Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Hơn 1,1 tỷ USD vốn FDI giải ngân trong tháng 7
Khánh Linh - 25/07/2015 11:29
 
7,4 tỷ USD đã được giải ngân trong 7 tháng đầu năm 2015, bằng 109,6% so với cùng kỳ năm 2014.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã công bố số liệu nhanh về đầu tư trực tiếp nước ngoài 7 tháng và tháng 7/2015.

Vốn thực hiện vẫn đang duy trì tốc độ ổn định với khoảng 1,1 tỷ USD trong tháng 7/2015, nâng tổng vốn FDI giải ngân trong 7 tháng lên 7,4 tỷ. So với 6,8 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái, giải ngân FDI vẫn giữ mức tăng đều đặn qua các tháng.

Vốn đăng ký trong tháng 7 là 3,3 tỷ USD, tăng khá so với tháng trước, đưa tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm trong 7 tháng lên 8,8 tỷ USD, bằng 92,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nếu bóc tách, thì số vốn đăng ký mới vẫn tăng so với cùng kỳ, đạt 6,9 tỷ USD so với 6,8 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái. Phần giảm rơi vào vốn tăng thêm. 7 tháng 2015, vốn tăng thêm chỉ là 1,8 tỷ USD, bằng khoảng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, 1,3 tỷ USD thuộc về 245 dự án trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo.

Ba ngành đứng đầu trong thu hút FDI trong tháng 7 vẫn là công nghiệp chế biến, chế tạo với 1,95 tỷ USD; kinh doanh bất động sản với 1,23 tỷ USD và bán buôn, bán lẻ và sửa chữa với khoảng 18 triệu USD. Đây cũng là ba ngành đứng đầu trong thu hút vốn FDI trong cả 7 tháng.

Khu vực FDI vẫn tiếp tục xuất siêu trong 7 tháng đầu năm 2015 với giá trị 65,69 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu (gồm cả dầu thô) và 56,6 tỷ USD nhập khẩu.

Vốn FDI vào Hà Nội trong 6 tháng đầu năm đạt 585 triệu USD
Theo số liệu mới nhất UBND thành phố Hà Nội báo cáo tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân Thành phố diễn ra sáng nay (6/7), vốn đầu tư trực...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư