Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Long An: Lấy hệ thống hạ tầng giao thông để phát triển thành vùng kinh tế trọng điểm
Gia Huy - 17/10/2015 08:18
 
Đó là tuyên bố của ông Nguyễn Năm Việt, Bí Thư tỉnh ủy Long An tại buổi khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng Bộ khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 của tỉnh Long An diễn ra giữa tuần qua. Theo ông Việt, chương trình đột phá nhiệm kỳ tới của tỉnh sẽ là huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm của miền Nam…
Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ đạo tại Đại Hội.
Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Lý giải cho việc đưa phát triển giao thông vào điểm nhấn để phát triển tỉnh thành khu công nghiệp vùng kinh tế trong điểm vì tỉnh Long An có vị trí hết sức thuận lợi với việc tiếp giáp trung tâm kinh tế TP.HCM, có đường biên giới với Campuchia, tiếp giáp các tỉnh miền Tây Nam Bộ và có tuyến đường quốc lộ 1 đi qua, đây là tuyến đường duy nhất giao thương hàng hóa giữa các tỉnh miền Tây Nam Bộ với TP.HCM. Tuy nhiên, với thế mạnh như vậy nhưng các năm qua tỉnh vẫn chưa phát huy được thế mạnh này để tỉnh làm điểm trung chuyển hàng hóa cho các tỉnh kết nối với TP.HCM đi các tỉnh khác.

Cũng theo ông Việt, ngoài phát triển hệ thống giao thông thì tỉnh cũng chú trọng đầu tư phát triển các chương trình đột phá và các công trình trọng điểm làm mục tiêu phát triển từ năm 2015 đến 2020. Trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực tái cơ cấu chính là nông nghiệp, công nghiệp và đầu tư công.

Đồng thời, quan tâm đầu tư hoàn thiện kết câu hạ tầng đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, nhất là giao thông, điện nước. Tiến hành rà soát, sắp xếp lại các khu, cụm công nghiệp. Đổi mới, nâng cao hiểu quả công tác xúc tiến đầu tư, phấn đấu tốc độ tăng trưởng công nghiệp và xây dựng đạt 15,4%/năm, đến năm 2020 thu hút, lấp đầy 3.500 ha diện tích các khu, cụm công nghiệp. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp, đẩy mạnh phát triển các ngành và sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao. Phấn đấu tới năm 2020, tỷ trọng giá trị công nghệp của tỉnh đạt trên 28%.

Đồng thời tỉnh cũng tiếp tục kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, chú trọng xây dựng một số trung tâm thương mại ở những địa bàn đô thị phát triển. Khuyến khích các doanh nghiệp FDI liên kết với các doanh nghiệp của tỉnh phát triển hệ thống phân hối hiện đại....

Về chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo của tỉnh sẽ phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng (GRDP) đạt 9 – 9,5%/năm. Đặc biệt, GDP bình quân đầu người đến 2020 đạt 80 – 85 triệu đồng/người/năm. Đặt mục tiêu sản lượng lúa đạt bình quân 2,8 triệu tấn/năm; Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 15%/năm.

Đối với chương trình nông thôn mới, Long An phấn đấu đạt 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; trên 50% trường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới; trên 80% số thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục THPT và tương đương; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 80%;…

Chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, tỉnh Long An cần nắm bắt được vị trí địa lý như có 133 km đường biên giới với Campuchia, giáp đầu cầu kinh tế TP.HCM... Nên cần nắm bắt vị trí như vậy để phát triển đầu tư kinh tế trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thanh Tùng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Định
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới chiều 15/10....
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư