
-
Tỷ giá được kỳ vọng giảm dần về cuối năm
-
Vàng quốc tế quanh ngưỡng 3.400 USD/ounce, giá vàng SJC niêm yết 119,6 triệu đồng/lượng
-
HDBank ký kết hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng với PV Power
-
Thêm 262.000 tỷ đồng tiền gửi chảy vào ngân hàng trong một tháng
-
Tỷ giá chạm trần, vọt lên 26.242 VND/USD -
Cảnh báo đỏ với chây ỳ nợ xấu; Doanh nghiệp sắp được phép nhập khẩu vàng trở lại
Hơn 2 năm trở lại đây nền kinh tế Việt Nam đi vào suy thoái, nhiều doanh nghiệp đã rơi vào tình trạng nợ nần, thiếu vốn sản xuất dẫn đến phá sản. Để tăng nguồn vốn phục hồi nền kinh tế, nhà nước muốn huy động nguồn vốn đó từ vàng trong dân. Câu hỏi được đặt ra: Nếu như huy động được vàng trong dân, người dân sẽ làm gì với số vốn hoán đổi đó để đầu tư có lãi?
Bí kênh đầu tư
Nhiều ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất huy động xuống còn 7%/năm. Con số này không còn hấp dẫn người dân đổ tiền vào gửi tiết kiệm. Vậy, người có tiền nên đầu tư vào đâu cho sinh lời?
![]() | ||
Giữa rối bời thông tin về các kênh đầu tư, vàng vẫn được lựa chọn |
Bất động sản là nạn nhân nặng nề nhất của suy thoái kinh tế, sau hơn 2 năm thị trường đã xuống đáy và đã dần dần đi vào ổn định ở trạng thái đúng với giá thực của nó.
Nhưng nay, tình trạng nợ xấu của bất động sản lại là vấn đề khó làm các nhà đầu tư yên tâm. Kể cả gói kích cầu 30.000 tỷ - một làn gió thổi vào bất động sản - dường như cũng chưa đủ để thị trường trở nên nổi sóng.
Nhiều dự án đang trong tình trạng dở dang. Việc chào bán với mức giá hấp dẫn cũng làm cho nhà đầu tư cảm thấy băn khoăn vì tính thanh khoản thấp. Sự phục hồi của thị trường bất động sản trong thời gian ngắn vì thế là điều khó có thể xảy ra. Khi mà nền kinh tế đang ở trong tình trạng đầu tư vào đâu có thể hỏng đấy thì tính thanh khoản là mối quan tâm hàng đầu của nhà đầu tư.
Sau khi bất động sản sụp đổ, nhiều doanh nghiệp đã bộc lộ “chân gỗ” đá ngang sang bất động sản, khiến chân chính của mình cũng không đủ vững để bước tiếp. Trên thị trường chứng khoán, những dòng chữ thua lỗ xuất hiện đầy trong các báo cáo của doanh nghiệp. Nhiều công ty phải rút lui khỏi cuộc chơi, hay còn niêm yết mà giá cổ phiếu rẻ hơn mớ rau ngoài chợ. Còn cổ phiếu của các “đại gia” làm ăn có lãi thì giá quá cao, nhiều nhà đầu tư “hụt hơi”, không đủ sức với.
Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tính đến 1/4/2012, Việt Nam chỉ còn 312.600/694.000 doanh nghiệp hoạt động kể từ khi có Luật Doanh nghiệp, tức hơn một nửa đã phá sản. Trong bối cảnh kinh tế rơi vào đình trệ, điểm cộng dành cho các đơn vị nhỏ lẻ nhờ nỗ lực tái sản, xuất kinh. Một số khác gắng sức thanh lý hàng tồn kho, nhưng số tiền thu được cũng không dám tái đầu tư vào sản xuất.
Bán vàng xong người dân làm gì với tiền?
Từ bao đời nay, vàng là tài sản có giá trị lớn đối với nhiều gia đình Việt - một kênh đầu tư tích trữ có giá trị đảm bảo và lâu dài. Hiện lượng vàng tích trữ trong dân vào khoảng 400 tấn. Nhiều nước trên thế giới đang dự trữ ngoại hối bằng vàng để thế chấp các tổ chức tín dụng nước ngoài vay ngoại tệ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Vậy làm gì để huy động được lượng vàng dự trữ trong dân và để người dân tự nguyện tham gia?
Trước tiên, phải xây dựng một loại hình đầu tư tương tự có tính an toàn, có sự bảo lãnh của Ngân hàng Nhà nước.
Nhiều ý kiến cho rằng, việc huy động vàng trong dân chỉ khả thi nếu Ngân hàng Nhà nước mở thêm nhiều “sân chơi” giao dịch vàng, đặc biệt là cho phép kinh doanh vàng tại khoản. Khi đó, người dân có nhiều lựa chọn để kinh doanh, đầu tư vàng, không cần thiết phải lo tích trữ vàng vật chất.
Ngoài ra, cần khôi phục được sản xuất, lưu thông hàng hóa. Nguồn vốn từ vàng chỉ phát huy được tác dụng khi nền kinh tế thực sự ổn định về năng lực sản xuất kinh doanh, hàng hóa đa dạng, có tính cạnh tranh tốt với hàng nhập khẩu, lạm phát kiểm soát vững ở một con số, nâng giá trị đồng Việt Nam.
Một khung hành lang pháp lý để đảm báo tính công bằng trên thị trường vàng, kiểm soát chặt chẽ những nhóm lợi ích gây lũng đoạn thị trường... cũng nên được xây dựng nhằm tạo niềm tin cho người dân thì khi đó mới hy vọng người dân tự nguyện tham gia “hoán đổi” vàng.
Ngọc Cương
Theo Vietnamnet
-
Thêm 262.000 tỷ đồng tiền gửi chảy vào ngân hàng trong một tháng -
Tỷ giá chạm trần, vọt lên 26.242 VND/USD -
Cảnh báo đỏ với chây ỳ nợ xấu; Doanh nghiệp sắp được phép nhập khẩu vàng trở lại -
Căng thẳng địa chính trị leo thang, vàng tiến gần đỉnh cũ -
Nhiều thay đổi tại Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi): Cảnh báo “đỏ” với con nợ chây ỳ -
Người Việt thực hiện 5,5 tỷ giao dịch không dùng tiền mặt trong quý I/2025 -
Đẩy mạnh thanh toán phi tiền mặt: Minh bạch hóa dòng tiền, thúc đẩy kinh tế số
-
VNFITE: Áp dụng minh bạch mô hình cho vay ngang hàng theo Nghị định 94/2025
-
Stavian Hóa chất lọt top 15 trong 100 nhà phân phối hóa chất lớn nhất toàn cầu
-
ITL khẳng định vị thế quốc tế tại Triển lãm Transport Logistic & Air Cargo Europe 2025
-
VIC đồng hành cùng giải thưởng Hubexo Asia Awards 2025
-
Sunhouse vươn tầm quốc tế từ chất Việt tiên phong
-
Coteccons và Unicons: Hai năm liên tiếp nằm trong top 10 nhà thầu hàng đầu Việt Nam