-
Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2026: Hội tụ nguồn lực, tỏa sáng vị thế -
Hà Nội: Ra mắt mô hình mầm non số minh bạch, an toàn, lấy trẻ làm trung tâm -
Quảng Ninh: Nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá -
Gỡ vướng kê khai biên chế trong điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp -
Bộ Giáo dục và Đào tạo: Sẽ cung ứng đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng -
Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 sẽ đi vào hoạt động từ quý II/2026
Sự kiện là một trong những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn tháng 4, tháng 5 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026.
![]() |
| Chương trình năm 2026. |
Liên hoan do Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng chủ trì thực hiện, không chỉ là món quà tinh thần độc đáo dành cho Nhân dân thành phố mà còn góp phần trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống. Sự kiện tạo không gian kết nối chuyên môn giữa các nghệ nhân, nghệ sĩ và các đơn vị múa rối trên toàn quốc, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ về cội nguồn dân tộc. Bên cạnh đó, đây là dịp quan trọng để quảng bá văn hóa đặc trưng đến du khách trong và ngoài nước, qua đó kích cầu du lịch và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Với quy mô lớn và nội dung phong phú, Liên hoan quy tụ hơn 3.000 đại biểu, nghệ sĩ, nghệ nhân và du khách tham gia. Thành phần tham dự khá đa dạng, gồm các nhà hát, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, các phường rối cổ, câu lạc bộ múa rối, nghệ nhân dân gian, đại diện các trường văn hóa nghệ thuật, cộng đồng doanh nhân tiêu biểu trên cả nước, Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam TP. Hải Phòng, cùng lưu học sinh, sinh viên quốc tế đang học tập tại Hải Phòng. Sự hội tụ ấy không chỉ tạo nên bầu không khí giao lưu nhiều sắc màu, mà còn mở rộng biên độ tiếp cận của nghệ thuật múa rối trong đời sống hiện đại.
![]() |
| Hoạt động không chỉ là sân chơi nghề nghiệp, mà là nơi các nghệ sĩ cùng nhau gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản |
Trong suốt 5 ngày diễn ra, công chúng sẽ được trải nghiệm chuỗi hoạt động đa dạng: các chương trình biểu diễn múa rối đặc sắc, không gian trình diễn ngoài trời, hoạt động tương tác cộng đồng, diễu hành nghệ thuật quy mô lớn... tạo nên một bức tranh văn hóa sống động, nơi nghệ thuật hiện diện trong từng nhịp sống đô thị.
Các hoạt động sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm trung tâm như: Quảng trường Nhà hát thành phố, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Hải Phòng (số 274 Lê Lợi) và khu vực Trung tâm Văn hóa, Triển lãm và Điện ảnh thành phố.
Điểm nhấn của Liên hoan là chương trình diễu hành đường phố và lễ khai mạc ngày 9/5 tại Quảng trường Nhà hát thành phố. Chương trình diễu hành bắt đầu từ 17h00’ với lộ trình qua nhiều tuyến phố trung tâm, tạo nên không khí lễ hội sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách. Ngay sau đó, lễ khai mạc chính thức diễn ra lúc 18h00’ với sự tham dự của lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành cùng đông đảo nghệ sĩ, nghệ nhân và công chúng.
Trong khuôn khổ Liên hoan, chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật múa rối nước đặc sắc sẽ được tổ chức tại sân khấu Thủy đình khu vực tượng đài Nữ tướng Lê Chân vào các ngày 8, 10 và 11/5. Nhiều đơn vị tiêu biểu như phường rối nước Nhân Hòa (Vĩnh Bảo), phường rối nước Hồng Phong và Nhà hát Sân khấu Truyền thống Hải Phòng... sẽ mang đến những tiết mục đặc sắc, tái hiện sinh động đời sống văn hóa dân gian.
Nổi bật sẽ là sân khấu Thủy đình ngoài trời biểu diễn nghệ thuật Rối nước Việt Nam - loại hình sân khấu dân gian độc đáo, kết tinh trí tuệ và tâm hồn của người Việt. Thông qua các tiết mục trò cổ, khán giả không chỉ thưởng thức nghệ thuật, mà còn được “chạm” vào những giá trị văn hoá lâu đời từ tiếng cười dân gian mộc mạc, hình ảnh lao động đời thường, đến những triết lý nhân sinh sâu sắc được truyền tải qua từng tích trò. Chính sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hơi thở đương đại đã giúp nghệ thuật múa rối, đặc biệt là rối nước, không chỉ bền bỉ tồn tại mà còn tiếp tục khẳng định sức sống, khả năng kết nối mạnh mẽ với công chúng hôm nay.
![]() |
| Nghệ thuật rối nước. |
Bà Nguyễn Thu Thủy, Giám đốc Nhà hát Sân khấu Truyền thống Hải Phòng chia sẻ: Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt, khi vừa là năm khởi đầu triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa, vừa là giai đoạn then chốt trong việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng hồ sơ khoa học nghệ thuật Múa rối nước, đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Do đó, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Hải Phòng xác định vai trò tiên phong, sẵn sàng đồng hành cùng các nghệ nhân, nhà nghiên cứu và cơ quan quản lý trong việc phối hợp triển khai các hoạt động bảo tồn, sưu tầm, hệ thống hóa tư liệu, góp phần tạo cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc cho tiến trình vinh danh di sản văn hóa dân tộc trên trường quốc tế.
Hoạt động không chỉ là sân chơi nghề nghiệp, mà là nơi các nghệ sĩ cùng nhau gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản, khi nhiều đơn vị nghệ thuật và các phường rối cùng hội tụ phục vụ nhân dân, sức mạnh của văn hóa cộng đồng hiện lên rõ hơn, cho dù sân khấu và công nghệ có thay đổi, giá trị cốt lõi của người làm nghề vẫn là phục vụ cộng đồng thì Liên hoan chính là nơi nghệ sĩ lắng nghe khán giả để nghệ thuật không xa rời đời sống.
Khi múa rối bước ra quảng trường, đi vào diễu hành, xuất hiện trong không khí lễ hội và tiếp cận đông đảo công chúng, nhất là người trẻ, di sản không còn bị bó hẹp trong sân khấu chuyên biệt, mà thực sự trở thành một phần của sinh hoạt cộng đồng.
![]() |
| Liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV dự kiến quy tụ khoảng 3.000 đại biểu, nghệ sĩ, nghệ nhân và du khách tham gia |
Có thể nói Liên hoan múa rối mở rộng trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng Đỏ đang từng bước tạo dựng một điểm hẹn văn hóa có dấu ấn riêng, góp phần nâng cao sức hút du lịch và làm giàu thêm cho thương hiệu Lễ hội Hoa Phượng Đỏ.
Sự kiện còn góp phần quan trọng trong lộ trình xây dựng hồ sơ khoa học nghệ thuật múa rối nước trình UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Qua đó, Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản, hướng tới mục tiêu xây dựng “Thành phố âm nhạc”, đưa văn hóa trở thành trụ cột phát triển bền vững.
Nhìn xa hơn, việc TP. Hải Phòng tiếp tục tổ chức Liên hoan múa rối mở rộng trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng Đỏ cho thấy thành phố không xem đây là hoạt động ngắn hạn, mà đang từng bước tạo dựng một điểm hẹn văn hóa có dấu ấn riêng.
Trong tổng thể chiến lược quảng bá hình ảnh thành phố, nâng cao sức hút du lịch và làm giàu thêm cho thương hiệu Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, Liên hoan múa rối góp phần khẳng định một điều: trong hành trình phát triển của một đô thị hiện đại, việc gìn giữ, làm mới và lan tỏa di sản vẫn là một phần rất quan trọng của bản sắc thành phố Cảng.
-
Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2026: Hội tụ nguồn lực, tỏa sáng vị thế -
Hà Nội: Ra mắt mô hình mầm non số minh bạch, an toàn, lấy trẻ làm trung tâm -
Quảng Ninh: Nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá -
Gỡ vướng kê khai biên chế trong điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp
-
Bộ Giáo dục và Đào tạo: Sẽ cung ứng đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng -
Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 sẽ đi vào hoạt động từ quý II/2026 -
[Ảnh] Ngày cuối nghỉ lễ, người dân ùn ùn trở lại TP.HCM qua nhiều cửa ngõ -
Kế hoạch quốc gia phòng, chống các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi -
Ý nghĩa của việc Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng tiếp tục được UNESCO vinh danh -
Hải Phòng kết nối công chúng với nghệ thuật múa rối truyền thống -
Hải Phòng điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở, nâng tầm chất lượng sống cho người dân
-
Nutifood tài trợ 9,3 tỷ đồng cho đội Bóng chuyền nữ TP.HCM, tiếp sức trở lại đỉnh cao -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 6/5/2026 -
Xe máy điện Việt Nam: Ai hiểu người dùng sẽ thắng -
Ambience: Từ chỗ ở đến không gian sống đa trải nghiệm -
Agribank tiếp lực doanh nghiệp bứt phá tăng trưởng năm 2026 -
FE CREDIT: Khi mảnh ghép chiến lược kích hoạt cộng hưởng hệ sinh thái VPBank




