-
Gánh nặng sau viện phí và những chi phí chưa được nhìn thấy -
Đầu tư cho dân số từ sớm trước sức ép mức sinh thấp và già hóa nhanh -
Một người mắc viêm gan B, cả gia đình có thể đối diện nguy cơ -
Tin mới y tế ngày 9/8: Tìm “lời giải” cho gánh nặng bệnh thần kinh và đột quỵ trên toàn cầu -
Hà Nội siết an toàn thực phẩm dịp Trung thu, tăng kiểm tra đột xuất -
Ngành dược Việt Nam cán mốc 7 tỷ USD, bài toán tự chủ vẫn ở phía trước
Cuộc thi “Thiết kế bài giảng về phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng” do Báo Giáo dục và Thời đại phát động đã trở thành điểm sáng tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh sống lành mạnh, nói “không” với thuốc lá.
Với sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ giáo viên trên khắp cả nước, tính đến thời điểm hiện tại, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 6.000 bài giảng gửi về từ các tỉnh, thành phố.
![]() |
| Cuộc thi “Thiết kế bài giảng về phòng, chống tác hại của thuốc lá” khẳng định vai trò không thể thay thế của giáo dục trong việc tạo dựng lối sống lành mạnh, hình thành nhân cách và ý thức trách nhiệm xã hội cho thế hệ trẻ. |
Những con số biết nói ấy không chỉ phản ánh quy mô của cuộc thi, mà còn thể hiện sâu sắc tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết và nỗ lực của các thầy cô trong việc bảo vệ thế hệ tương lai khỏi những tác hại âm thầm nhưng nguy hiểm của thuốc lá.
Không đơn thuần là một sân chơi chuyên môn, cuộc thi còn là nơi khơi dậy sáng tạo và nhiệt huyết của người thầy trong công tác giáo dục sức khỏe học đường. Nhiều bài giảng tham dự được đầu tư kỹ lưỡng, giàu tính thẩm mỹ và khoa học.
Giáo viên đã linh hoạt ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng các bài giảng điện tử tương tác, kết hợp hình ảnh sinh động, video minh họa thực tế và những tình huống gần gũi với đời sống học sinh.
Qua đó, bài học không chỉ cung cấp kiến thức về tác hại của thuốc lá, mà còn truyền cảm hứng, giúp học sinh hình thành kỹ năng sống cần thiết để chủ động nói "không" trước sự cám dỗ, biết tự bảo vệ bản thân và lan tỏa thông điệp sống tích cực đến cộng đồng.
Đáng chú ý, nhiều bài giảng không dừng lại ở khía cạnh cảnh báo hay lý thuyết, mà còn đi sâu vào việc giáo dục đạo đức, thái độ và hành vi, góp phần xây dựng lối sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội.
Từ đó, giáo viên trở thành những người truyền lửa, không chỉ giảng dạy tri thức, mà còn là người đồng hành, định hướng cho học sinh một lối sống khỏe mạnh, nhân văn và bền vững.
Bên cạnh ý nghĩa chuyên môn, các bài giảng tiêu biểu từ cuộc thi sẽ được lựa chọn làm tư liệu tham khảo quý giá trong việc lồng ghép nội dung giáo dục sức khỏe vào chương trình học chính khóa và hoạt động ngoại khóa tại các trường THCS, THPT. Đây là bước đi thiết thực nhằm cụ thể hóa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong môi trường học đường.
Cuộc thi cũng được tổ chức với cơ cấu giải thưởng phong phú và giá trị hấp dẫn, dự kiến trao giải trong tháng 10/2025. Giải thưởng được chia theo hai cấp học THCS và THPT, với các hạng mục cá nhân và tập thể.
Mỗi cấp học sẽ có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba cho tập thể; cùng với 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho cá nhân.
Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng sẽ trao các giải phụ cho những bài giảng có hình thức thể hiện đặc sắc, nội dung sáng tạo hoặc mang lại hiệu quả tuyên truyền cao trong thực tiễn.
Tổng giá trị giải thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng, kèm theo giấy chứng nhận và biểu trưng cuộc thi không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho công sức, trí tuệ và trái tim người thầy, mà còn là động lực thúc đẩy phong trào đổi mới phương pháp giảng dạy, đưa giáo dục sức khỏe trở thành một phần thiết yếu trong hành trình phát triển toàn diện của học sinh.
Cuộc thi “Thiết kế bài giảng về phòng, chống tác hại của thuốc lá” một lần nữa khẳng định vai trò không thể thay thế của giáo dục trong việc tạo dựng lối sống lành mạnh, hình thành nhân cách và ý thức trách nhiệm xã hội cho thế hệ trẻ.
Đó cũng là minh chứng cho sức mạnh lan tỏa từ nhà trường, nơi mỗi bài giảng không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn chạm tới trái tim và hành động của người học, góp phần xây dựng một môi trường học đường không khói thuốc, an toàn và nhân văn.
Được biết, theo Bộ Y tế thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong trên toàn cầu, cướp đi sinh mạng của hơn 8 triệu người mỗi năm.
Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 15 triệu người hút thuốc. Con số hơn 104.000 ca tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan đến thuốc lá cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Điều đáng nói là ngoài người hút thuốc chủ động, còn có hàng vạn người bị ảnh hưởng nặng nề chỉ vì hít phải khói thuốc từ người xung quanh.
-
Hà Nội siết an toàn thực phẩm dịp Trung thu, tăng kiểm tra đột xuất -
Ngành dược Việt Nam cán mốc 7 tỷ USD, bài toán tự chủ vẫn ở phía trước -
Hà Nội bước vào cao điểm sốt xuất huyết -
Tin mới y tế ngày 8/8: Tỷ lệ béo phì tại Việt Nam tăng nhanh -
Hà Nội cảnh báo dịch vụ làm đẹp bằng tế bào gốc chưa được cấp phép -
Siết chất lượng thuốc từ nhà máy đến tay người bệnh -
Bộ Y tế rà soát lựa chọn vắc-xin HPV và phế cầu đưa vào Tiêm chủng mở rộng
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 3) -
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam

