-
Quyền lợi bảo hiểm y tế tăng, người bệnh thêm cơ hội tiếp cận bệnh viện hạng I tại Hà Nội -
Ngày Gia đình Việt Nam: MEDLATEC giảm 25% các gói xét nghiệm sức khỏe tổng quát tại nhà -
Suy kiệt vì cơn đau kéo dài sau zona thần kinh -
Bộ Y tế yêu cầu sàng lọc suy dinh dưỡng ngay từ khi chẩn đoán ung thư -
Tin mới y tế ngày 24/6: Bác sỹ cảnh báo dấu hiệu đột quỵ dễ nhầm với rối loạn tiền đình ở người trẻ -
Cá thể hóa điều trị mở thêm cơ hội cho bệnh nhân ung thư giai đoạn sớm
Dịp Tết Nguyên Đán là thời điểm gia đình đoàn tụ, trẻ em vui chơi thoải mái. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm gia tăng các tai nạn thương tích ở trẻ em như bỏng, té ngã, hóc dị vật, ngộ độc thực phẩm, điện giật... Nếu không được phòng ngừa và xử lý kịp thời, những tai nạn này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của trẻ.
![]() |
| Mỗi dịp Tết, Bệnh viện tiếp nhận rất nhiều trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích, chủ yếu do các tác nhân từ môi trường xung quanh. |
Theo thống kê từ Bệnh viện Nhi Trung ương, cứ mỗi năm vào dịp Tết, số lượng trẻ em nhập viện do tai nạn thương tích thường tăng mạnh. Các nguyên nhân phổ biến bao gồm tai nạn giao thông, bỏng, hóc dị vật, ngộ độc thực phẩm, và các chấn thương do các trò chơi không an toàn.
Bác sỹ Nguyễn Tân Hùng, Phó trưởng Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ, mỗi dịp Tết, Bệnh viện tiếp nhận rất nhiều trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích, chủ yếu do các tác nhân từ môi trường xung quanh. Trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 5 tuổi đặc biệt dễ bị hóc dị vật hoặc gặp phải các tai nạn liên quan đến đồ vật trong nhà.
Các bác sỹ cho biết, tai nạn thương tích ở trẻ em có thể xảy ra do thiếu sự giám sát của người lớn trong các hoạt động vui chơi hoặc nấu nướng dịp Tết. Nhiều gia đình còn chủ quan khi trẻ tiếp xúc với các vật dụng dễ gây bỏng như nồi nước sôi, bếp lửa, hoặc các loại thực phẩm nguy hiểm.
Cũng theo bác sỹ của Bệnh viện Nhi Trung ương, thói quen ăn uống của trẻ trong dịp Tết dễ bị xáo trộn, dẫn đến các bệnh lý về tiêu hóa và hô hấp. Trẻ ăn quá nhiều bánh kẹo, thực phẩm khó tiêu, thức ăn có mỡ, đồ ăn từ ngày trước hoặc không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm rất dễ bị ngộ độc hoặc tiêu chảy.
Bệnh lý hô hấp cũng là một mối lo trong dịp này, nhất là khi trẻ tiếp xúc với khói bụi từ giao thông, thuốc lá, pháo, hoặc nhang đèn. Trẻ có bệnh lý nền hoặc suy giảm sức đề kháng sẽ dễ bị mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm tiểu phế quản và hen suyễn.
Còn theo bác sỹ Vũ Huy Trụ, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, theo thống kê qua các năm, vào thời điểm cận Tết và trong suốt kỳ nghỉ Tết, lượng bệnh nhi nhập viện tại Khoa Nhi tăng gấp 2 đến 3 lần, chủ yếu do các bệnh lý về hô hấp, tiêu hóa hoặc do các tai nạn như bỏng, té ngã, hóc dị vật.
Đặc biệt, các bệnh lý hô hấp như viêm phổi, viêm tiểu phế quản và hen cần được đặc biệt lưu ý vì triệu chứng ban đầu dễ bị nhầm lẫn với cảm lạnh thông thường, nhưng lại có diễn tiến rất nhanh và khó lường.
Bên cạnh đó, rối loạn tiêu hóa cũng là một vấn đề phổ biến ở trẻ trong dịp Tết. Trẻ có thể bị đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, ngộ độc thực phẩm do ăn uống không đúng cách, thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc bị nhiễm khuẩn.
Còn theo bác sỹ Lâm Bội Hy, vào dịp Tết, nhiều gia đình cho trẻ ăn uống không kiểm soát, với các món ăn không đúng giờ giấc, ăn nhiều bánh kẹo, nước ngọt, thực phẩm khó tiêu hóa, dẫn đến rối loạn tiêu hóa và ngộ độc thực phẩm. Những trường hợp này nếu không được xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ.”
Các bác sỹ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến sự an toàn của trẻ, nhất là khi tham gia các hoạt động vui chơi, nấu nướng, hoặc đi du lịch. Cụ thể:
Giám sát trẻ trong mọi hoạt động: Trẻ em hiếu động, tò mò nên cần có người lớn theo sát để tránh xảy ra các tai nạn bất ngờ như té ngã, hóc dị vật, hoặc bỏng.
Bảo vệ an toàn trong nhà: Đảm bảo các ổ cắm điện, thiết bị gia dụng và các vật dụng nguy hiểm khác được bảo vệ kín đáo. Không để trẻ tiếp xúc với các chất độc như thuốc, hóa chất tẩy rửa hoặc xăng dầu.
Chế độ dinh dưỡng hợp lý: Trẻ cần ăn uống khoa học, tránh ăn quá nhiều bánh kẹo, thực phẩm chế biến sẵn, và không ăn thực phẩm chưa nấu chín.
Giữ môi trường sống sạch sẽ và an toàn: Trong những ngày Tết, nhà cửa thường xuyên được dọn dẹp, trang trí, và tổ chức các buổi tiệc. Hãy chắc chắn rằng khu vực bếp núc, nhà vệ sinh và khu vui chơi không có nguy cơ gây tai nạn.
Trong trường hợp trẻ gặp phải tai nạn, các bác sỹ khuyến cáo sơ cứu kịp thời và đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức. Nếu trẻ có dấu hiệu ngừng thở hoặc không có phản ứng, hãy thực hiện hồi sức cấp cứu như ép tim, thổi ngạt và gọi cấp cứu.
Bác sỹ Nguyễn Tân Hùng cho biết, để hạn chế tai nạn thương tích và các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra, các gia đình cần đặc biệt quan tâm, chăm sóc trẻ trong suốt dịp Tết. Quan trọng nhất là tạo ra một không gian vui chơi an toàn cho trẻ, giúp trẻ tránh xa các vật dụng nguy hiểm, đồng thời nâng cao ý thức của các bậc phụ huynh về các rủi ro có thể xảy ra.
-
Tin mới y tế ngày 24/6: Bác sỹ cảnh báo dấu hiệu đột quỵ dễ nhầm với rối loạn tiền đình ở người trẻ -
Cá thể hóa điều trị mở thêm cơ hội cho bệnh nhân ung thư giai đoạn sớm -
Tin mới y tế ngày 23/6: Phát hiện dị tật bẩm sinh hiếm gặp sau cơn đau bụng -
Sốt xuất huyết diễn biến khó lường, ngành Y tế cảnh báo không chủ quan -
Đưa thuốc thế hệ mới về Việt Nam, hỗ trợ kiểm soát nguy cơ bệnh tim mạch -
Tưởng mất ngủ do tuổi tác, người phụ nữ phát hiện u màng não khi khám sức khỏe -
Kết nối VNeID, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn dân
-
Công ty Cổ phần OCHAO khánh thành Nhà máy bánh số 1 -
Điện Biên cho phép thí điểm UAV để phát triển kinh tế không gian tầm thấp -
Nâng cao trải nghiệm khách hàng từ đội ngũ nhân viên -
Tổng tài sản SeABank tăng hơn 4,6 lần, đóng góp gần 5.300 tỷ đồng ngân sách trong 5 năm
-
King’s Spotlight: Trải nghiệm lớp học King’s Anh Quốc lần đầu tiên tại TP.HCM -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 24/6/2026

