Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Phác họa chân dung hung thủ vụ giết người, cướp tài sản
Thái Thụy - 04/09/2014 05:55
 
Ngày 3/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi thông báo chân dung đối tượng giết người, cướp tài sản của anh Lê Minh Hiệp, (33 tuổi, ở thôn Phước Chánh, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) xảy ra tối 24/8, tại bãi cát sông Trà Khúc, thuộc tổ 3, phường Nghĩa Chánh, Tp Quảng Ngãi.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Cựu cảnh sát Mỹ bắn vợ 10 phát vì ngoại tình
Kẻ cắt chân chị gái tại bệnh viện Xanh-pôn bị khởi tố tội giết người
Thanh Hóa: Xét xử vụ hỗn chiến giành bãi ngao trên sông Yên
Nghi can chuốc thuốc mê, cho bạn vào bao tải ném xuống sông
Vụ truy sát CSGT: Quá trình đấu tranh truy tìm nhóm thủ phạm
   
   Chân dung đối tượng  

Theo đó, hung thủ có đặc điểm như sau: nam thanh niên khoảng 25 đến 26 tuổi, cao khoảng 1m65, da ngăm đen, nói giọng Bắc, tóc ngắn không rẽ ngôi có nhiều sợi bạc trắng, mũi cao, dáng người thon gầy, mắt có mí lận, nói giọng Bắc, mặc quần Jean màu đen cũ, áo sơ mi mày xanh cũ. Đối tượng sử dụng ma tuý đá. Hoạ sĩ Võ Tấn Thành, ở Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã vẽ theo mô tả của 6 nhân chứng đã tiếp xúc trực tiếp đối tượng gây án. Đây là họa sĩ đã từng giúp lực lượng Công an phá thành công nhiều vụ án lớn.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Nam – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Thủ đoạn của đối tượng luôn di biến động không có chỗ ở ổn định và sẵn sàng gây án để có tiền tiêu xài. Đối tượng có tâm sự với người yêu đã gây án giết người, cướp của ở nhiều nơi và đang lẩn trốn. Đối tượng còn cho biết có quê ở Quảng Ninh, có lần nói quê ở Hải Phòng. Phương thức thủ đoạn gây án của đối tượng là tiếp cận các đoàn hát lôtô, hội chợ, quán bar; quán café xin việc làm rồi nghiên cứu người có tiền, tài sản làm quen (nhất là những người đồng tính), tán tỉnh yêu đương, sau đó điều nạn nhân đến nơi vắng vẻ, an toàn để giết, cướp tài sản”.

Trong vụ án này, đối tượng một mình đến tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, chủ động làm quen một số người đồng tính để xin việc làm. Chiều 24/8/2014, anh Lê Minh Hiệp, điều khiển xe máy biển số 76G1 – 063.61 (loại xe Nouvo-Yamaha, sơn màu vàng, đen, số máy: 081118, số khung: 081116) ra TP Quảng Ngãi chơi. Sau đó tình cờ gặp đối tượng này lang thang nên đến làm quen, nhờ anh Hiệp chở đi chơi. Vì Hiệp là người đồng tính (pê đê) nên đưa đối tượng đi quan hệ. Lợi dụng chỗ vắng người, đối tượng dùng dao đâm anh Hiệp nhiều nhát làm anh Hiệp chết tại chỗ, rồi cướp chiếc xe máy có đặc điểm nêu trên. Đồng thời đối tượng cướp 1 ví trong đó có 1 CMND, 1 giấy phép lái xe, 1 giấy đăng ký xe mô tô mang tên Lê Minh Hiệp rồi bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng, hoặc có thông tin liên quan về đặc điểm đối tượng cũng như tang vật như trên báo ngay cho phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi qua số điện thoại 0913.470.277 và 0914.163.351 hoặc cơ quan công an gần nhất để kịp thời bắt đối tượng.  

Bi kịch của cặp đôi doanh nhân chết thảm trong ôtô Bi kịch của cặp đôi doanh nhân chết thảm trong ôtô

PV tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc chấn động dư luận xảy ra tại hẻm số 21 khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) vào sáng ngày 15/8/2014.

Lời khai bất ngờ của kẻ đâm chết người trên phố Trần Duy Hưng Lời khai bất ngờ của kẻ đâm chết người trên phố Trần Duy Hưng

Thật bất ngờ khi lúc đầu thú, Tiệp khai ngoài đâm chết anh Cường trên phố Trần Duy Hưng, còn ý định giết cả anh T...

Khó chuyển tội danh của bác sĩ Tường dù đã tìm được xác nạn nhân Khó chuyển tội danh của bác sĩ Tường dù đã tìm được xác nạn nhân

() Tội danh của bác sĩ Tường sẽ được làm sáng tỏ khi cơ quan pháp y và cơ quan điều tra có các kết quả khám nghiệm tử thi. Dư luận cho rằng, tìm được xác nạn nhân Huyền sẽ có thể chuyển tội danh của bác sĩ Tường sang tội giết người nếu chứng minh được nạn nhân còn sống khi bị ném xuống sông.

 

 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư