-
Phát hiện cơ sở kinh doanh xe đạp điện "trá hình" tại Hà Nội -
Triển khai thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân theo quan điểm “6 rõ" -
Sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật phải mang tính căn bản, toàn diện -
Đà Nẵng tăng cường phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản
-
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thương mại điện tử -
Trình Chính phủ Luật Luật sư sửa đổi trước ngày 10/6
![]() |
| Ông Thám bức xúc khi bị Liên kết Việt lừa đảo. Ảnh: Long Việt. |
Chiều 29/2, ông Phạm Quang Thám (71 tuổi, ở Hải Dương) không kiềm chế cơn bức xúc khi nói đến "quả lừa cay đắng" với Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên kết Việt).
Ông là thương bệnh binh, tích cóp được khoản tiền dưỡng bệnh tuổi già. Giữa năm 2015, thấy nhiều hàng xóm, người quen bàn tán xôn xao về Công ty Liên kết Việt đang kêu gọi khách hàng tham gia đầu tư hứa hẹn sinh lời lớn, ông tò mò để ý. “Tận mắt thấy nhiều người ở thị trấn được hưởng lãi khi đổ tiền mua mã kích hoạt của Liên kết Việt, theo lời rủ rê, tôi tham gia”, ông Thám cho biết.
Muốn có thêm đồng ra đồng vào để trang trải cuộc sống và sửa chữa nhà cửa, ông mua 10 mã kích hoạt của Liên kết Việt chi nhánh Hải Dương với tổng số tiền gần 90 triệu đồng. Ông được hứa hẹn trả lãi 65%, sau nửa năm tiền lãi lên đến 5 triệu đồng cho một mã kích hoạt. “Họ còn giới thiệu đây là công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng, từng là người lính nên tôi tin tưởng”, ông Thám chia sẻ.
Ông còn được hứa hẹn ngoài tiền lãi hàng tháng sẽ được mua dược phẩm sản xuất “độc quyền” của Liên kết Việt với giá rẻ để sử dụng như Đông trùng hạ thảo BQP, Dưỡng cốt vương BQP...
Lần đầu tiên nhận tiền lãi hơn một triệu đồng, ông Thám khấp khởi mừng. Tuy nhiên, vài tháng sau, tiền lãi giảm dần, có tháng công ty còn khất với lý do "công ty mẹ chưa chuyển tiền về". Các mặt hàng dược phẩm sử dụng, ông kiểm tra thì thấy nhan nhản trên thị trường. Bệnh tình không thuyên giảm khi ông dùng thuốc đó mà còn kéo theo một loạt các triệu chứng như khó tiêu, mất ngủ…
“Nói thật, bảo rằng tôi mất tiền vì lòng tham cũng không sai. Liên kết Việt vẽ ra quá nhiều món hời nếu đầu tư”, ông Thám nói. Nhiều tháng không nhận được tiền lãi, ông tới tận trụ sở chi nhánh để yêu cầu rút vốn song không được. Tới giờ, ông bần thần vì biết chắc mất tiền vì lãnh đạo Liên kết Việt bị cơ quan chức năng “sờ gáy” vì hành vi lừa đảo.
Là bạn ông Thám, ông Nguyễn Ngọc Quý cũng trở thành nạn nhân của Liên kết Việt. Người thương binh 64 tuổi này cho hay, tham gia mua mã kích hoạt, gia nhập công ty do người cùng xã giới thiệu. Tháng 4/2015, ông Quý mua 3 mã (tổng số 25,8 triệu đồng) với mục đích thăm dò Liên kết Việt làm ăn ra sao.
Ông được nhân viên Liên kết Việt tư vấn 3 chương trình ưu đãi gồm: “hoa hồng đại thắng”, “hoa hồng nhân văn” và “hoa hồng hoàn lại”. Mỗi chương trình có ưu đãi khác nhau nhưng chung quy đều được nhận tiền lãi khủng, được dùng sản phẩm giá rẻ và sẽ nhận lại vốn trong thời gian ngắn. Mức lãi trung bình 140.000 đồng một tháng cho một mã.
Sau nhiều lần giảm tiền lãi, từ tháng 9/2015 ông Quý và nhiều người khác không thấy được trả nữa. Hiện, ông mới nhận được khoảng 3 triệu đồng tiền lãi, tiền gốc không đòi được. “Tham gia đại hội của Liên kết Việt ở Hải Dương, tôi thấy họ tổ chức hoành tráng. Tổng giám đốc dáng bệ vệ, đeo hàm đại tá nên chúng tôi tin tưởng lắm. Ai ngờ đâu”, ông Quý nói và cho hay nhiều thương bệnh binh khác cũng tin Liên kết Việt trực thuộc Bộ Quốc phòng như quảng cáo nên không nghi ngờ về cách thức làm ăn.
Ông Thám và ông Quý mong muốn được nhận lại số tiền đã góp vốn vào Liên kết Việt dù biết rất khó. “Chúng tôi đã gửi đơn lên Công an tỉnh Hải Dương, đề nghị làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo chi nhánh Hải Dương của Liên kết Việt", ông Thám bức xúc.
Theo nhà chức trách, hai ông nằm trong số hơn 60.000 người mắc bẫy lừa của Liên kết Việt. Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) xác định thủ đoạn của Liên kết Việt thực chất là lấy tiền của khách hàng sau để trả một phần cho người trước.
Tổng số tiền nghi can Lê Xuân Giang (Tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Thu Thủy (Phó tổng giám đốc) bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt lên tới 1.900 tỷ đồng. Trong số này Giang chiếm đoạt 500 tỷ đồng.
Hiện, Giang, Thuỷ và 5 người thừa nhận hành vi lừa đảo đã bị khởi tố. Cơ quan chức năng mới thu giữ 134 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã uỷ quyền cho công an địa phương phối hợp cùng điều tra, xác định bị hại của Liên kết Việt trong 27 tỉnh thành.
-
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thương mại điện tử -
Trình Chính phủ Luật Luật sư sửa đổi trước ngày 10/6 -
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương sửa đổi, bổ sung 63 văn bản quy phạm pháp luật -
Phơi sáng thế giới ngầm crypto - Bài cuối: Crypto biến thành ‘thiên đường’ rửa tiền của tội phạm -
Công an TP.HCM cảnh báo nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi thuê "cò hộ chiếu" -
Phơi sáng thế giới ngầm crypto - Bài 4: “U minh” cõi mạng và “mồi béo” của lừa đảo online -
TP.HCM: Phá ổ sản xuất thực phẩm giảm cân chứa chất cấm gây đau tim
-
Nutifood tài trợ 9,3 tỷ đồng cho đội Bóng chuyền nữ TP.HCM, tiếp sức trở lại đỉnh cao -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 6/5/2026 -
Xe máy điện Việt Nam: Ai hiểu người dùng sẽ thắng -
Ambience: Từ chỗ ở đến không gian sống đa trải nghiệm -
Agribank tiếp lực doanh nghiệp bứt phá tăng trưởng năm 2026 -
FE CREDIT: Khi mảnh ghép chiến lược kích hoạt cộng hưởng hệ sinh thái VPBank

