-
5 tháng cao điểm truy xuất nguồn gốc nông sản tại Hà Nội -
Kem chống nắng, sạc dự phòng bị thu hồi ở nhiều nước, người tiêu dùng Việt cẩn trọng -
Xin cấp mã số vùng trồng trên đất của người khác phải có văn bản đồng ý -
Quy định mới thẩm quyền của cơ quan công an và UBND cấp tỉnh trong phòng cháy, chữa cháy -
Bộ Nội vụ xây dựng Chiến lược quốc gia thu hút nhân tài
Đưa thông tin chính xác đến từng địa bàn dân cư
Ngày 9/9, Hội Chữ thập đỏ Hà Nội phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương và Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số Hà Nội tổ chức Tọa đàm “Tuyên truyền, vận động hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người”.
Chương trình được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Báo chí Thủ đô, đồng thời phát trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử TP. Hà Nội và kết nối với các kênh thông tin, nền tảng số của xã, phường trên địa bàn. Hình thức tổ chức này giúp những kiến thức khoa học, thông tin chính thống về hiến mô, tạng được truyền tải rộng rãi tới cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và người dân.
![]() |
| Các đại biểu tham dự Tọa đàm. |
Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hà Nội Lê Tự Lực nhấn mạnh, hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và sự sẻ chia giữa con người với con người.
Theo ông Lê Tự Lực, tuyên truyền, vận động hiến mô, tạng là nhiệm vụ của Hội theo quy định của Luật Hoạt động Chữ thập đỏ. Mỗi phiếu đăng ký hiến mô, tạng còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thúc đẩy phong trào hiến mô, tạng tại Việt Nam phát triển bền vững.
Để phong trào đi vào chiều sâu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hà Nội cho rằng công tác truyền thông phải bảo đảm thông tin chính xác, lựa chọn cách tiếp cận phù hợp và đề cao tinh thần tự nguyện. Những câu chuyện chân thực cùng kiến thức khoa học được chuyển tải bằng ngôn ngữ gần gũi sẽ giúp người dân hiểu rằng hiến mô, tạng không phải là sự mất đi, mà là trao thêm cơ hội sống và hy vọng cho người bệnh.
![]() |
| Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Lê Tự Lực phát biểu khai mạc Tọa đàm. |
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và mạng lưới Hội các cấp để đa dạng hóa hình thức truyền thông, vận động; qua đó lan tỏa thông điệp “Hiến mô, tạng – Trao đi sự sống, để yêu thương còn mãi”.
Tại chương trình, Thạc sĩ Phạm Thị Đào, Trưởng phòng Tư vấn điều phối ghép tạng, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và Thạc sĩ Đỗ Văn Đô, Phó trưởng Khoa Gan, Mật, Bệnh viện Nhi Trung ương đã trao đổi, giải đáp nhiều vấn đề được cộng đồng quan tâm.
Các nội dung tập trung vào quyền lợi của người hiến tạng, số người bệnh có thể được cứu sống từ một người hiến, cách cung cấp thông tin chính xác để tránh gây hiểu nhầm, cũng như ý nghĩa đặc biệt của ghép tạng đối với bệnh nhi.
Những phân tích từ các chuyên gia, bác sĩ giúp đại biểu có cái nhìn tổng thể, khoa học hơn về hiến, ghép mô, tạng. Đây là hành động nhân đạo, mở ra cơ hội để sự sống được tiếp nối, đồng thời phản ánh những thành tựu quan trọng của nền y học hiện đại.
![]() |
| Quang cảnh Tọa đàm. |
Một quyết định trao lại sự sống cho 4 người bệnh
Điểm nhấn xúc động tại Tọa đàm là câu chuyện của gia đình bà Phạm Thị Thanh, phường Hoàng Mai. Cuối năm 2024, trong thời khắc đau thương khi chồng chị là ông Đỗ Anh Dũng chết não, gia đình đã đưa ra quyết định hiến đa tạng để cứu những bệnh nhân đang đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
Nghĩa cử của ông Đỗ Anh Dũng và gia đình đã trao lại cơ hội sống quý giá cho 4 bệnh nhân. Quyết định ấy cho thấy, ngay trong hoàn cảnh khó khăn nhất, con người vẫn có thể lựa chọn sẻ chia, biến nỗi mất mát của một gia đình thành hy vọng sống cho nhiều gia đình khác.
Câu chuyện của bà Phạm Thị Thanh, cùng những kiến thức chuyên môn được chia sẻ tại chương trình, góp phần tháo gỡ tâm lý e ngại, hiểu lầm và định kiến còn tồn tại trong cộng đồng về việc hiến mô, tạng.
![]() |
| Bà Phạm Thị Thanh, phường Hoàng Mai (bên phải) chia sẻ câu chuyện về nghĩa cử hiến tặng mô, tạng của người thân tại Tọa đàm. |
Từ thực tiễn cho thấy, truyền thông về hiến mô, tạng cần được tiến hành thận trọng, bền bỉ và nhân văn. Bên cạnh các thông tin y khoa chính xác, những câu chuyện có thật từ gia đình người hiến chính là cầu nối giúp cộng đồng hiểu sâu sắc hơn giá trị của việc trao tặng một phần cơ thể để cứu người.
Thông qua Tọa đàm, Hội Chữ thập đỏ Hà Nội mong muốn mỗi cán bộ, hội viên và tình nguyện viên trở thành một “sứ giả”, chủ động lan tỏa thông tin chính xác về hiến mô, tạng tới gia đình và cộng đồng.
Cùng với việc khuyến khích người dân tìm hiểu, chia sẻ kiến thức, hoạt động truyền thông cần giúp mỗi cá nhân có đầy đủ thông tin để cân nhắc và đưa ra quyết định phù hợp với nguyện vọng của bản thân trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện.
Khi nhận thức xã hội được nâng lên, những rào cản về tâm lý và quan niệm truyền thống từng bước được tháo gỡ, mỗi quyết định đăng ký hiến mô, tạng có thể trở thành khởi đầu cho một hành trình hồi sinh. Đó cũng là cách tinh thần nhân ái được tiếp nối bằng những hành động cụ thể, để sự sống được trao truyền và yêu thương còn mãi.
-
Hà Nội xây dựng thương hiệu “Ngày Văn hóa Việt Nam” -
Chính phủ đầu tư 100 tỷ đồng xây khu tái định cư cho người dân xã Mường Than -
Không phải hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nào cũng được tinh giản -
Doanh nhân trẻ Đà Nẵng khởi xướng Giải thưởng “Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế” -
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ 5 thủ tục cấp phép, ký quỹ với doanh nghiệp dịch vụ việc làm -
Bảo đảm nguồn sách giáo khoa đầu năm học, tiếp tục in bổ sung 17 triệu bản trong tháng 9 -
Sắp diễn ra Giải T&T Group Marathon Vĩnh Long
-
Tập đoàn Sun Life ghi nhận tăng trưởng tích cực, tiếp tục mở rộng mạng lưới tại Việt Nam -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 9/9/2026 -
SeABank thông báo mời thầu -
VPBank Private: Khi trải nghiệm cá nhân hóa trở thành chuẩn mực sống thượng lưu -
Lãnh đạo Saint-Gobain: Công trình xanh không đồng nghĩa với đánh đổi tiện nghi của người dùng -
Japfa Việt Nam: Bền bỉ đồng hành cùng trẻ em đến trường




