
-
6 tháng đầu năm 2025, Hưng Yên thu ngân sách đạt 37.022 tỷ đồng
-
Giảm thuế giá trị gia tăng, kỳ vọng cổ phiếu bán lẻ tiếp tục hưởng lợi
-
Định giá lại cổ phiếu ngân hàng
-
Quỹ đầu tư: Chất xúc tác thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tư nhân
-
Khối ngoại mua ròng phiên thứ 4, VN-Index tiến gần mốc 1.350 điểm -
Từ ngày 1/7/2025: Phát hành trái phiếu phải có nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ sở hữu
Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục giao dịch giằng co trong phần lớn thời gian giao dịch ngày 24/11. Tuy nhiên, tương tự phiên thứ Năm liền trước, thị trường gây chú ý ở những phút cuối. Cả ba chỉ số đồng loạt leo dốc từ 14h15, đặc biệt tăng vọt tới 14 điểm ở phiên ATC.
Khép lại phiên cuối cùng của tuần, VN-Index tăng 7,12 điểm (+0,65%) lên 1.095,61 điểm. HNX-Index tăng 1,56 điểm (+0,7%) lên 226,1 điểm. UPCoM-Index tăng nhẹ 0,04 điểm (+0,05%) lên 84,99 điểm.
Dẫn dắt đà tăng trong phiên là SAB, BID, HPG, VCB và CTG. Giao dịch ở nhóm ngân hàng có sự phân hoá nhưng cổ phiếu của các “ông lớn” nhà băng có vốn nhà nước tăng đã giúp sắc xanh chiếm ưu thế ở dòng này và cả với chỉ số chung.
Dòng chứng khoán giao dịch rất tích cực, bù lại phiên giảm hôm qua. Đây cũng là nhóm hồi phục mạnh mẽ nhất với sắc xanh phủ trên diện rộng, chỉ một vài cổ phiếu giảm là VFS, TVB, HBS, APS.
Không riêng dòng chứng khoán, các cổ phiếu thép cũng phục hồi và cũng điểm sáng của thị trường. Các cổ phiếu lớn dòng thép đều được kéo từ vùng giá đỏ lên mức giá cao nhất ngày. Trong đó, HPG và HSG cùng tăng hơn 2%, còn NKG tăng 4,5%.
Đáng chú ý là nhóm cổ phiếu bất động sản đã có pha đảo chiều ấn tượng nhất với hàng loạt mã hồi phục từ vùng giá thấp trong phiên. DIG, DXG, CTD, VCG, TCH, BCG, HHV… đều tăng hơn 1-2%. NVL đóng cửa tăng 3,5% lên mức 17.600 đồng/cổ phiếu.
Giao dịch thị trường bớt sôi động so với hai phiên liền trước nhưng thanh khoản vẫn ở mức cao. Trên cả ba sàn, tổng cộng 1,13 tỷ cổ phiếu sang tay với giá trị giao dịch đạt 22.151 tỷ đồng.
Đứng đầu về thanh khoản là cổ phiếu Chứng khoán VIX (914 tỷ đồng), tiếp theo là DIG, NVL, SSI, HPG, STB, VND đều vượt trên 500 tỷ đồng chuyển nhượng trong phiên.
Điểm tích cực là khối ngoại trở lại mua ròng sau ba phiên phe bán thắng thế. Khối ngoại mua ròng 418 tỷ đồng, tập trung nhiều nhất ở DGC (51,6 tỷ đồng), SSI (47 tỷ đồng), NLG (41,6 tỷ đồng), CTG (41,6 tỷ đồng).
Trên thị trường phái sinh, cả 4 hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đều biến động nhẹ. Trong đó, VN30F2312 tăng 4,9 điểm, tương đương +05% lên 1.084,9 điểm, khớp lệnh hơn 332.970 đơn vị, khối lượng mở hơn 53.440 đơn vị.

-
Khối ngoại mua ròng phiên thứ 4, VN-Index tiến gần mốc 1.350 điểm -
Từ ngày 1/7/2025: Phát hành trái phiếu phải có nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ sở hữu -
Thuế thu nhập cá nhân bảo đảm lợi ích, công bằng, khả năng nộp thuế -
Kỳ vọng tăng tốc kênh trái phiếu xanh -
Kỳ vọng vào dòng tiền trên thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2025 -
Góc nhìn TTCK tuần 16-20/6: Quá trình tạo đáy vẫn đang tiếp diễn -
Chính phủ ban hành Nghị quyết số về phạm vi, đối tượng tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2025
-
Coteccons lần thứ hai liên tiếp góp mặt trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á
-
Cùng Sheraton Hanoi West trải nghiệm “Gặp mặt thần tượng” và thư giãn suốt mùa hè
-
Stavian Hóa chất lần đầu có tên trong danh sách Fortune 500 khu vực Đông Nam Á năm 2025
-
Hồ sơ EB-5 gồm những gì? Bí quyết chinh phục Thẻ xanh Mỹ nhanh chóng
-
BSH hợp tác với Daehan Motors triển khai bảo hiểm xe Teraco
-
VNFITE: Áp dụng minh bạch mô hình cho vay ngang hàng theo Nghị định 94/2025