-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
![]() |
| Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN) |
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, sau ngày làm việc đầu tiên về các vấn đề kinh tế và thương mại, Tổng thống Barack Obama và các nhà lãnh đạo ASEAN đang cố gắng đạt được quan điểm chung về vấn đề Biển Đông trong ngày làm việc thứ hai của hội nghị cấp cao đặc biệt tại Sunnylands.
Hoa Kỳ đề nghị hội nghị cấp cao đặc biệt này cần đưa ra một Tuyên bố chung kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế và giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình.
Trong phát biểu với báo giới, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Susan Rice cho biết: "Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác ASEAN để có thể thống nhất đưa ra một Tuyên bố với nội dung phù hợp. Hoa Kỳ đã từng cùng với các nước ASEAN đưa ra những tuyên bố tương tự, trong đó nhấn mạnh cam kết chung về việc giải quyết hòa bình các tranh chấp, tự do thương mại và hàng hải, luật pháp quốc tế cũng như sự cần thiết của việc giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, pháp lý."
Bất chấp phản ứng từ phía Trung Quốc, Nhà Trắng nhấn mạnh các nội dung bàn thảo trong hội nghị cấp cao đặc biệt không liên quan đến Trung Quốc, như là việc các nhà lãnh đạo ASEAN đã có các cuộc gặp gỡ, trao đổi với đại diện một số tập đoàn hàng đầu của Mỹ gồm IBM, Microsoft và Cisco để thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ thương mại giữa các doanh nghiệp của Hoa Kỳ và ASEAN.
Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Penny Pritzker cho rằng: "Tiềm năng thúc đẩy hợp tác kinh tế là rất to lớn."
Buổi thảo luận về vấn đề kinh tế tại hội nghị thượng đỉnh bao gồm nhu cầu về vốn nhằm hình thành môi trường kinh doanh "kiểu mở" tại châu Á - điều cần thiết để ứng phó với những thất bại trong kinh doanh.
Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cũng đang theo dõi chặt chẽ vấn đề Biển Đông.
Ông Alexander Feldman, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ-ASEAN, nhấn mạnh: "Điều khiến chúng tôi không ngủ vào mỗi đêm là do căng thẳng tại Biển Đông. Chúng tôi muốn thấy những xung đột và tuyên bố chủ quyền chồng lấn này được giải quyết thông qua đàm phán hơn là đối đầu về quân sự."
Theo kế hoạch chương trình, Tổng thống Obama sẽ thông báo về Tuyên bố chung trong buổi họp báo kết thúc hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ./.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu -
SCIC muốn trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ

