-
Nghị định số 46 và Nghị quyết số 66.13 sẽ không có hiệu lực vào giữa tháng 4 -
FPT vẽ lại kế hoạch năm 2026; Sợi Thế Kỷ đặt doanh thu tăng 75%; Lizen lập doanh nghiệp mỏ đá -
Doanh nghiệp buộc “đổi chiến lược” ứng phó tình hình mới -
MIK Group “chơi lớn” chi 12 tỷ đồng thưởng đại lý, ra mắt “Câu lạc bộ triệu đô” -
Việt Nam sớm có Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh -
WTO: Triển vọng thương mại toàn cầu chậm lại vì xung đột Trung Đông
![]() |
| Các hãng hàng không trong nước có thể tiết kiệm được 2.000 tỷ đồng nếu mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay 2.100 đồng/lít được kéo dài đến hết năm 2021. Ảnh: Đức Thanh |
Giữ phao hỗ trợ
Theo thông tin của phóng viên Báo Đầu tư, bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính vừa ký công văn số 14244/BTC-CST gửi Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; các bộ, ngành; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xin ý kiến dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế Bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nhiên liệu bay.
Ngày 27/7/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế BVMT quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Biểu thuế BVMT. Tại Nghị quyết số 979, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý áp dụng mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít, được áp dụng từ ngày 1/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020.
Đây chính là mức hỗ trợ trực tiếp, để giảm giá nhiên liệu bay, chi phí nhiên liệu đầu vào cho doanh nghiệp vận tải hàng không, giúp doanh nghiệp hàng không duy trì hoạt động, bù đắp chi phí, tổn thất và phục hồi sau khủng hoảng do Covid-19.
Theo Nghị quyết số 979, mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay sẽ quay lại mốc 3.000 đồng/lít kể từ ngày 1/1/2021. Tuy nhiên, trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, Bộ Tài chính đã đề nghị tiếp tục áp dụng mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít theo quy định tại Nghị quyết số 979 đến hết ngày 31/12/2021.
“Với mức giảm 900 đồng/lít nhiên liệu bay áp dụng từ 1/8/2020 đến ngày 31/12/2020 đã giúp các hãng hàng không tiết kiệm được khoảng 360-400 tỷ đồng, tương ứng với 72-80 tỷ đồng/tháng”, lãnh đạo Bộ Tài chính tính toán.
Mặc dù thuế BVMT là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường, nhưng do chi phí thuế BVMT sẽ được chuyển vào giá thành sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế và người tiêu dùng là người cuối cùng chịu thuế BVMT.
Nếu áp dụng mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít đến hết ngày 31/12/2021, giá nhiên liệu bay sẽ giảm tương ứng là 990 đồng/lít (đã tính thuế VAT). Các hãng hàng không trong nước có thể tiết kiệm khoảng 2.000 tỷ đồng do mức tiêu thụ nhiên liệu bay dự kiến sẽ tăng lên đáng kể khi các đường bay liên tục được mở lại trong năm 2021.
Cầm cự chờ phục hồi
Theo ông Trần Thanh Hiền, Trưởng ban Tài chính Kế toán, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, mặc dù có quy mô không lớn, nhưng đề xuất giảm thuế BVMT là một trong những hỗ trợ quý báu cho các hãng hàng không trong nước.
Ông Hiền nha, do Việt Nam thực hiện rất hiệu quả việc kiểm soát lây nhiễm Covid - 19 trong cộng đồng, nên thị trường hàng không nội địa trong năm nay và sang năm 2021 sẽ phục hồi từng bước, dù khó khăn. Tuy nhiên, thị trường quốc tế sẽ cần thời gian dài hơn.
“Thiệt hại của ngành hàng không là rất nghiêm trọng, sụt giảm cả số lượng khách hàng và chuyến bay khai thác. Riêng Vietnam Airlines, tính đến hết năm 2020, số chuyến bay toàn mạng giảm 32,7 ngàn chuyến (giảm 88,2% so với kế hoạch). Khách vận chuyển giảm khoảng 5,67 triệu khách (giảm 89,3% so với kế hoạch”, đại diện Vietnam Airlines cho biết.
Lý giải về đề xuất tiếp tục áp dụng mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay quanh mốc 2.100 đồng/lít đến hết năm 2021, Bộ Tài chính cho rằng, ngoài việc chịu thiệt hại nặng nề nhất do dịch Covid -19, ngành hàng không có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt trong nền kinh tế hội nhập. Việc tiếp tục kéo dài thời hạn thực hiện mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít sẽ không chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp hàng không mà gián tiếp khuyến khích phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn khác như thương mại, du lịch, dịch vụ...
“Việc giảm mức thuế BVMT sẽ góp phần giảm chi phí bay, gián tiếp tạo nguồn tài chính cho doanh nghiệp vận hành trong bối cảnh đã suy yếu về dòng tiền, âm về thanh khoản, từ đó góp phần duy trì, phát triển doanh nghiệp, gia tăng nhu cầu sử dụng lao động trong ngành hàng không nói chung và tạo hiệu ứng kích cầu sử dụng lao động trong các ngành khác như du lịch, dịch vụ... Từ đó, góp phần thực hiện đảm bảo an sinh xã hội”, lãnh đạo Bộ Tài chính đánh giá.
-
WTO: Triển vọng thương mại toàn cầu chậm lại vì xung đột Trung Đông -
SLP khởi công dự án nhà xưởng xây sẵn (RBF) tại Bắc Ninh, Việt Nam -
Xuân Thiện - LiuGong bàn giao lô thiết bị, xe máy công trình chạy điện 100% đầu tiên tại Việt Nam -
Nafoods đầu tư chuỗi nông nghiệp công nghệ cao tại Hà Tĩnh -
VietinBank và MUFG tổ chức thành công Kết nối kinh doanh 2026, lan tỏa giá trị cho chuỗi thực phẩm - nông nghiệp công nghệ cao -
Làm rõ thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng với doanh nghiệp mua bán điện -
Bàn cách kết nối, doanh nghiệp cho thuê tài chính tự tin nói về dư địa phát triển
-
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn mời báo giá dự toán gói thầu “Triển khai hệ thống phần mềm quản lý kho” -
Công ty Cổ phần Cảng Cửa Ngõ Sài Gòn mời chào báo giá dự toán gói thầu “Triển khai hệ thống phần mềm quản lý kho” -
Agribank đồng hành cùng Amaccao triển khai dự án điện rác 3.000 tỷ đồng: Khẳng định vai trò tiên phong trong tín dụng xanh
-
SeABank thông báo mời thầu -
Cụm công nghiệp Stavian Hưng Yên nhanh chóng cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất, tỷ lệ lấp đầy đạt 65% -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 18/3/2026

