-
Vi phạm quảng cáo, văn hóa ở Hà Nội có thể bị phạt tới 200 triệu đồng -
TP.HCM sắp xếp, tinh gọn gần 6.000 khu phố, ấp trong tháng 6 -
Cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được tăng trợ cấp từ ngày 1/7 -
Hà Nội: Không chủ quan, bảo đảm an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 -
Hưng Yên triển khai đồng bộ giải pháp nâng cao PAR INDEX và SIPAS -
Thi tốt nghiệp THPT 2026: Siết an ninh, ngăn chặn gian lận bằng AI
![]() | ||
| Huấn luyện viên Graechen điểm tên từng sự tiến bộ của U19 Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+) |
Ông Graechen tiết lộ ba điểm mạnh của đội tuyển: “Chúng ta có ba điểm sáng ở trận đấu này. Thứ nhất, các cầu thủ đã đảm bảo mặt kỹ thuật. Thứ hai, họ đã tuân thủ chiến thuật, dám chơi áp đặt với đối thủ mạnh. Thứ ba, tâm lý của họ đã vượt qua thất bại lần trước.”
Đánh giá chung về trận đấu, thầy “Giôm” nói: “Đây không phải một trận đấu lặp lại quá khứ. Chúng ta đã mạnh mẽ hơn, thậm chí đã vượt lên dẫn trước đối thủ. Nhưng vài sai lầm cá nhân đã khiến chúng ta phải trả giá. Điểm khác biệt là U19 Việt Nam đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lần trước, chúng ta thua 0-7, đội bóng chỉ có ba cú sút và có thể thua tới 15 trái. Trận này, chúng ta đã dẫn trước và chỉ thua 2-3.”
Trước câu hỏi về khả năng U19 Việt Nam có thể đánh bại đối thủ nếu có thêm bàn thắng, ông Graechen phủ nhận: “Tôi không nghĩ thế bởi đối diện với chúng ta là đội tuyển Nhật Bản rất mạnh. Chúng ta có nhiều cơ hội nhưng đã không tận dụng được. Trong khi đó, Nhật Bản chỉ có ba cơ hội và đã tận dụng chúng rất hiệu quả. Họ hiệu quả hơn hẳn chúng ta.”
Văn Toàn đã chơi tuyệt hay trong trận đấu này. Đã rất lâu rồi, anh mới được đá chính. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Chia sẻ về lý do bại trận, chiến lược gia người Pháp nói: “Nhật Bản có nhiều cầu thủ đá J-League, đó là số 3, số 11 và một vài người khác. Ngược lại, các cầu thủ Việt Nam có rất ít kinh nghiệm chuyên nghiệp. Chỉ vài người có kinh nghiệm ở các câu lạc bộ. Những trận đấu thế này sẽ giúp ích rất nhiều cho họ.”
Đánh giá riêng về Văn Toàn - cầu thủ đã ghi bàn mở tỷ số, thầy “Giôm” nói: “Văn Toàn từng đánh mất sự tự tin nhưng việc ghi bàn trở lại là một tín hiệu tốt cho cậu ấy. Đó cũng là mục tiêu của chúng tôi trong trận đấu hôm nay. Mục tiêu ấy đã được hoàn thành. Toàn đừng quên rằng cậu ấy mới sinh năm 1996 và vẫn 18 tuổi. Cậu ấy là một chàng trai năng nổ và có nhiều tố chất. Trong năm năm tới, nếu tăng thêm khoảng 7 kg, Toàn sẽ là một người hoàn toàn khác. Chúng ta sẽ cố hoàn thiện cho cậu ấy trong khoảng thời gian đó.”
Huấn luyện viên của U19 Việt Nam cũng dành một khoảng thời gian dài để nói về những cậu học trò tân binh, những cầu thủ dự bị được vào sân ở trận này: “Toàn đã có một trận đấu tốt dù ở vài tình huống, cậu ấy khiến khán giả thót tim. Tôi thất vọng khi Thi và Hưng đã chơi rất tốt nhưng sự bùng nổ của tiền đạo Nhật Bản ở cuối trận khiến đội bóng không giành được kết quả ưng ý. Thanh Tùng cũng đã chơi rất hay. Tôi chờ đợi nhiều ở cậu ấy bởi Tùng có những phẩm chất tương tự Công Phượng.”
Minh Chiến (Vietnam+)
-
Báo Sài Gòn Giải Phóng phát động cuộc thi ảnh “Rạng rỡ tên vàng” -
Hà Nội triển khai nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ -
Quỹ Toyota Việt Nam tìm học sinh có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ học nghề -
Từ robot đến Deepfake, đề thi vào lớp 10 TP.HCM đậm hơi thở thời đại -
Truyền tải điện miền Bắc căng mình giữ vững dòng điện giữa nắng nóng kỷ lục -
65.651 phiếu điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp đã được phê duyệt -
Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An
-
Nhiều kết quả nổi bật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số -
Giải pháp thanh toán thẻ Tap-and-Go tỏa sáng tại Giải thưởng Sao Khuê 2026 -
ĐHĐCĐ Searefico (SRF) năm 2026: Lượng Backlog đạt kỷ lục gần 3.000 tỷ đồng -
TKV: Tập trung điều hành sản xuất, đảm bảo cung ứng đủ than cho sản xuất điện và khách hàng -
SeABank bổ nhiệm bổ sung Phó tổng giám đốc -
Bình Minh ra mắt 3 dòng máy công nghệ mới từ WIRTGEN GROUP

