-
Khủng hoảng bất động sản Trung Quốc lan sang ngân hàng -
Nhật Bản họp khẩn sau khi đồng yên rớt giá xuống mức thấp nhất 34 năm -
Quy định chống phá rừng của châu Âu có thể làm rung chuyển thị trường cà phê toàn cầu -
Giới tài chính Hong Kong lao đao vì cạn kiệt các thương vụ IPO -
Tham vọng sử dụng AI trong lĩnh vực y tế của Nvida -
Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ 5 liên tiếp
Dow Jones trượt nhẹ xuống 25.690,35 điểm lúc mở phiên giao dịch 10/7. Ảnh: AFP |
Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones mở phiên trượt 15,74 điểm, tương đương 0,06%, xuống 25.690,35 điểm trong khi chỉ số S&P 500 nhích 0,42 điểm lên 3.152,47 điểm, còn Nasdaq Composite giảm 0,02% xuống 10.545,91 lúc rung chuông.
“Đại dịch Covid-19 đã chi phối nhiều đến tâm lý nhà đầu tư chứng khoán”, ông Kishti Sen, chuyên gia kinh tế tại Bộ phận nghiên cứu của Tập đoàn ANZ bình luận. Tin tức về số ca mắc Covid-19 hàng ngày vẫn càng “thêm dầu vào lửa” lên thị trường chứng khoán. Số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ tăng cao khi 2/12 bang xác nhận số người mắc Covid-19 tăng kỷ lục trong những ngày qua.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng dù lây lan hơn 12 triệu người toàn cầu, nhưng Covid-19 vẫn có thể được kiểm soát. Tuy nhiên, trong một nhận định khác, WHO lại cho rằng dịch bệnh đang diễn biến xấu đi ở hầu hết các nơi trên thế giới.
Tại châu Á, tâm lý thận trọng giao dịch của nhà đầu tư khiến thị trường này có phiên “đỏ sàn” 10/7. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong chốt phiên mất 2,26% sau thông tin đặc khu này tạm đóng cửa các trường học từ đầu tuần tới do số ca mắc Covid-19 tăng cao.
Chỉ số ASX 200 của Australia cũng đóng cửa trong sắc đỏ khi giảm 0,61% xuống 5.919,20 điểm. Đáng chú ý, chỉ số riêng biệt tài chính trượt 0,72% trong khi chỉ số riêng biệt năng lượng mất 1,98%.
Thị trường Nhật Bản cũng chìm trong sắc đỏ khi chỉ số Nikkei 225 sụt giảm 1,06% xuống 22.290,81 điểm, còn Topix trượt sâu hơn 1,42% xuống 1.535,20. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi rớt 0,81% về 2.150,25 điểm.
Đà tăng điểm liên tiếp của chứng khoán Trung Quốc đại lục trong tuần này đã bị chặt đứt hôm 10/7. Chỉ số Shanghai Composite trượt dốc 1,95% xuống 3.383,32, còn Shenzhen Component giảm 0,61% còn 13.671,24.
Thị trường tiền tệ hôm 10/7 ghi nhận chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác tăng 0,23% lên 9,922. Đồng yên Nhật Bản mạnh lên đáng kể và trao tay 106,84 JPY/USD so với 107,26 JPY/USD, trong khi đô la Australia trượt giá 0,56% về mức 1 AUD/0,6924 USD.
Giá dầu trên thị trường châu Á hôm 10/7 giảm gần 2%. Dầu thô Brent giao kỳ hạn mất giá 1,61% còn 41,67 USD/thùng còn giá dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ giảm sâu hơn 1,89% xuống 38,87 USD/thùng.
Chuyên gia Vivek Dhar từ Ngân hàng Commonwealth (Australia) đánh giá, đồng đô la Mỹ mạnh lên và những lo ngại đại dịch Covid-19 lan rộng tại Mỹ đã đè nặng thị trường dầu mỏ.
-
Trợ lực của đồng bạc xanh bắt đầu lộ diện -
Anh đầu tư 252 triệu USD thúc đẩy ngành công nghiệp hạt nhân dân sự -
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ các CEO Mỹ -
Quy định chống phá rừng của châu Âu có thể làm rung chuyển thị trường cà phê toàn cầu -
Trung Quốc khiếu nại việc Mỹ trợ cấp xe điện lên WTO -
Reuters: Bất động sản khát vốn mới 207 tỷ USD, Trung Quốc thúc ngân hàng nhanh duyệt vay -
Tập đoàn Boeing "thay máu", hàng loạt lãnh đạo mất chức
- Năm mới tiến bước cùng AseanWWindow và xưởng sản xuất
- Giá trị của truyền thông hiệu quả
- Giải pháp bảo hiểm kết hợp vận chuyển cho doanh nghiệp an tâm toàn diện
- Coca-Cola giao 11 hệ thống máy lọc nước uống tại vòi cho các trường THCS tại Đà Nẵng
- Ông Andrew Loh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc AIA Việt Nam
- Samsung khởi động cuộc thi Solve for Tomorrow 2024, tổng giải thưởng lên tới 8 tỷ đồng