-
Góc nhìn TTCK tuần 22/12-26/12: Củng cố thêm cho xu hướng tăng của VN-Index -
"Mục tiêu VN-Index 3.200 điểm có thể đạt được trong 3 năm tới" -
VietCredit bị xử phạt vì "ém" hàng loạt thông tin quan trọng -
Xây lắp Trường Sơn chào sàn HoSE: Phép thử khi thị trường điều chỉnh -
Chứng khoán phiên 19/12: VN-Index vượt 1.700 điểm -
Cổ phiếu KienlongBank chính thức được chấp nhận niêm yết trên HOSE
| Diễn biến VN-Index ngày 25/8 |
Trong phiên giao dịch sáng nay, VN-Index mở cửa rơi xuống ngưỡng 511 điểm, nhưng từ đây, chỉ số này bật lại mạnh mẽ, tăng hơn 20 điểm, kết thúc phiên ở mức 532,77 điểm. Phiên hồi phục này phần nào giúp tâm lý nhà đầu tư đỡ bi quan hơn, nhưng sự thận trọng vẫn chưa giảm, nhất là lượng hàng cần giải chấp hiện không nhỏ và nghi nghờ về phiên bulltrap để thoát hàng là điều không thể tránh khỏi.
Tâm lý lo sợ này càng gia tăng khi ngay khi bước vào phiên giao dịch chiều, lực bán một lần nữa gia tăng, đẩy VN-Index quay đầu giảm điểm trở lại với số điểm bị mất trong 30 phút giao dịch đầu là gần 10 điểm. Tuy nhiên, ngay khi chỉ số này vừa xuyên qua ngưỡng 524 điểm, lực mua đã nhanh chóng trở lại, giúp VN-Index đảo chiều đi lên.
Dù không thể lấy lại được mức điểm của phiên sáng khi GAS, nhóm chứng khoán yếu thế, nhưng với sự hỗ trợ của nhóm ngân hàng, số chứng khoán dầu khí còn lại, bảo hiểm, một số mã lớn như HPG, VNM…, nên cả 2 sàn đã có được phiên tăng điểm đầu tiên sau 4 phiên giảm liên tiếp.
Kết thúc phiên 25/8, VN-Index tăng 3,05 điểm (+0,58%), lên 529,98 điểm với độ giộng khá cân bằng (118 mã tăng và 117 mã giảm). Tổng khối lượng giao dịch đạt 177,69 triệu đơn vị, giá trị 2.796 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 10,17 triệu đơn vị, giá trị 301 tỷ đồng.
HNX-Index tăng mạnh hơn với 0,93 điểm (+1,27%), lên 74,02 điểm. Độ rộng trên HNX nghiêng hẳn về phía tích cực khi có 112 mã tăng, trong khi có 94 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 53,42 triệu đơn vị, giá trị 497,68 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 5,28 triệu đơn vị, giá trị 63,38 tỷ đồng.
Dù có những phút rung lắc đầu phiên, nhưng HPG vẫn giữ đà tăng rất tốt, thậm chí đóng cửa ở mức trần 30.000 đồng với 2,79 triệu đơn vị được khớp và còn dư mua trần. Trong khi đó, DCM cũng giữ vững được sắc tím của mình, nhưng không còn dư mua trần khi chốt phiên.
HPG và DCM tăng trần hôm nay có sự đóng góp rất lớn của khối ngoại khi nhà đầu tư nước ngoài mua vào khá lớn ở 2 mã này, trong đó lượng mua vào của khối ngoại tại DCM chiếm hơn 60% tổng khối lượng khớp của mã này trong phiên hôm nay.
Ngoài ra, cũng phải kể đến sự vững vàng của nhóm ngân hàng với các mã lớn như VCB, BID, CTG, dù có lúc chịu chút rung lắc nhẹ. Tiếp đó là VNM dù đà tăng đã được hãm 50% so với phiên sáng, nhưng cũng duy trì mức tăng 1,59%, hỗ trợ cho VN-Index đảo chiều thành công.
Trong khi đó, nhóm cổ phiếu có tính đầu cơ dường như đang chịu sức ép giải chấp, nên rất khó khăn. Sau khi nỗ lực để đảo chiều trong những phút bùng nổ đầu phiên sáng, đến cuối phiên sáng và trong phiên chiều, đa số nhóm này đều đóng cửa trong sắc đỏ.
Trong đó, FIT được khớp 14,24 triệu đơn vị, đóng cửa ở mức 9.500 đồng, giảm 3,37%, nhưng đây là mức giá cao nhất trong ngày của FIT. Với lượng bán giá thấp được hấp thụ lớn trong các phiên vừa qua, nhiều khă năng FIT có cơ hội để phục hổi trở lại trong các phiên tới.
Tương tự, FLC cũng đóng cửa giảm 4,69%, xuống 6.100 đồng với 11,52 triệu đơn vị được khớp; ITA cũng giảm 3,85%, xuống 5.000 đồng với 3,85 triệu đơn vị được khớp. Trong khi đó, HAI và VHG lại đóng cửa ở mức sàn 5.400 đồng và 6.800 đồng với tổng khối lượng khớp lần lượt là 5,72 triệu đơn vị và 3,97 triệu đơn vị. JVC cũng đóng cửa ở mức sàn 5.000 đồng với hơn 2 triệu đơn vị được khớp.
Trong nhóm bluechip, ngoài các mã lớn đã để cập ở trên, thì CII lại giảm rất mạnh 6,12%, xuống 23.000 đồng với 12,33 triệu đơn vị được khớp. CII giảm mạnh chủ yếu do áp lực giải chấp, ngay cả với Tổng giám đốc Công ty là ông Lê Quốc Bình cũng bị bản giảm chấp tới hơn 12,5 triệu cổ phiếu.
Trong khi đó, OGC bất ngờ được mua vào rất mạnh, giúp mã này đóng cửa ở sắc tím 2.300 đồng với gần 6 triệu đơn vị được khớp và còn dư mua giá trần hơn 1,3 triệu đơn vị.
| Diễn biến HNX-Index ngày 25/8 |
Trên HNX, chỉ số HNX-Index tăng mạnh hơn VN-Index do các mã có vốn hóa lớn đều tăng giá như ACB, PVX, SHB, hay tân binh PHP đều tăng giá.
Trong khi đó, tương tự sàn HOSE, nhóm cổ phiếu có tính đầu cơ trên HNX cũng đồng loạt giảm mạnh, trong đó KLF đóng cửa ở mức sàn 4.100 đồng với 6,1 triệu đơn vị được khớp, S99 cũng đóng cửa ở mức sàn 6.000 đồng, BAM ở mức 1.700 đồng, KVC thậm chí còn không ai dám mua trong đợt ATC.
Nhà đầu tư nước ngoài sau phiên mua ròng hôm qua, đã nhanh chóng bán ròng trở lại trong phiên hôm nay. Trên HOSE, khối này bán ròng 1,59 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 54 tỷ đồng, trong khi trên HNX, khối này mua ròng nhẹ 133.100 đơn vị, nhưng giá trị lại bán ròng nhẹ 400 triệu đồng.
-
Chứng khoán phiên 19/12: VN-Index vượt 1.700 điểm -
Cổ phiếu KienlongBank chính thức được chấp nhận niêm yết trên HOSE -
Tăng hàng hóa và cân đối cấu trúc cho thị trường chứng khoán -
Tăng tốc sửa quy định chứng khoán, mở cơ chế môi giới toàn cầu theo chuẩn FTSE -
Chứng khoán phiên 18/12: Cung cầu cân bằng, VN-Index giữ được sắc xanh -
VN-Index được dự báo tăng vượt 2.000 điểm năm 2026 -
TVS ra mắt nền tảng quản lý tài sản chuyên biệt eWealth, đón đầu xu hướng hybrid
-
SABECO thắng lớn tại loạt giải thưởng bia quốc tế, củng cố chiến lược nâng cấp sản phẩm và mở rộng thị phần cao cấp -
BIM Group khởi công 3 dự án gần 10.000 tỷ đồng tại Quảng Ninh -
Khởi công dự án công nghiệp xanh trọng điểm của Lâm Đồng: Nhà xưởng xây sẵn HLI EcoHub Nam Hà -
DPKT bảo đảm hệ thống nhiên liệu cho sân bay Long Thành -
Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả kinh doanh -
VietinBank dành 30.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão lũ

