-
Ứng dụng công nghệ UAV trong đo đạc, xây dựng dữ liệu đất đai tại Gia Lai -
FPT bắt tay các "ông lớn" công nghệ: Vươn tầm quốc tế, dẫn dắt kỷ nguyên AI-native -
Doanh nghiệp công nghệ Việt cần "sân nhà" đủ rộng để trở về -
Việt Nam tính đường dài cho công nghệ lượng tử -
Cảnh báo việc đưa tài liệu mật lên các nền tảng AI công cộng -
Việt Nam - Nhật Bản mở rộng hợp tác trong các ngành công nghệ chiến lược
MobiTV đang phát triển thần tốc?
Con số thuê bao mới đạt 230.000 thuê bao mới, doanh thu 342,8 tỷ đồng của MobiTV mà ông Cao Duy Hải, Tổng giám đốc Công ty Mobifone công bố tại Hội nghị Sơ kết quý I/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông khiến nhiều người ngỡ ngàng và khiến nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp truyền hình trả tiền khác “choáng váng”!
Sự choáng váng trên là có lý do, bởi nếu cộng thêm cả 400.000 thuê bao có sẵn khi tiếp quản từ AVG, thì với 630.000 thuê bao, doanh thu mỗi thuê bao của MobiTV đạt tới gần 545.000 đồng. Nếu vậy, doanh thu trên mỗi thuê bao của MobiVT cao nhất thị trường, bởi hiện nay giá thuê bao truyền hình trả tiền trung bình từ 50.000 - 100.000 đồng/tháng và “nhà đài” VIP nhất Việt Nam là K+ cũng chỉ thu ở mức 125.000 đồng/tháng.
![]() |
| MobiTV |
Thứ 2, chỉ sau 3 tháng tính từ khi tiếp quản, việc phát triển được 230.000 thuê bao mới cũng đã khiến nhiều doanh nghiệp truyền hình trả tiền trong nước phải “ngả mũ kính phục”. Cần phải biết rằng, SCTV phải mất gần 20 năm mới có được 400.000 thuê bao truyền hình kỹ thuật số (trong tổng số gần 3 triệu thuê bao của mình bao gồm cả cáp và Internet); VTC phải mất 12 năm mới có trên 600.000 thuê bao (cả số vệ tinh và số mặt đất), K+ phải mất gần 3 năm mới đạt số thuê bao hơn 200.000 thuê bao (hiện K+ đạt khoảng 1 triệu thuê bao)…
Không những “phát triển thuê bao thần tốc, doanh thu khủng”, “tân binh” MobiTV còn đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng: Phát triển 1 triệu khách hàng đăng ký mới dịch vụ truyền hình trong năm 2016 và đến năm 2020 trở thành một trong 3 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền chiếm thị phần lớn nhất Việt Nam.
Không dễ hái quả ngọt!
Những năm gần đây, truyền hình trả tiền đang là thị trường cạnh tranh khốc liệt nhất. Từ năm 2013 đến nay, hàng chục doanh nghiệp truyền hình trả tiền đã phải “khai tử”. Chính vì vậy, MobiTV sau khi được MobiFone mua lại với mức giá được đồn đoán là “trên trời”, sẽ làm ăn ra sao là câu hỏi được cả thị trường quan tâm.
Khó có thể đánh giá MobiTV thời điểm này, khi tân binh này mới “chào sân” một thời gian rất ngắn, nhưng cũng không khó để nhận thấy những khó khăn của MobiTV khi gia nhập thị trường.
So với các đối thủ khác, MobiTV chỉ có lợi thế là sở hữu gần 40 triệu thuê bao viễn thông. Tất nhiên, đây chỉ là lợi thế so với các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền thuần túy, còn với Viettel và VNPT thì ngoài việc các ông lớn này đang sở hữu cả một hệ thống cáp quang và dải sinh thái phục vụ cho truyền hình trả tiền, các đối thủ của MobiFone đều đã gia nhập thị trường từ lâu và đã chiếm lĩnh thị trường từ trước.
Về công nghệ, MobiTV đang sử dụng công nghệ truyền hình số mặt đất (DVB-T2), một công nghệ khá hạn chế bởi địa hình và thời tiết. Vì vậy, công nghệ này chỉ có thể mở rộng thị trường, phát triển thuê bao tại các thành phố lớn và các vùng lân cận nơi có cột phát sóng truyền hình mặt đất. Về nội dung, thông thường truyền hình trả tiền phải có “đặc sản” riêng để hút khách. VTVcab, K+, SCTV,Viettel đầu tư hàng chục triệu USD mua bản quyền nhiều chương trình thể thao, giải trí, phim truyện… trong đó có cả bản quyền phát sóng Giải bóng đá Ngoại hạng Anh trị giá hơn 40 triệu USD…, hoặc như VTV có đội ngũ, thiết bị, công nghệ sản xuất chương trình nội dung vào loại bậc nhất trên thị trường quốc nội. Nhưng MobiTV thì chỉ đi mua lại, hoặc thuê các đơn vị khác sản xuất. Phương thức này đã khiến các đơn vị truyền hình trả tiền khác (giống như MobiTV) đang bị phụ thuộc các “đại gia” truyền hình khác và sau đó bị mất khách, rời bỏ cuộc chơi.
Theo ông Lê Đình Cường, Tổng thư ký Hiệp hội Truyền hình trả tiền (VNPay), muốn phát triển tốt, các doanh nghiệp truyền hình trả tiền phải xây dựng hoặc sở hữu được các chương trình, kênh riêng, nội dung khác biệt.
Rõ ràng, có nhiều chông gai đang đón chờ MobiTV. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn của phóng viên Báo Đầu tư, khi MobiTV về tay MobiFone, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone tự tin cho biết: “MobiFone đã tính toán những ưu điểm, hạn chế về giải pháp công nghệ cũng như cách thức triển khai của các nhà cung cấp khác và vạch ra cho mình con đường đi riêng, một con đường mới không giống như các doanh nghiệp khác”.
5 năm trước, tiền thân của MobiTV là Truyền hình An Viên cũng từng đặt ra nhiều tham vọng không kém gì MobiTV bây giờ. “Tân binh” MobiTV sẽ “làm khác Viettel”, “làm khác thị trường” có đạt thành công rực rỡ, hay dẫm vết xe đổ của Truyền hình An Viên hay không là câu chuyện mà cả thị trường hiện đang chống mắt dõi theo.
-
Cảnh báo việc đưa tài liệu mật lên các nền tảng AI công cộng -
Việt Nam - Nhật Bản mở rộng hợp tác trong các ngành công nghệ chiến lược -
Quảng Trị dự kiến bố trí 870 tỷ đồng cho khoa học công nghệ và chuyển đổi số -
Kết nối nguồn lực toàn cầu để phát triển hệ sinh thái công nghệ Việt Nam -
Mùa tựu trường 2026: Phụ huynh truy vấn chỗ ở, sách giáo khoa, học ngoại ngữ -
Hợp tác thúc đẩy hạ tầng xác thực tin cậy xuyên biên giới Việt Nam - Singapore -
Hòa Lạc sẽ có phòng thí nghiệm dùng chung cho bán dẫn và công nghệ y sinh
-
1
Hơn 1.000 dự án đã được khởi công, tổng vốn đầu tư vượt 5,7 triệu tỷ đồng -
2
TP.HCM đồng loạt khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026 -
3
Thủ tướng yêu cầu giảm lãi vay thực chất, không coi định hướng tăng trưởng tín dụng 15% là "trần cứng" -
4
TP.HCM vượt lên dẫn đầu về thu hút FDI, 7 tháng đạt hơn 10 tỷ USD
-
Bus 2 tầng Hà Nội - Vietnam Sightseeing và dấu ấn trong định hướng phát triển du lịch xanh -
Nature’s Way được vinh danh Top Performance Mall 2026: Từ sức mạnh thương hiệu đến tăng trưởng trực tiếp trên TikTok Shop -
Cổ phiếu SSB của SeABank được lựa chọn vào rổ MSCI Frontier Markets Index -
Phần Lan tìm kiếm nhân sự Việt Nam chất lượng cao -
Samsung Việt Nam khánh thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao tại Thái Nguyên -
Pickleball tăng nhiệt, doanh nghiệp Việt đón cơ hội mở rộng thị trường

