-
Bộ Chính trị công bố các quyết định về công tác cán bộ -
Bộ Nội vụ triển khai Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị -
Việt Nam - Trung Quốc nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại kênh Đảng
-
Kêu gọi các doanh nghiệp Thụy Sĩ tăng cường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam
-
AMMR 2026: ASEAN phát đi thông điệp hành động trong thế giới biến động -
Bộ Chính trị phân công các đồng chí tham gia Ban Bí thư khóa XIV
| Logo Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS. Ảnh: Sputnik |
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, Pakistan đã chính thức nộp đơn xin gia nhập nhóm BRICS trong năm 2024.
Được sự ủng hộ của Trung Quốc, Pakistan hy vọng sự hỗ trợ của Nga sẽ cho phép nước này gia nhập BRICS - nhóm đang tìm cách mở rộng và đã kết nạp thêm 6 quốc gia trong năm nay.
Tân Đại sứ Pakistan tại Nga, ông Muhammad Khalid Jamali cho biết Pakistan đã nộp đơn xin trở thành thành viên BRICS và kỳ vọng gia nhập nhóm này trong thời gian Nga giữ chức Chủ tịch BRICS luân phiên vào năm 2024.
Trước đây, Pakistan từng cho rằng Ấn Độ là quốc gia duy nhất ngăn cản nước này tham gia các cuộc họp của BRICS. Tuy nhiên, hiện chưa có phản ứng nào của Ấn Độ đối với đơn xin gia nhập BRICS của Pakistan. Ấn Độ đã làm việc với Pakistan trong một diễn đàn đa phương là Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).
Tháng 10 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết BRICS có kế hoạch thống nhất danh sách các ứng cử viên cho vị thế quốc gia đối tác trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của nhóm diễn ra ở thành phố Kazan của Nga vào năm 2024. Trong thời gian giữ chức Chủ tịch BRICS, Nga sẽ đặc biệt chú ý đến việc mở rộng “vòng tròn bạn bè BRICS”.
-
AMMR 2026: ASEAN phát đi thông điệp hành động trong thế giới biến động -
Một số chỉ tiêu kinh tế năm 2026 -
Bộ Chính trị phân công các đồng chí tham gia Ban Bí thư khóa XIV -
Làm sâu sắc hợp tác chiến lược Việt Nam - Trung Quốc trong kỷ nguyên phát triển mới -
Đến năm 2030, hoàn thành ít nhất 5.000 km cao tốc -
Ủy ban Thống kê Nhà nước Cộng hòa Azerbaijan thăm và làm việc tại Thống kê TP.HCM -
Điểm tên 15 Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam tính đến tháng 1/2026
-
PV GAS tăng tốc kinh doanh quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm LNG của khu vực -
NCB bứt tốc năm 2025: Tăng vốn sớm, hoàn thành vượt mọi kế hoạch kinh doanh -
Năm 2025, doanh thu thuần của Điện Gia Lai (GEC) đạt gần 3.000 tỷ đồng -
Đà Nẵng siết chặt quản lý giao dịch bất động sản: Pháp lý minh bạch trở thành tiêu chí hàng đầu -
Agribank trao thưởng 1 tỷ đồng cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm -
Big Group Holdings đạt lãi kỷ lục hơn 36 tỷ đồng trong năm 2025
