-
Vụ Tập đoàn Phúc Sơn: Nhiều cựu lãnh đạo được giảm án tại phiên tòa phúc thẩm -
Quy định về Trung tâm trọng tài quốc tế thuộc Trung tâm tài chính quốc tế -
Vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế: Thủ đoạn gây khó, ép chi tiền -
Cảnh báo rủi ro từ “bẫy" vay trả góp tại các phòng tập gym -
Nhiều bị cáo vụ Tập đoàn Thuận An được đề nghị giảm án -
Truy tố 34 cựu lãnh đạo, cán bộ tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế
Như thường lệ vào sáng 15/9, ông Dương Minh Tâm vẫn đến cơ quan làm việc bình thường cho đến khi Công an đến trụ sở mời ông Tâm về cơ quan Công an làm việc rồi đưa về nhà riêng ở quận Cái Răng đọc lệnh bắt và khám xét nhà. Tại đây, công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan.
| Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP. Cần Thơ thông tin với báo chí |
Theo đại tá Hạnh, tại cơ quan điều tra, ông Dương Minh Tâm thừa nhận hành vi nhận hối lộ của mình. Đồng thời, khai từ năm 2014 đến nay, riêng cá nhân ông bảo kê 9 doanh nghiệp trên địa bàn, thu lợi bất chính số tiền trên 367 triệu đồng. Số tiền này ngoài số tiền công an điều tra 3,5 tỷ đồng mà 3 cán bộ thanh tra giao thông và một người (cò) bên ngoài bị bắt trước đó khai nhận của 60 doanh nghiệp.
Theo sở GTVT TP. Cần Thơ, ông Tâm về công tác tại Sở GTVT Cần Thơ từ năm 2002 với vị trí công tác là nhân viên. Sau một thời gian, Tâm được cất nhắc lên đội phó Thanh tra giao thông tại huyện Thới Lai. Sau đó Tâm được điều động về làm đội trưởng Thanh tra giao thông phụ trách địa bàn quận Cái Răng, Ninh Kiều. Cách đây 4 tháng được đề bạt làm Phó chánh Thanh tra giao thông – Sở GTVT Cần Thơ.
Trước đó, Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can, gồm: Võ Hoàng Anh (34 tuổi), đội trưởng Đội TTGT số 3 (phụ trách quận Ninh Kiều); Lý Hoàng Minh (31 tuổi), đội phó đội TTGT số 3; Đoàn Vũ Duy (38 tuổi), đội trưởng Đội TTGT số 11 (phụ trách quận Bình Thủy) và Nguyễn Văn Cần (29 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi đưa và nhận hối lộ.
| 4 đối tượng bị bắt trước đây |
Giám đốc Hạnh cũng cho biết hiện nay công an cũng nắm được nguồn tin có những doanh nghiệp mỗi tháng phải chung chi cho bảo kê từ 100 – 300 triệu đồng nhưng họ không dám nói ra. Do đó cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục thu thập chứng cứ, mở rộng điều tra xác định đối tượng chủ mưu đường dây nhận hối lộ này.
Giám đốc Công an TP. Cần Thơ, cũng đã có văn bản chính thức đề nghị Giám đốc Sở GTVT TP. Cần Thơ ký quyết định điều chuyển 11 cán bộ công chức, viên chức tạm thời ra khỏi vị trí công tác tại Thanh tra giao thông để phục vụ công tác điều tra. Bởi vì nếu những cán bộ có liên quan đến hành vi nhận hối lộ, mà còn ở vị trí cũ thì doanh nghiệp không dám tố cáo vì sợ bị trù yếm ảnh hưởng đến việc làm ăn”, Đại tá Hạnh thông tin thêm.
-
Nhiều bị cáo vụ Tập đoàn Thuận An được đề nghị giảm án -
Truy tố 34 cựu lãnh đạo, cán bộ tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế -
Thêm đường dây lừa đảo hơn 3.000 người Việt bị triệt phá -
Những hối hận muộn màng trong “đại án” Phúc Sơn -
Sử dụng hết các công cụ để chống khai thác hải sản bất hợp pháp -
Đề nghị phạt nặng nhóm cựu lãnh đạo vụ “chạy án” tại Tòa cấp cao tại Đà Nẵng -
Cựu Cục trưởng chủ mưu vụ nhận 94 tỷ đồng hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm
-
DannyGreen mở rộng diện tích canh tác, ổn định nguồn cung rau hữu cơ cho người việt -
Thế hệ doanh nhân công nghệ mới: Mảnh ghép quan trọng trong chu trình chuyển đổi công nghệ ở cấp doanh nghiệp -
Pebsteel bàn giao hệ thống điện mặt trời công suất lớn tại Nhà máy dệt sợi Trường Phú -
Các doanh nghiệp Việt được vinh danh “Asia Pacific Award” 2025 tại Thượng Hải -
SeABank thông báo mời thầu -
SABECO thắng lớn tại loạt giải thưởng bia quốc tế, củng cố chiến lược nâng cấp sản phẩm và mở rộng thị phần cao cấp
