Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank giữ chức Bí thư Hậu Giang
T.L - 03/07/2021 11:16
 
Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Vietcombank được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 -2025.
TIN LIÊN QUAN
f
Ông Nghiêm Xuân Thành nhận quyết định bổ nhiệm về làm Bí thư Hậu Giang - Ảnh: TTXVN

Ngày 3-7, tại trụ sở Tỉnh ủy Hậu Giang, bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban To chức Trung ương đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động ông Nghiêm Xuân Thành - ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương, bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, chỉ định ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và giới thiệu hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ngày 30-6, tại Hội nghị lần thứ 5, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu, giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại lễ công bố tân bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, bà Trương Thị Mai cho biết ông Thành là cán bộ được đào tạo bài bản, đã kinh qua nhiều vị trí trong ngành ngân hàng. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông Thành được bầu làm ủy viên Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Mai kỳ vọng ông Thành sẽ dành nhiều tâm huyết, trí tuệ cùng với Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân với đảng, chính quyền.

Đáp từ, ông Nghiêm Xuân Thành khẳng định sẽ học hỏi, kế thừa những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đã đạt được trong thời gian qua, nỗ lực cùng với tập thể Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thực hiện thắng lợi những nghị quyết quan trọng mà Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Ông Nghiêm Xuân Thành (52 tuổi, quê quán tỉnh Vĩnh Phúc) có trình độ tiến sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Tính đến nay, ông Thành đã có hơn 30 năm công tác trong ngành ngân hàng. Trong thời gian này, ông có nhiều năm đảm nhiệm vị trí lãnh đạo các bộ phận chủ chốt của VietinBank. 

Tháng 1/2012, ông Thành được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietinbank. Tháng 6/2012, ông giữ cương vị Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước.

Tháng 7/2013, ông Thành được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietcombank. Tháng 11/2014, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Vietcombank nhiệm kỳ 2013-2018 và giữ chức vụ này đến nay.   

Cuối tháng 1/2021, ông Nghiêm Xuân Thành đắc cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Hôm qua (2/7), ông Nghiêm Xuân Thành đã có thư chia tay gửi ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Vietcombank. Nhớ lại thời điểm cách đây 8 năm khi được điều động từ vị trí Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về giữ chức Tổng giám đốc Vietcombank (và sau đó giữ chức Chủ tịch HĐQT từ tháng 11/2014), ông Thành tâm sự:

“Thời điểm ấy trong tôi có những tâm trạng giữa niềm vui và nỗi lo đan xen: vui vì được lãnh đạo Ngành tín nhiệm giao trọng trách người điều hành cao nhất ở ngân hàng thương mại nhà nước có uy tín hàng đầu Việt Nam; nhưng lại lo vì áp lực và thách thức không hề nhỏ.

Kỳ vọng của lãnh đạo NHNN đặt vào Vietcombank không chỉ phải đổi mới, tăng tốc phát triển nhanh hơn mà còn phấn đấu trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, trong khi tôi là Tổng giám đốc Vietcombank đầu tiên không xuất thân từ Vietcombank, chưa có thời gian trải nghiệm, hiểu biết về con người, văn hóa, hoạt động của Vietcombank”, ông Thành bày tỏ.

Tuy nhiên, từ khi lãnh đạo Vietcombank đến nay, ông Thành đã đưa ngân hàng này lột xác về lợi nhuận, chuyển hướng từ một ngân hàng bán buôn thành một ngân hàng bán lẻ hàng đầu.

Sau 8 năm dưới thời ông Thành, tổng tài sản của Vietcombank tăng gấp hơn 2 lần lên hơn 1,3 triệu tỷ đồng, quy mô lợi nhuận lớn nhất hệ thống (là ngân hàng đầu tiên trên thị trường đạt lợi nhuận tỉ USD năm 2019), sức khỏe tài chính tốt nhất hệ thống (nợ xấu thấp, tỷ lệ bao phủ nợ xấu 360%). Năm 2021, Vietcombank là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào top 1000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thế giới theo xếp hạng của Forbes…  

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư