Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Hải Phòng khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
Thanh Sơn - 03/02/2018 13:22
 
Sáng nay (3/2), Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng (chủ đầu tư) đã chính thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát lệnh khởi công
Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại Lễ khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phạm Hữu Thư, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng cho biết đây là một trong 18 công trình trọng điểm của thành phố Hải Phòng năm 2018. Với trách nhiệm của chủ đầu tư, ông Thư cam kết sẽ chỉ đạo thực hiện triển khai thi công theo kế hoạch; phối hợp hỗ trợ các nhà thầu thi công để đảm bảo yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ.

Dự án Nhà tưởng niệm là dự án nhóm B với diện tích sử dụng đất 3,04 ha. Bao gồm các hạng mục Đền thờ, cổng chính, cổng phụ, nhà bảo vệ, Ki-ốt dịch vụ, khu kỹ thuật, hồ sen, đền thờ, tả vu (soạn lễ), hữu vu (nhà trưng bày truyền thống), nhà bia, tứ trụ, bình phong, cột cờ, chòi cảnh quan, lầu hóa sớ, nhà làm việc Ban quản lý, miếu thờ Bà chúa Nam Phương, sân vườn tổng thể (bãi đỗ xe, vườn cây lưu niệm, giả sơn...) và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Tổng mức đầu tư là hơn 110 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư xã hội hóa. Trong đó, Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng ủng hộ toàn bộ xi măng; Tập đoàn Sao Đỏ ủng hộ và huy động ủng hộ khoảng 10 tỷ đồng; Tập đoàn Sungroup ủng hộ 15 tỷ đồng; Tập đoàn Vingroup ủng hộ 10 tỷ đồng; Tập đoàn VLC ủng hộ 2 tỷ đồng... Công nhân, viên chức, lao động thành phố tham gia ủng hộ 5 tỷ đồng.

Dự kiến, Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được hoàn thành trong quý III/2018.

Với mục tiêu xây dựng một khu di tích lịch sử có giá trị, khuôn viên kiến trúc nghệ thuật phù hợp, nghiêm trang, một công viên văn hóa đẹp cho thành phố, xứng đáng với công lao, đóng góp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - chiến sĩ Cộng sản kiên trung bất khuất, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và giai cấp công nhân Việt Nam. Dự án đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng có ý kiến đồng ý chủ trương xây dựng. UBND thành phố Hải Phòng đã tích cực triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng của dự án, ban hành Quyết định số 3657/QĐ-UBND (ngày 29/12/2017) phê duyệt đầu tư dự án này.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đánh giá cao đánh giá cao sự tham gia tích cực, tâm huyết, trách nhiệm cao của các doanh nghiệp với thành phố trong triển khai dự án xây dựng khu di tích, nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Sự ủng hộ, đóng góp của các đơn vị cơ bản bảo đảm nguồn lực để khởi công dự án ngày hôm nay.

Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, đây là dự án có ý nghĩa quan trọng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, có giá trị về văn hóa lịch sử, vừa giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau, vừa tri ân đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, một chiến sĩ cách mạng kiên trung, bất khuất của Đảng ta, người sáng lập ra Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ (tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày nay) và cũng là Bí thư đầu tiên của Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Trước lễ khởi công dự án, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Đồng chí sinh ngày 02/02/1908, tại làng Diêm Điền, tổng Hổ Đội, huyện Thụy Anh, nay là Thị trấn Diêm Điền, tỉnh Thái Bình. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh góp phần tích cực vào việc thành lập Đảng, thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, và Đoàn thanh niên Cộng sản Việt Nam. Tại hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 3/2 - 7/2/1930 tại Hương Cảng, Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được cử làm Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, trực tiếp làm Bí thư Đảng bộ Hải Phòng.

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là tấm gương cao đẹp về tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và phẩm chất đạo đức trong sáng, cao cả của người cộng sản chân chính, trọn đời cống hiến, chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp Cách mạng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thái Bình kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng và 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
Ngày 2/2/2018, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư