-
Khởi tố vụ án vụ "tuồn" thực phẩm bẩn vào trường học ở Thái Nguyên -
Tạm dừng mọi giao dịch tài sản liên quan đến Tập đoàn Khang Thông, Công ty Phú An -
Chiếm đoạt con dấu, Phó chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc bị bắt -
Giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia từ 1/6/2026 -
Chủ tịch Đà Nẵng: Khu điều trị hàng trăm tỷ chậm hoạt động, trách nhiệm thuộc về ai? -
TP.HCM: Triệt phá tổ chức sản xuất thuốc giả gắn mác nước ngoài
![]() |
| Thủy điện Đăk Pô Ne 2AB từng tích nước làm sông suối khô cạn. Ảnh minh họa |
Ngày 21/2, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, đã ban hành Quyết định số 83/QĐ-XPHC xử phạt Công ty TNHH Gia Nghi do đã có hành vi khai thác, sử dụng tài nguyên nước để phát điện tại công trình Thủy điện Đăk Pô Ne 2AB (đóng tại xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy) nhưng không có giấy phép theo quy định.
Quyết định xử phạt 160 triệu đồng do ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ký. Công ty TNHH Gia Nghi là chủ đầu tư công trình thủy điện Đăk Pô Ne 2AB (có quy mô công suất lắp máy 5,1 MW).
Theo Biên bản làm việc của đoàn kiểm tra liên ngành lập ngày 21/12/2021, khi kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH Gia Nghi đang khai thác, sử dụng tài nguyên nước để phát điện tại công trình Thủy điện Đăk Pô Ne 2AB. Tại thời điểm kiểm tra thực tế, Công ty TNHH Gia Nghi phát điện đúng công suất, nhưng không có giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt theo quy định.
Theo Quyết định, Công ty TNHH Gia Nghi phải chấp hành Quyết định trong thời gian 10 ngày, nếu không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Công ty TNHH Gia Nghi có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định.
Thủy điện Đăk Pô Ne 2AB từng gây nhiều bức xúc cho người dân khi tiến hành tích xả lũ không đúng với quy định. Mới đây nhất, vào tháng 3.2021, khi nhiều người dân ở thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy đang cặm cụi đặt máy bơm hút nước dưới dòng sông Đăk Snghé cạn trơ đáy thì bất ngờ nước lũ đổ về trong đêm. Thủy điện Đăk PôNe 2AB xả lũ mà không thông báo.
Nhiều diện tích đất, hoa màu, cà phê, hồ tiêu của người dân đang vào vụ mùa thu hoạch bị ngập gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Người dân kiến nghị lên UBND tỉnh Kon Tum, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh có biện pháp xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH Gia Nghi. Tuy nhiên, từ đó đến nay người dân vẫn chưa được đền bù thiệt hại, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp với Sở Công thương nhiều lần lập đoàn kiểm tra vi phạm của thủy điện mới chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở, cưỡng chế tháo dỡ công trình và khuyến cáo vi phạm.
-
Chủ tịch Đà Nẵng: Khu điều trị hàng trăm tỷ chậm hoạt động, trách nhiệm thuộc về ai? -
TP.HCM: Triệt phá tổ chức sản xuất thuốc giả gắn mác nước ngoài -
112 phường, xã TP.HCM chuyển giao quyền chứng thực giao dịch sang tổ chức công chứng -
Một doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu bị lừa đảo gần 16 tỷ đồng tại thị trường Pakistan -
VETC và VDTC bị xử phạt nặng -
Hà Nội siết chặt quản lý trật tự đô thị, xử lý trách nhiệm người đứng đầu -
Phơi sáng thế giới ngầm crypto - Bài 1: Cơn lốc tiền ảo và cuộc phiêu lưu tài chính mạo hiểm
-
SeABank thông báo mời thầu
-
FPT định hình chiến lược tăng trưởng mới, lấy AI làm năng lực cốt lõi -
Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh: Kê khai thuế dễ dàng - Chuyển đổi doanh nghiệp vững vàng -
Gemadept động thổ dự án Cảng nước sâu Gemalink giai đoạn 2 -
Kéo dài bảo hành HVAC: Giải pháp hay áp lực mới cho ngành cơ điện? -
Công bố Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 ngành Nông nghiệp công nghệ cao

