-
Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu kịp thời di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm -
Hệ lụy từ loại “đất ở không hình thành đơn vị ở” -
Từ sòng bài đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia tại King Club -
Xét xử nhiều cựu lãnh đạo trong vụ mang hàng triệu USD đi đánh bạc -
Hà Nội quyết tâm xây dựng địa bàn không ma túy -
Mưa lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tuyến cao tốc qua miền Trung
Trước đó, từ phản ánh của báo chí và người dân lo sợ bức bức tường khổng lồ của dự án khu biệt thư cao cấp Đồi Xanh – Marina Hill (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đổ ập lên đầu nhiều hộ dân phía dưới. Tại hiện trường, cơ quan chức năng cùng người dân chứng kiến cảnh nhiều đoạn tường bắt đầu nứt nhiều chỗ, một số viên gạch rơi ra ngoài và rơi thẳng xuống nóc nhà dân.
![]() |
| Sau nhiều lần người dân sở tại cầu cứu chức năng, Sở Xây dựng vào cuộc phát hiện ra nhiều sai phạm tại dự án và yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ bức tường che chắn nằm nguy hiểm, đe dọa đến sự an toàn của nhà dân nhưng chủ đầu tư vẫn không chấp hành. Ảnh KV |
Khi có mặt hiện trường, ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng đã yêu cầu chính quyền xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang khẩn trương di dời người dân khỏi hiện trường để tránh thiệt hại về người.
Ông Dẽ nói: “Đích thân tôi đã làm việc và yêu cầu chủ đầu tư hỗ trợ 1 tháng tiền thuê nhà cho 17 hộ dân sống sát bức tường. Trước mắt phải di dời toàn bộ nhà dân dưới bức tường thành này di dời khỏi hiện trường, tránh việc bức tường có thể sập bất cứ thời điểm nào nếu mưa liên tục”.
![]() |
| Sau nhiều ngày lớn đến nay bức tường thành đã có dấu hiệu sụp đổ, cơ quan chức năng yêu cầu gần 20 hộ dân phía dưới phải di dời để đảm bảo tính mạng. Ảnh KV |
Theo ông Dẽ, sở đã yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ bức tường chắn xây sai phép, đơn vị tháo dỡ rất chậm và mang tính đối phó với cơ quan nhà nước. Qua cơn mưa lũ cuối năm 2018 và đầu năm 2019 thì hiện nay đất ở dự án đã no nước, gạch bao phía ngoài bức tường bắt đầu vỡ ra, và có khả năng gây sạt lở. Chính vì vậy trước mắt phải đảm bảo an toàn cho người dân, sau đó Sở Xây dựng sẽ có biện pháp cưỡng chế tháo dỡ bức tường sai thiết kế này.
Trước đó, Sở Xây dựng Khánh Hòa yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương trình phương án và tháo dỡ tường chắn vi phạm. Việc tháo dỡ tiến hành trong vòng 15 ngày, tuy nhiên đến nay chủ đầu tư dự án vẫn không thực hiện.
![]() |
| Hiện cơ quan chức năng phải đứng ra cho nhân dân ứng tiền để thuê chỗ ở trong 1 tháng để đảm bảo an toàn trong lúc chính quyền và chủ đầu tư đang tiến hành xử lý sai phạm tại bức tường dự án... Ảnh KV |
Được biết, Dự án Marina Hill nằm trên đồi bên hông đèo Rù Rì thuộc thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc. Dự án rộng 5ha, gồm 68 căn biệt thự hiện đại. Hiện nay, chủ đầu tư đã xây dựng một số căn biệt thự nằm sát núi. Tuy nhiên bức tường chắn ngăn cách dự án với khu dân cư đã xây sai thiết kế lẫn chiều cao và kích cỡ. Vì vậy Sở Xây dựng đã ban hành quyết định xử phạt, đình chỉ thi công, tạm ngưng giao dịch nhà ở hình thành trong tương lai. Sở Xây dựng đã yêu cầu chủ đầu tư lập phương án tháo dỡ bức tường sai phạm nhưng Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang không chấp hành, gửi đơn kêu cứu đến cơ quan trung ương.
-
Hà Nội quyết tâm xây dựng địa bàn không ma túy -
Mưa lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tuyến cao tốc qua miền Trung -
Tận cùng bi kịch của lừa đảo đầu tư tiền ảo Paynet Coin - Bài 3: Sau lòng tham lại dính bẫy “không cam lòng” -
Nước sông Vu Gia - Thu Bồn lên nhanh, Đà Nẵng yêu cầu tập trung ứng phó -
Đà Nẵng: Mưa lớn gây ngập lụt nặng, sạt lở ở nhiều nơi, giao thông chia cắt -
Tận cùng bi kịch của lừa đảo đầu tư tiền ảo Paynet Coin - Bài 2: Những cuộc “giải cứu” bất thành trong cơn mê làm giàu ảo -
Lâm Đồng rà soát lại toàn bộ hiện trạng nhà kính
-
Tổng giám đốc TEKCOM viết thư cảm ơn nhân dịp 20 năm, kỳ vọng chương mới bứt phá từ đổi mới sáng tạo -
Vietcap bắt tay AI Hay đưa trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực đầu tư tài chính -
SeABank cán mốc lợi nhuận 6.739 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2025 sau 9 tháng
-
Đồng Hồ Phố - Cầu nối đưa tinh hoa chế tác thế giới đến tay người Việt -
Công bố Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 -
Acecook Việt Nam: Mỗi gói mì ra đời là một "sản phẩm bền vững"



