-
Hải quan phát hiện 325.000 bao thuốc lá ESSE giả -
Tổng hợp vướng mắc, kiến nghị chính sách gửi các bộ, ngành trước ngày 5/6 -
Khi tội phạm công nghệ cao “săn đuổi” các tổ chức kinh tế - Bài 4: AI trở thành công cụ của tội phạm mạng -
TP.HCM: Phát hiện 3 cơ sở dùng hoá chất độc hại sản xuất 1.000 tấn giá đỗ -
An Giang đồng loạt ra quân lập lại trật tự, kỷ cương quản lý đất đai, xây dựng -
TP.HCM: Bắt gọn băng cướp tiệm vàng quen nhau trên nhóm “Hội vỡ nợ thích làm liều”
Sáng 2/6, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội đã ra phán quyết đối với 9 cựu lãnh đạo, cán bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) trong vụ án gây thất thoát, lãng phí hơn 380 tỷ đồng khi đầu tư xây dựng dự án trụ sở trên đường Phạm Hùng (Hà Nội).
Trước đó, hồi đầu năm 2026, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo. Sau đó, cả 9 bị cáo cùng một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; đồng thời đề nghị tòa phúc thẩm xem xét lại nghĩa vụ bồi thường thiệt hại hơn 380 tỷ đồng.
![]() |
| Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. |
Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX cho biết, các bị cáo và gia đình đã tự nguyện nộp thêm 119 tỷ đồng để khắc phục hậu quả trước và trong quá trình xét xử. Đây được xem là tình tiết mới, thể hiện ý thức khắc phục hậu quả của các bị cáo.
Tuy nhiên, HĐXX nhận định việc xác định thiệt hại và trách nhiệm bồi thường trong bản án sơ thẩm là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. Do đó, không có cơ sở để chấp nhận các kháng cáo đề nghị xem xét lại phần trách nhiệm dân sự.
Hành vi của các bị cáo đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nên phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo tỷ lệ trách nhiệm đã được xác định, trong đó, bị cáo Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch HĐTV Vicem là người phải bồi thường số tiền lớn nhất, lên tới 72 tỷ đồng.
HĐXX cũng ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ mới cho các bị cáo. Ngoài việc đã nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, nhiều người trong vụ án đã ở tuổi cao, trong đó có 4 bị cáo trên 70 tuổi; một số trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt hoặc được Vicem và các cơ quan, tổ chức liên quan có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
Từ đó, tòa quyết định chấp nhận một phần kháng cáo của cả 9 bị cáo, giảm hình phạt so với bản án sơ thẩm. Đáng chú ý, có 3 bị cáo đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ khắc phục hậu quả nên được chuyển từ án tù giam sang án treo hoặc được giảm từ 1 năm đến 3 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo còn phải tiếp tục khắc phục tổng cộng hơn 254 tỷ đồng theo nội dung bản án sơ thẩm đã xác định.
Liên quan tới trường hợp bà Nguyễn Bích Thủy, cựu Thành viên HĐTV Vicem (đã qua đời trong quá trình giải quyết vụ án), HĐXX quyết định đình chỉ vụ án hình sự đối với cá nhân này.
Đối với trách nhiệm bồi thường 16 tỷ đồng mà bản án sơ thẩm đã tuyên, con trai bà Thủy với tư cách người thừa kế đã kháng cáo, đề nghị tách phần nghĩa vụ dân sự thành một vụ việc riêng để xác định cụ thể di sản thừa kế, đồng thời chỉ thực hiện nghĩa vụ trong phạm vi tài sản được hưởng.
Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm không chấp nhận đề nghị này và cho rằng, việc xác định di sản thừa kế của bà Nguyễn Bích Thủy sẽ được thực hiện trong giai đoạn thi hành án và xử lý theo quy định pháp luật. Người thừa kế vẫn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng chỉ trong phạm vi phần di sản được thừa hưởng từ người đã mất.
Mức án chi tiết của các bị cáo:
1. Nguyễn Ngọc Anh, cự Tổng giám đốc Vicem, 13 năm tù (án sơ thẩm 15 năm tù, bồi thường 61 tỷ đồng
2. Hoàng Ngọc Hiếu, cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án Vicem, 10 năm tù (án sơ thẩm 11 năm tù, bồi thường 44 tỷ đồng)
3. Hoàng Ngọc Long, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Vicem, 9 năm tù ( án sơ thẩm 12 năm 6 tháng tù, bồi thường 50 tỷ đồng)
4. Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch HĐTV, cựu Tổng giám đốc Vicem, 10 năm tù (án sơ thẩm 13 năm tù, bồi thường 72 tỷ đồng)
5. Tạ Quang Bửu, cựu Thành viên HĐTV kiêm Phó tổng Giám đốc Vicem, 7 năm tù (án sơ thẩm 9 năm tù, bồi thường 50 tỷ đồng)
6. Trần Bình Trọng, cựu Phó tổng Giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam VNCC, 3 năm tù cho hưởng án treo (án sơ thẩm 4 năm tù, bồi thường 22,4 tỷ đồng)
7. Nguyễn Lâm Cường, cựu Phó tổng giám đốc VNCC, 3 năm tù cho hưởng án treo (án sơ thẩm 4 năm tù, bồi thường 22,4 tỷ đồng)
8. Đoàn Thị Mai Lan, cựu Chủ nhiệm Bộ môn kinh tế dự toán của VNCC, 3 năm tù cho hưởng án treo (án sơ thẩm 3 năm tù, bồi thường 16,8 tỷ đồng)
9. Trịnh Công Loan, cựu Thành viên Hội đồng thành viên VICEM, 3 năm tù cho hưởng án treo (án sơ thẩm 4 năm tù, bồi thường 22,4 tỷ đồng).
-
Hải quan phát hiện 325.000 bao thuốc lá ESSE giả -
Tổng hợp vướng mắc, kiến nghị chính sách gửi các bộ, ngành trước ngày 5/6 -
Khi tội phạm công nghệ cao “săn đuổi” các tổ chức kinh tế - Bài 4: AI trở thành công cụ của tội phạm mạng -
TP.HCM: Phát hiện 3 cơ sở dùng hoá chất độc hại sản xuất 1.000 tấn giá đỗ
-
Nhiều cựu lãnh đạo Vicem được giảm án trong vụ tháp nghìn tỷ bỏ hoang -
An Giang đồng loạt ra quân lập lại trật tự, kỷ cương quản lý đất đai, xây dựng -
TP.HCM: Bắt gọn băng cướp tiệm vàng quen nhau trên nhóm “Hội vỡ nợ thích làm liều” -
TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư khắc phục hư hỏng mặt đường do thi công đường Vành đai 3 -
TP.HCM tăng cường kiểm tra xử lý cơ sở kinh doanh thuốc không nguồn gốc -
TP.HCM: Liên tiếp phát hiện các nhóm người nước ngoài nghi "lập ổ" lừa đảo online -
TP.HCM: Bắt 17 người thuộc Công ty cổ phần đầu tư mua bán nợ Song Long
-
ĐHĐCĐ Searefico (SRF) năm 2026: Lượng Backlog đạt kỷ lục gần 3.000 tỷ đồng -
TKV: Tập trung điều hành sản xuất, đảm bảo cung ứng đủ than cho sản xuất điện và khách hàng -
SeABank bổ nhiệm bổ sung Phó tổng giám đốc -
Bình Minh ra mắt 3 dòng máy công nghệ mới từ WIRTGEN GROUP -
Agribank được vinh danh thành tựu tác động vì Việt Nam số 2026
-
Móng Cái: Dòng tiền biên mậu trở lại, bất động sản bước vào chu kỳ khai thác

