-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
![]() |
| Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đồng chủ trì buổi họp báo chung tại Vườn Hồng, Nhà Trắng hôm 16/4. Ảnh: AFP |
Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định điều này tại buổi họp báo chung hôm 16/4 sau cuộc gặp cấp cao cùng ngày với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga tại Nhà Trắng.
Tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo nêu rõ, Mỹ cam kết đầu tư 2,5 tỷ USD còn Nhật Bản chi 2 tỷ USD để tăng cường khả năng cạnh tranh số, trong đó bao gồm cả mạng 5G và sau 5G.
"Nhật Bản và Mỹ đều đang đầu tư sâu vào đổi mới sáng tạo và hướng tới tương lai", Tổng thống Biden nhấn mạnh. "Chúng tôi chắc chắn sẽ đầu tư và bảo vệ các công nghệ sẽ duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh của chúng tôi", ông Biden nói thêm.
Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian (Triệu Lập Kiên) cho biết Trung Quốc bày tỏ quan ngại nghiêm túc về "sự thông đồng" giữa Nhật Bản và Mỹ, và hai quốc gia này nên xem xét một cách nghiêm túc mối quan ngại của Trung Quốc.
Phát biểu trước một tổ chức nghiên cứu chính sách (think tank) tại Washington sau đó, Thủ tướng Suga cho biết Nhật Bản sẽ nêu những gì cần thiết với Trung Quốc và lên tiếng về nhân quyền; đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập một mối quan hệ ổn định, mang tính xây dựng với Bắc Kinh.
Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản khẳng định hai bên "có chung những quan ngại nghiêm trọng" về tình hình nhân quyền ở Hong Kong và khu vực Tân Cương của Trung Quốc - nơi mà Washington cho rằng Bắc Kinh đang tiến hành một cuộc diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi. Trong khi đó, Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc lạm dụng.
Nhật Bản được cho chưa có hành động mạnh mẽ trước các cáo buộc vi phạm nhân quyền vì lo ngại phản ứng dữ dội có thể gây tổn hại đến các công ty Nhật Bản đang kinh doanh tại Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản.
Tổng thống Joe Biden dường như quyết tâm đưa quan hệ Mỹ - Nhật trở lại đúng hướng cùng Thủ tướng Suga. Trong 4 năm qua, dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, đã có lần Washington trừng phạt các đồng minh ở châu Á và ở những khu vực khác vì ông Trump cho rằng chi tiêu quốc phòng và viện trợ sự hiện diện của quân đội Mỹ ở các khu vực này không hiệu quả và đặt câu hỏi về giá trị của các liên minh quân sự.
Theo Reuters, cuộc gặp lần này với Thủ tướng Suga và một hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc đang lên kế hoạch vào tháng 5 tới, Tổng thống Biden hy vọng sẽ thúc đẩy các nỗ lực chung với Australia, Ấn Độ, và Nhật Bản trong "Bộ tứ kim cương", cũng như với Hàn Quốc để đối phó Trung Quốc và Triều Tiên.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu -
SCIC muốn trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ

