
-
Làn sóng đầu tư logistics “nóng” dần tại TP.HCM
-
Bộ Tài chính là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng
-
Thành lập Ban Chỉ đạo về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
-
Đặc khu Vân Đồn dành 2.662 tỷ đồng đầu tư tuyến đường ven biển khu vực Cái Rồng
-
Công bố quy hoạch trung tâm bán đảo Quảng An; Duyệt dự án Sản xuất ray đường sắt 10.000 tỷ đồng -
Chờ đón sự trở lại của dòng vốn lớn
Xây dựng tại các địa phương miền Trung đang bước vào mùa cao điểm, song các nhà thầu đứng ngồi không yên khi nguồn cung và giá cát xây dựng tăng đột biến. Khảo sát thị trường tại Quảng Nam - Đà Nẵng cho thấy, giá cát xây dựng đã tăng lên 700.000 - 800.000 đồng/m3.
Giá cát tăng vọt, trong khi các mỏ khai thác tại Quảng Nam - Đà Nẵng đồng loạt tạm dừng hoạt động, hoặc chỉ khai thác cầm chừng, không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Thực trạng này khiến nhiều dự án, công trình đầu tư bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đẩy chi phí xây dựng tăng cao.
Nhiều doanh nghiệp cung cấp bê tông thương phẩm lớn buộc phải thông báo ngừng hoặc hạn chế cung cấp. Trong đó, Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thương mại Việt Hàn - Chi nhánh Quảng Nam đã thông báo tạm dừng cung cấp bê tông một số công trình do không thu mua được cát để sản xuất. Bê tông Phước Yên cũng thông báo dừng sản xuất, ngừng cung cấp bê tông ra thị trường từ ngày 23/5 nếu nguồn cung cát không được cải thiện.
Trong khi đó, Nhà máy bê tông Vinaconex 25 đã ra thông báo tăng giá 120.000 đồng/m3 từ ngày 22/5, do đơn giá cát xây dựng tăng cao...
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cho biết, tình trạng khan hiếm cát xây dựng đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công của hàng loạt công trình trọng điểm.
Không chỉ các công trình đầu tư công, mà người dân và nhà đầu tư tư nhân tại Đà Nẵng - Quảng Nam cũng “đau đầu” với bài toán chi phí vật liệu tăng cao. Theo ông Nguyễn Văn Trung, Tổng giám đốc Công ty Vinaconex 25, việc giá cát tăng gấp đôi ảnh hướng lớn tiến độ xây dựng của các dự án và nhà thầu phải bù lỗ cho những công trình, dự án đã ký hợp đồng.
Giá cát tăng cao khiến lãnh đạo của hai tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lo lắng, bởi nhiều công trình, dự án trọng điểm có nguy cơ chậm tiến độ. Quảng Nam và Đà Nẵng liên tục trao đổi để “hạ nhiệt” cơn sốt cát xây dựng. Giải pháp căn cơ được chờ đợi là Quảng Nam sẽ đẩy nhanh đấu giá khai thác khoáng sản tại nhiều điểm mỏ.
Trong đó, huyện Duy Xuyên đã thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 7 điểm mỏ. Huyện Quế Sơn cũng tổ chức đấu giá mỏ cát tại khu vực bãi Tý Bồi (xã Quế Lâm), có diện tích hơn 12 ha, trữ lượng theo quy hoạch là 344.300 m3. Huyện Đại Lộc sẽ tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản các điểm mỏ tại các xã Đại Quang, Đại Nghĩa, Đại Đồng, Đại Thắng, Đại Sơn. Huyện Núi Thành đấu giá mỏ đất tại xã Tam Mỹ Tây…
Quảng Nam là địa phương có nhiều mỏ vật liệu xây dựng, trong đó có nhiều mỏ cát có trữ lượng lớn. Tuy nhiên, việc thực hiện các thủ tục để được cấp phép khai thác rất khó khăn, do quy trình thủ tục kéo dài, quy định về đấu giá còn vướng mắc.
Để giải quyết nhu cầu vật liệu xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Văn Dũng chỉ đạo khẩn trương rà soát các mỏ vật liệu đã được quy hoạch để lập thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền đưa vào đấu giá hoặc khoanh định khu vực không đấu giá. Trong đó, đối với 34 khu vực mỏ đã tổ chức đấu giá, ông Dũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương đôn đốc doanh nghiệp trúng đấu giá khẩn trương thực hiện các hồ sơ, thủ tục để đảm bảo điều kiện khai thác trước tháng 9/2025 tại 8 mỏ ở các huyện Đông Giang, Phước Sơn, Tiên Phước. Đối với các mỏ còn lại, doanh doanh nghiệp trúng đấu giá khẩn trương thực hiện các thủ tục tiếp theo, sớm tổ chức khai thác trong năm 2025.
Về những giải pháp khẩn cấp để giải quyết việc khan hiếm vật liệu xây dựng, ông Lê Văn Dũng đã yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Pha Lê khẩn trương thực hiện thủ tục để gia hạn hoạt động bến thủy nội địa phục vụ dự án khai thác cát, sỏi tại thôn Hội Khách (xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc). Đối với các mỏ đang khai thác, Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu doanh nghiệp chức khai thác, cung ứng vật liệu và niêm yết, công khai giá bán theo quy định; trường hợp cần thiết, lập hồ sơ, thủ tục nâng công suất khai thác để tăng nguồn cung cho thị trường… Ngoài ra, các địa phương khẩn trương tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực đã được phê duyệt kế hoạch đấu giá, hoàn thành trong tháng 6/2025…

-
Làn sóng đầu tư logistics “nóng” dần tại TP.HCM
-
Bộ Tài chính là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng
-
Thành lập Ban Chỉ đạo về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
-
Đặc khu Vân Đồn dành 2.662 tỷ đồng đầu tư tuyến đường ven biển khu vực Cái Rồng
-
Công bố quy hoạch trung tâm bán đảo Quảng An; Duyệt dự án Sản xuất ray đường sắt 10.000 tỷ đồng -
Chờ đón sự trở lại của dòng vốn lớn -
Quảng Trị đặt “mốc” tiến độ tái định cư, giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao -
Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu gỡ xong thủ tục dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng trong tháng 10/2025 -
[Longform] Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút FDI và tiềm năng bứt phá trong tương lai -
7 tháng, Hưng Yên thu hút vốn đầu tư đạt 84% kế hoạch năm -
Siêu cảng Liên Chiểu rộng cơ hội thành công
-
Cathay Life Việt Nam được vinh danh Top 10 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2025
-
Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân kiểm tra sản xuất, thăm, tặng quà công nhân lao động
-
Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025: Triển lãm quốc tế chuyên ngành F&B lớn nhất tại Việt Nam
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Legacy Hill: Vận hành chuyên nghiệp bởi Atania Hospitality, sống an nhiên và đầu tư bền vững
-
Japfa Việt Nam hỗ trợ 8.000 gà giống cho nông dân Đồng Nai