-
Công bố sai phạm quản lý đất tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty giấy Việt Nam ở nhiều địa phương -
Viện Kiểm sát khởi kiện doanh nghiệp nợ thuế, Tòa tuyên nộp hơn 9,7 tỷ đồng -
TP.HCM: Tìm bị hại đã chuyển khoản vào tài khoản 18 doanh nghiệp trong vụ án lừa đảo online -
Thủ đoạn mua ứng dụng ngân hàng giả để lừa đảo -
Chưa tháo gỡ được dự án Khu đô thị Sing - Việt do liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát -
Khi dư luận và thị trường bị Phonefarm thao túng - Bài cuối: Cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm mạng
![]()
Vào lúc 14h30 chiều 12/1, tổ công tác thực hiện nhiệm vụ trên đường Phan Đình Phùng ra hiệu lệnh dừng xe máy BKS 29C1- 679.XX do tài xế N.P.B (SN 1988, quê ở Quỳnh Phụ, Thái Bình) điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn.
![]()
Máy đo phát hiện anh B. vi phạm nồng độ cồn 0,300 mg/lít khí thở. Người đàn ông này bị phạt 4,5 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 17 tháng.
![]()
Màn hình hiển thị 0,300 mg/l.
![]()
Theo tài xế B., khoảng 12h trưa, trong bữa cơm gia đình, anh có uống vài ly rượu tất niên với anh em. Sau bữa cơm, tài xế B. lấy xe đi làm thì bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn và bị xử phạt.
![]()
Cũng trong chiều 12/1, tại khu vực phố Hàng Đậu, tổ công tác ra lệnh dừng xe máy BKS 30L1-61XX do tài xế N.L.B (SN 1962, trú tại Ba Đình, Hà Nội) điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn.
![]()
Tài xế B. có nồng độ cồn 0,168 mg/lít khí thở, ở mức thấp nhất trong khung xử phạt về vi phạm nồng độ cồn. Tài xế B. bị xử phạt 2,5 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 tháng.
![]()
Chia sẻ với PV, tài xế B. cho biết, bản thân đã uống duy nhất 1 chén rượu trong ngày vui của đứa cháu họ. Sau đó, tài xế B. điều khiển xe máy đi thăm người mẹ già đang nằm trong viện thì bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn và giữ xe.
![]()
Thượng úy Vũ Đình Quân, Đội CSGT số 1, Công an TP Hà Nội cho biết: “Trong 2 tuần xử lý nồng độ cồn theo nghị định 100/NĐ-CP, tôi thấy ý thức người tham gia giao thông đã được cải thiện rất nhiều. Đặc biệt, trong vài ngày gần đây tôi thấy lượng người uống rượu bia tham gia giao thông giảm hẳn”.
![]()
Cũng theo Thượng úy Vũ Đình Quân, nhiều người đã sử dụng phương tiện công cộng sau khi uống rượu bia, điều này không chỉ làm giảm nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn giao thông mà còn góp phần xây dựng xã hội văn minh, thanh lịch hơn.
Hà Nội: Nể nang chén rượu tất niên, lái xe bị tước giấy phép 17 tháng
-
Công bố sai phạm quản lý đất tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty giấy Việt Nam ở nhiều địa phương -
Viện Kiểm sát khởi kiện doanh nghiệp nợ thuế, Tòa tuyên nộp hơn 9,7 tỷ đồng -
TP.HCM: Tìm bị hại đã chuyển khoản vào tài khoản 18 doanh nghiệp trong vụ án lừa đảo online -
Thủ đoạn mua ứng dụng ngân hàng giả để lừa đảo
-
Chưa tháo gỡ được dự án Khu đô thị Sing - Việt do liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát -
Khi dư luận và thị trường bị Phonefarm thao túng - Bài cuối: Cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm mạng -
Khởi tố vụ giả mạo gạo ST25 tại An Giang -
TP.HCM: Tìm nạn nhân vụ Công ty Holidays Việt Nam lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ" -
Ủy ban cạnh tranh Quốc gia rà soát, xác minh phản ánh chính sách giá, phí của Grab -
Tăng cường chống buôn lậu thuốc lá trên biên giới, nội địa và không gian mạng -
Khởi tố Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc
-
Khi chiến lược nhân sự trở thành động lực tăng trưởng của doanh nghiệp -
VALUE10 2026: Nhận diện doanh nghiệp có năng lực tạo giá trị hàng đầu Việt Nam -
Sửa Luật Bưu chính để đáp ứng yêu cầu phát triển mới -
Chất lượng tài sản ngân hàng: Cần nhìn xa hơn tỷ lệ nợ xấu -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 16/9/2026 -
Giải mã iCAUR - thương hiệu ô tô năng lượng mới sắp vào Việt Nam
