa thực sự có lợi. Do đó, tiền đồng sẽ khó chuyển hướng sang các kênh đầu tư khác trong bối cảnh hiện nay.
Với mức lãi suất 7%/năm hiện nay, theo các chuyên gia lĩnh vực tài chính - tiền tệ, gửi tiết kiệm vẫn là giải pháp an toàn, đó là chưa kể lãi suất tiết kiệm kỳ hạn dài trên 1 năm vẫn đang ở mức phổ biến 8 - 9%/năm.
Mặt khác, tình trạng “xé” trần lãi suất để thu hút tiền gửi, với mức lãi suất thực ngân hàng chi trả cho khách hàng còn cao hơn 9%/năm, thì gửi tiết kiệm bằng tiền đồng lợi tức vẫn tốt hơn so với các kênh đầu tư khác.
Thùy Vinh
-
Vốn cho tăng trưởng 2 con số: Huy động và phân bổ nguồn lực phải thật hiệu quả -
Ngân hàng Nhà nước cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình -
Dòng vốn chính sách tạo sức bật mới cho Cao Bằng -
Trình Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn hỗ trợ lãi suất 2% với dự án xanh trong tuần này -
Ngân hàng "khát" dữ liệu về dự án xanh -
Phó Thống đốc: Nhu cầu vốn xanh lên tới 700 tỷ USD, ngân hàng cần sự "hợp lực" của thị trường vốn -
Để tài sản số thành kênh huy động vốn mới cho nền kinh tế
-
Biwase: Hồi sinh dự án, mang nước sạch đến với người dân -
Gamuda Land: Nhà phát triển cộng đồng mang dấu ấn toàn cầu -
Coca-Cola ra mắt chiến dịch Tết 2026 với thông điệp “Bật hứng khởi, dệt nên Tết mới” -
BIDV và giải pháp tiền gửi tối ưu cho doanh nghiệp -
Từ nội địa đến ASEAN - Bước đi chiến lược của PPL -
Ra mắt thương hiệu H2X STUDIO, bước tiến mới trong lĩnh vực thiết kế hospitality



