Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 18 tháng 05 năm 2024,
Hai án tử vì tham ô 80 tỉ đồng tại Cty Cho thuê tài chính 2
Phùng Bắc (LĐO) - 27/11/2015 15:43
 
Hôm nay (27.11), TAND TPHCM đã tuyên bản án hình sự sơ thẩm, vụ án “tham ô tài sản” và “cố ý làm trái…” xảy ra tại Cty Cho thuê Tài chính 2 (ALC II) thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). Theo đó, tòa đã tuyên 2 bị cáo là Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai cùng bị án tử hình…
2 bị cáo Hảo và Hai cùng bị tòa tuyên phạt tử hình vì "tham ô tài sản". Ảnh: Phùng Bắc

Theo tòa án, bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai đã chiếm đoạt 80 tỉ đồng của Nhà nước, cả hai bị cáo Vũ Quốc Hảo (nguyên Tổng Giám đốc ALC II) và Đặng Văn Hai (nguyên Chủ tịch HĐTV Cty Quang Vinh) cùng bị tuyên tử hình là hình phạt tổng cộng về 2 tội “tham ô tài sản” và “cố ý làm trái về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Như vậy, về “thành tích” phạm tội của ông “quan tham” Vũ Quốc Hảo thì ông này đã qua nhiều phiên tòa, nhiều lần ra vành móng ngựa với rất nhiêu tội trạng với nhiều mức án, mà mức án bị tuyên cao nhất là 2 án “tử hình”.

Cụ thể là trước xét xử vụ án “tham ô tài sản” nêu trên, vào ngày 15.11.2013, Vũ Quốc Hảo đã bị TAND TPHCM tuyên phạt 15 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ngày 7.5.2015, tòa phúc thẩm TAND tối cao phạt Hảo 12 năm tù về tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Chưa hết, ngày 26.9.2014, Vũ Quốc Hảo bị TAND TPHCM tuyên phạt “tử hình” về tội “tham ô tài sản”. Ngày 25.7.2014, Hảo bị cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố về hành vi “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.  Còn đối với bị cáo Hai, ngày 10.7.2014, bị tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tuyên phạt tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Pháp luật về cho thuê tài chính: Nhìn từ vụ ALC II
Vụ tham nhũng tại Công ty Cho thuê tài chính II, Ngân hàng Agribank (ALC II) đã làm thất thoát của Nhà nước hơn 530 tỷ đồng đang gây bất bình trong dư...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư