Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Phạt 30 triệu đồng người tung tin giả về bắt người thả rắn lục đuôi đỏ
Trí Tín - 29/11/2014 08:05
 
  Cơ quan chức năng đang xem xét xử phạt nam thanh niên từ 20 đến 30 triệu đồng do tung tin trên facebook việc "bắt được người mang 30kg rắn lục đuôi đỏ thả tại huyện Tây Trà, Quảng Nam".  
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Hà Tĩnh: Rắn lục đuôi đỏ cắn 2 người nhập viện
Mách nước loài cây đuổi rắn lục đuôi đỏ
Miền Trung: Hàng chục người nhập viện vì rắn lục đuôi đỏ cắn
Có hay không nhóm người cố tình thả rắn lục đuôi đỏ?
Làm gì khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn?

Quốc Anh đưa lên Facebook của mình thông tin “Bắt được người mang 30 kg rắn lục đuôi đỏ thả tại huyện Tây Trà, Quảng Ngãi” khiến người dân hoang mang. 

  Phạt 30 triệu đồng người tung tin giả về bắt người thả rắn lục đuôi đỏ  
  Quốc Anh làm việc với cảnh sát. Ảnh: T.Ran  

Chiều 28/11, thượng tá Trương Quang Rân - Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi - cho biết người tung tin giả "bắt người thả rắn lục đuôi đỏ" trên Facebook gây lo sợ cho người dân nhiều ngày qua là Võ Quốc Anh (20 tuổi, ngụ thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn).

Làm việc với cảnh sát, Quốc Anh cho biết, ngày17 và 18/11 sử dụng Facebook có tên Yamaha Xóm Chùa đăng tải hình ảnh kèm theo dòng tin thất thiệt “Bắt được người mang 30 kg rắn lục đuôi đỏ thả tại huyện Tây Trà, Quảng Ngãi”. 

Nam thanh niên cho rằng chỉ muốn "mua vui" trên Facebook chứ không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, theo thượng tá Rân, hàng trăm người đã chia sẻ thông tin từ Facebook của Quốc Anh rồi đồn thổi khắp nơi gây hoang mang, lo lắng cho người dân. 

 

  Rắn lục đuôi đỏ bị người dân Quảng Ngãi phát hiện,  
  Rắn lục đuôi đỏ bị người dân Quảng Ngãi phát hiện, đánh chết ở trong khu dân cư. Ảnh:Trí Tín  

Hành vi này của Quốc Anh vi phạm quy định về “Cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Theo đó, cơ quan chức năng đang xem xét xử phạt nam thanh niên từ 20 đến 30 triệu đồng.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trường Thọ khẳng định, thông tin kẻ xấu thả rắn lục đuôi đỏ để hại người dân chỉ là tin đồn thất thiệt.

Trước tình hình loài rắn này xuất hiện nhiều bất thường, tỉnh đã yêu cầu cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền người dân phòng chống, phát quang bụi rậm và hướng dẫn các biện pháp sơ cấp cứu khi bị rắn cắn.

Hai tháng qua Quảng Ngãi có 135 người dân bị rắn lục đuôi đỏ cắn phải nhập viện nhưng đều được cứu chữa kịp thời, chưa có trường hợp tử vong.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư