-
Mùa hè, tăng nguy cơ mắc não mô cầu -
Ebola khó trở thành đại dịch như Covid-19, Việt Nam vẫn cần cảnh giác -
Yêu cầu sàn thương mại điện tử gỡ bỏ sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị cảnh báo mất an toàn -
Tin mới y tế ngày 6/6: Phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 -
Hiểu đúng về HPV để phòng bệnh hiệu quả -
Bộ Khoa học và Công nghệ và CEPI hợp tác phát triển vắc-xin, ứng phó dịch bệnh
Chương trình mang đến các dịch vụ khám sức khỏe và sàng lọc bệnh tiêu hóa miễn phí cho người dân từ 25 đến 45 tuổi, trong bối cảnh các bệnh lý tiêu hóa đặc biệt là ung thư, đang có xu hướng trẻ hóa nhanh tại Việt Nam.
Hải Phòng là địa phương mở đầu cho chuỗi ngày hội “Sống khỏe mỗi ngày 2025” với chủ đề Vì một Việt Nam thật khỏe. Thành phố cảng có lượng lớn lao động trẻ làm việc trong các khu công nghiệp, với tính chất làm theo ca và chịu áp lực thời gian, dẫn đến thói quen ăn uống vội vàng - những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường tiêu hóa. Đây cũng là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng sau bão số 10 và 11, khiến sinh hoạt của người dân bị gián đoạn. Do đó, chương trình khám sức khỏe miễn phí được tổ chức như một hoạt động hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân hậu thiên tai.
![]() |
| Người dân TP. Hải Phòng xếp hàng từ sớm chờ đến lượt khám. Ảnh: Hiền Hiếu |
Từ sáng sớm, dòng người đã xếp hàng đăng ký khám bệnh, phần lớn là thanh niên, nhân viên văn phòng, công nhân, viên chức trẻ… Đội ngũ hơn 70 y bác sĩ từ các bệnh viện tuyến Trung ương và địa phương đã trực tiếp thăm khám với nhiều hoạt động như: khám tổng quát, siêu âm ổ bụng, xét nghiệm máu, sàng lọc các triệu chứng nguy hiểm, tư vấn dinh dưỡng và hoạt động thể chất lành mạnh… Điểm mới của chương trình năm nay là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán, sử dụng dữ liệu bộ câu hỏi và kết quả xét nghiệm nhanh để đánh giá nguy cơ bệnh không lây nhiễm, nguy cơ ung thư đường tiêu hóa.
Chị Phạm Thuý Hiền, người dân ngụ tại TP. Hải Phòng cho biết, chị bị trào ngược sau ăn, thỉnh thoảng đau dạ dày nhưng chưa từng đi khám. “Thường tan ca muộn và làm việc khuya nên tôi ăn uống lệch giờ và đang bị đau dạ dày. Mỗi lần đau thì mua thuốc uống cho nhanh, cũng không biết cụ thể mình bị sao. Hôm nay được bác sĩ giải thích rõ ràng và chỉ định nội soi để kiểm tra kỹ hơn, tôi mới thấy lo cho sức khỏe mình hơn. Nếu tự đi khám chắc tôi không dám vì chi phí cao”, chị chia sẻ.
![]() |
| Người dân được thực hiện nhiều nội dung khám sức khỏe như xét nghiệm máu, chụp X-quang, đo điện tim... Ảnh: Hiền Hiếu |
Từ góc độ địa phương, ông Đỗ Đức Chính - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hải Phòng cho rằng chương trình có ý nghĩa thiết thực với một thành phố có đông đảo lao động trẻ và công nhân khu công nghiệp. Ông cho biết: “Không phải ai cũng có điều kiện hoặc thời gian để khám sức khỏe định kỳ. Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Manulife mang Ngày hội Sống Khỏe Mỗi Ngày 2025 đến Hải Phòng đã giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng mà không phải bị rào cản chi phí. Chương trình cũng giúp người trẻ ở đây ý thức hơn về việc chăm sóc hệ tiêu hóa, điều mà nhiều người trước đây còn chủ quan”.
Ở góc độ chuyên môn, các bác sĩ cho biết trong ngày khám tại Hải Phòng, số lượng người trẻ gặp các vấn đề về tiêu hóa khá cao, phần nào phản ánh thực trạng bệnh tiêu hóa đang trẻ hóa hiện nay. Thạc sĩ, Dược sĩ Nguyễn Hữu Tú - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam cho biết nhiều người trẻ tại Hải Phòng chưa từng đi khám tổng quát hoặc sàng lọc tiêu hóa trước đó, dù có triệu chứng kéo dài. Ông nhấn mạnh việc tầm soát sớm giúp thuận lợi trong điều trị, đặc biệt đối với ung thư dạ dày và đại tràng. Đây cũng là lý do việc tầm soát định kỳ ở người trẻ ngày càng được khuyến nghị.
![]() |
| Ảnh: Hiền Hiếu |
Trong những năm gần đây, ung thư đường tiêu hóa, bao gồm dạ dày, đại trực tràng, thực quản - đang trở thành một trong những nhóm bệnh có tốc độ gia tăng nhanh tại Việt Nam. Đáng lo ngại hơn, bệnh có xu hướng trẻ hóa rõ rệt, nhiều trường hợp được ghi nhận ở độ tuổi 30-40, khi người bệnh vẫn đang trong giai đoạn sung sức nhất của tuổi lao động và đóng góp cho xã hội. Phần lớn bệnh nhân đến bệnh viện ở giai đoạn muộn, do các triệu chứng ban đầu mơ hồ và thói quen chưa chủ động tầm soát định kỳ.
Sự kiện tại Hải Phòng là điểm khởi đầu của chuỗi “Ngày hội Sống khỏe mỗi ngày 2025”, trong chiến dịch “Chọn XANH cho KHỎE - Vì một Việt Nam thật khỏe”. Sau Hải Phòng, sự kiện sẽ tiếp tục diễn ra tại Thanh Hóa, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Chương trình không chỉ mang đến các suất khám bệnh miễn phí cho cộng đồng mà còn góp phần nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe và khuyến khích người dân chủ động phòng bệnh từ sớm.
-
Hiểu đúng về HPV để phòng bệnh hiệu quả -
Bộ Khoa học và Công nghệ và CEPI hợp tác phát triển vắc-xin, ứng phó dịch bệnh -
Gần một thập kỷ hiếm muộn, trái ngọt đến từ những bước tiến của y học -
Người Việt đang ăn quá nhiều muối, đường và chất béo -
Tin mới y tế ngày 5/6: Đề xuất tăng tỷ lệ chi trả thuốc y học cổ truyền từ quỹ bảo hiểm y tế -
Livzon và bước đi dài hạn trên thị trường dược Việt Nam -
Bệnh dại không có thuốc chữa, vắc-xin là hàng rào bảo vệ cuối cùng
-
Sản phẩm công nghệ thành tâm điểm: Ranh giới giữa trải nghiệm và bảo vệ tài sản, trí tuệ -
Học viện Bóng đá Nutifood tìm ra 30 nhân tố mới cho bóng đá Việt Nam -
"Đại Lộ Thịnh Vượng" VPBank tại Ngày tài chính số 2026: Có gì hot? -
SeABank thông báo mời thầu
-
Hưng Yên trước dư địa trở thành điểm đến nghỉ dưỡng trị liệu ven đô -
Phú Thọ tìm cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư từ thị trường châu Âu



