
-
Khởi tố thêm 23 đối tượng trong đường dây chuyên lừa đảo người cao tuổi
-
Tạm đình chỉ đại biểu HĐND với nguyên Chủ tịch UBND Đồng Nai Cao Tiến Dũng
-
Thủ đoạn “trộn” vàng nguyên liệu bên ngoài để sản xuất vàng miếng SJC
-
TP.HCM: Yêu cầu công an, thanh tra xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, lãng phí
-
Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật về Tập đoàn -
Đà Nẵng xử phạt 2 doanh nghiệp về lĩnh vực môi trường
Cảnh sát Malaysia kiểm tra hộ chiếu của hành khách tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur ngày 10/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trong cuộc họp báo ngắn tối 10/3, người đứng đầu Cục Hàng không Dân dụng Malaysia, Azharuddin Abdul Rahman, cho biết sau khi xem lại nhiều lần ảnh và video, một trong hai đối tượng khá giống với ngôi sao bóng đá Mario Balotelli người Italy của đội bóng AC Milan.
Khi được hỏi rằng liệu các nghi can này có phải người da màu, ông Azharuddin ban đầu trả lời là “có," song sau đó từ chối xác nhận liệu đối tượng đó có mang quốc tịch châu Phi hay không.
Ông giải thích rằng do cuộc điều tra hiện tập trung vào manh mối về một tổ chức đánh cắp hộ chiếu quốc tế, việc tiết lộ quốc tịch của đối tượng tình nghi có thể tác động đến quá trình điều tra. Ông nói: "Tôi xác nhận rằng mọi thủ tục an ninh đều đã được tuân thủ. Có một số dấu hiệu cho thấy họ thuộc về một tổ chức đánh cắp hộ chiếu. Đây đang là khía cạnh được xem xét."
Việc xác nhận này đã xóa đi một số lo ngại về quốc tịch của hai nghi can dùng hộ chiếu được cho đã bị đánh cắp từ một người Áo và Italy đi nghỉ ở Phuket cách đây hai năm.
Trước đó, cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar tiết lộ họ đã xác định được một trong hai nghi can song từ chối tiết lộ quốc tịch. Tin tức ban đầu cho hay hai hộ chiếu bị đánh cắp được các đối tượng giống người châu Á sử dụng.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Seri Ahmad Zahid Hamidi ngày 10/3 cũng đã đặt nghi vấn về việc tại sao nhân viên máy bay không nghi ngờ việc người châu Á sử dụng hộ chiếu mang tên người châu Âu rõ ràng như thế. Interpol cũng nghi ngờ khả năng có nhiều hộ chiếu bị đánh cắp được sử dụng trên máy bay MH370 hơn thông tin ban đầu.
Trong khi đó, chiến dịch tìm kiếm máy bay mất tích của Malaysia Airlines tại Vịnh Thái Lan và Biển Đông đã được mở rộng bán kính từ 50 lên 100 hải lý tính từ vị trí được ghi nhận cuối cùng, cách bờ biển Kelantan khoảng 120km. Do có khả năng MH370 đã bay ngược trở lại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, hoạt động tìm kiếm trên đất liền ở phía Bắc bán đảo Malaysia và Bắc Sumatra cũng đã được thực hiện, cùng với các nỗ lực tìm kiếm mạnh mẽ ở Eo biển Malacca.
Ông Azharuddin cho biết đã phái tàu đến điều mảnh vụn được phát hiện ở phía Nam Hong Kong và phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh, và thông tin sẽ được đưa ra vào sáng 11/3. Tư lệnh Không quân Malaysia, đại tá Affendi Buang nói: “Thời tiết ban ngày và ban đêm vài ngày qua là khá tốt cho hoạt động tìm kiếm. Chúng tôi tin tình hình thời tiết hiện nay sẽ kéo dài.”
Máy bay MH370 đã mất liên lạc với cơ quan kiểm soát không lưu Malaysia vào rạng sáng 8/3. Không hề có cuộc gọi khẩn cấp hay thời tiết xấu vào thời điểm máy bay mất tích. Trên máy bay có tổng cộng 239 người, gồm 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Đa số hành khách là người mang quốc tịch Trung Quốc và Malaysia./.
Việt Hải/Singapore (Vietnam+)
-
Sân bay Nha Trang biến thành dự án ảo: Khách hàng mất tiền, lãnh đạo vướng lao lý -
Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật về Tập đoàn -
Đà Nẵng xử phạt 2 doanh nghiệp về lĩnh vực môi trường -
Khánh Hòa yêu cầu kiểm tra, chấm dứt tình trạng “cò làm giấy tờ” -
Lập đoàn thanh tra hoạt động kinh doanh vàng từ ngày 9/9 -
Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng chủ mưu vụ tham ô hơn 100 tỷ đồng -
Chủ tịch Tập đoàn Thuận An khai về thủ đoạn thông thầu
-
Vietnam Land phân phối dự án La Tiên Villa
-
Khải Hoàn Land được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2025"
-
SeABank hợp tác với MoneyGram cung cấp dịch vụ nhận kiều hối trên ứng dụng SeAMobile
-
Vì sao NCB giành giải thưởng mới về công nghệ của HRAA 2025
-
Các thương hiệu HVAC&R hàng đầu Hàn Quốc góp mặt tại Cleanfact & RHVAC Vietnam 2025
-
Giải pháp thay thế khi khó tiếp cận vốn ngân hàng