Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Hợp tác đầu tư xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Nhà máy nước mặt sông Đuống
Thanh Nga - 20/11/2018 10:56
 
Vừa qua, tại Hà Nội, Tập đoàn Aquaone - Việt Nam và Công ty Aone Deusheuche - Đức về hợp tác đầu tư xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái các khu bể xử lý nước tại Nhà máy nước mặt sông Đuống, tiềm năng công suất lên tới 10,8 MWp.

Ngày 19/11, trong chuyến thăm và làm việc với UBND TP. Hà Nội, ngài Martin Dulig - Bộ trưởng Bộ Kinh tế,  Lao động và Giao thông, Phó thủ hiến bang Sachsen – Cộng hòa liên bang Đức cùng đoàn doanh nghiệp Đức  đã tới tham quan Nhà máy nước mặt sông Đuống, một trong những công trình trọng điểm của thủ đô.

Quang cảnh buổi đón tiếp
Quang cảnh buổi đón tiếp

Tại buổi tiếp đoàn, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã bày tỏ sự trân trọng và khẳng định mối quan hệ hợp tác ngày càng tốt đẹp giữa 2 quốc gia, cảm ơn sự giúp đỡ nhiều mặt của CHLB Đức đối với thủ đô Hà Nội nói riêng thông qua rất nhiều hoạt động trao đổi văn hóa giữa 2 nước vừa diễn ra gần đây.

Ngài Martin Dulig cũng bày tỏ mong muốn thông qua chuyến thăm này, đoàn công tác sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác cụ thể hơn với thủ đô Hà Nội.

Bộ trưởng Martin Dulig và đoàn doanh nghiệp Đức đã tới tham quan Nhà máy nước mặt sông Đuống giai đoạn 1A và khu vực đang thi công mở rộng giai đoạn 1B. Giai đoạn này được thực hiện bởi nhà thầu liên doanh Aone Deutschland AG  và Strabag của CHLB  Đức với những công nghệ hiện đại nhất đã được áp dụng tại nhiều thành phố của Đức, đạt tiêu chuẩn nước uống trực tiếp tại vòi theo tiêu chuẩn Đức và châu Âu.

Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác đầu tư xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Nhà máy nước mặt sông Đuống
Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác đầu tư xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Nhà máy nước mặt sông Đuống

Bộ trưởng Martin Dulig đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ  giữa Tập đoàn Aquaone - Việt Nam và Công ty Aone Deusheuche - Đức về hợp tác đầu tư xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái các khu bể xử lý nước tại Nhà máy nước mặt sông Đuống, tiềm năng công suất lên tới 10,8 MWp.  Bản ghi nhớ này sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm phát triển các dự án đầu tư hiệu quả tại Việt Nam.

Hiện tại, Nhà máy nước mặt Sông Đuống của Hà Nội đã vận hành giai đoạn I và phát nước thương mại từ 10/2018 với công suất 150.000 m3/ngày đêm, nhà máy đang tiếp tục triển khai giai đoạn II, dự kiến nâng công suất lên 300.000 m3/ngày đêm vào tháng 10/2019.

Trước đó, vào ngày 12/11, tại Leipzig, CHLB Đức, Bộ trưởng Martin Dulig cũng đã tham dự Lễ khai trương ngôi nhà Việt tại Đức do Cty Aone tổ chức với sự tham dự của ông Đoàn Xuân Hưng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại CHLB Đức và Ngài Burkard Jung, Thị trưởng thành phố Leipzig.
Cùng thời điểm tại Hà Nội, Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam cũng tổ chức “Lễ hội Đức 2018: Trải nghiệm nước Đức tại Hà Nội”.
Hà Nội khánh thành giai đoạn I nhà máy nước lớn nhất miền Bắc
Ngày 13/10, tại Xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm, Hà Nội), Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống đã tổ chức Lễ Khánh thành Giai đoạn I và Khởi công...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư