Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Quảng Ninh: Hoành Bồ - Lợi thế tạo tiềm năng
Thanh Sơn - 08/01/2017 10:02
 
Nằm bên cạnh Hành lang Kinh tế Đông - Tây và Cảng nước sâu Cái Lân, cùng Đường cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và Nội Bài - Móng Cái, Hoành Bồ rất thuận lợi trong thu hút đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội.
Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long đang được khẩn trương xây dựng. Ảnh: Đỗ Giang
Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long đang được khẩn trương xây dựng. Ảnh: Đỗ Giang

Những lợi thế lớn

Ngoài vị trí thuận lợi, Hoành Bồ còn có nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng gồm than đá, đá vôi (trữ lượng hàng ngàn tỷ tấn), đá dầu (trữ lượng khoảng 4,2 triệu tấn), đất sét (trữ lượng trên 20 triệu m3), Hồ Yên Lập là nơi cung cấp nước cho TP. Hạ Long, TP. Uông Bí, và Thị xã Quảng Yên với trữ lượng nước khoảng 128 triệu m3. Thêm vào đó là hệ thống giao thông, cảng biển được đầu tư khá đồng bộ, với các trục đường là các Tỉnh lộ 328, 337, 326, Quốc lộ 279, Đường Hoành Bồ - huyện Ba Chẽ rút ngắn khoảng cách giữa Hoành Bồ và các địa phương lân cận.

Không những vậy, Hoành Bồ còn được thiên nhiên ưu đãi với tài nguyên du lịch phong phú, có nhiều phong cảnh núi, đèo thác đẹp Hang Đá trắng, Cảnh Tiên, đèo Bút, thác Mây..., với diện tích rừng tự nhiên 65.401,26 ha. Đặc biệt, Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng hiện còn đang lưu giữ trên 1.000 nguồn gen quý hiếm.

Hoành Bồ còn là một địa danh gắn liền với các di tích, danh thắng với 39 di tích lịch sử, văn hoá, danh thắng đã được UBND tỉnh Quảng Ninh đưa vào danh mục bảo vệ, như Đền thờ vua Lê Thái Tổ, chùa Yên Mỹ, di tích thành nhà Mạc... Tháng 5/2016, Hoành Bồ đã được UBND tỉnh công nhận 2 tuyến, 6 điểm du lịch và các điểm phụ trợ (gồm quần thể di tích danh thắng Quốc gia Núi Mằn, Đền Lê Thái Tổ, Đền thờ Anh nghị Đại vương Tiến sỹ Vũ Phi Hổ, Chùa Yên Mỹ, Hợp tác xã Nông dược xanh tinh hoa Quảng La và Khu bảo tồn người Dao Thanh Y Bằng Cả).

Những năm qua, thực hiện tái cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, Hoành Bồ đã bước đầu khai thác có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của mình bằng việc thu hút  nhiều dự án công nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Nếu như năm 2005, giá trị sản xuất công nghiệp là 155,792 tỷ đồng, thì đến năm 2016 đã lên đến 9.862 tỷ đồng, với 2,54 triệu tấn xi măng, 1,96 tấn clinke, 401.000 tấn than sạch, 6,6 triệu m3 đá các loại...

Điểm đến của các nhà đầu tư

Trên địa bàn huyện có nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động và sản xuất có hiệu quả, như Công ty cổ phần Nhiệt điện Thăng Long, Công ty cổ phần Gốm và Xây dựng Hạ Long I, Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long, Công ty TNHH Hưng Long, Công ty cổ phần Xi măng Thăng Long...

Một trong số các dự án lớn tại Hoành Bồ, phải kể đến Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long (600 MW) của Công ty cổ phần Nhiệt điện Thăng Long, thuộc tập đoàn Geleximco. Đây là nhà máy nhiệt điện do đơn vị tư nhân đầu tiên xây dựng tại Việt Nam, với tổng mức đầu tư lên tới 865 triệu USD. Nhà máy gồm 2 tổ máy, mỗi tổ 300 MW, sản lượng điện hàng năm khoảng hơn 4 tỷ kWh. Dự kiến, tổ máy số 1 của Nhà máy sẽ đưa vào vận hành trong quý II/2017. Ngoài ra, một số dự án, công trình có tính đột phá được đầu tư xây dựng như Cầu Trới, đường nối tỉnh lộ 326 với 328, Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn...

Huyện đang kêu gọi đầu tư vào các dự án lớn như Sân golf An Biên, KCN, cụm công nghiệp Hoành Bồ, Trung tâm mua sắm - chợ thị trấn Trới, Khu bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc Dao Thanh Y xã Bằng Cả, điểm tour, tuyến du lịch sinh thái thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng... Theo Danh mục dự án kèm Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 được công bố tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư ngày hôm nay (6/1), trên địa bàn huyện chỉ còn lại 8/25 dự án mới đang tiếp tục mời gọi và xúc tiến đầu tư đã chứng tỏ sức hút đầu tư của Hoành Bồ.

Bên cạnh đó, cải cách thủ tục hành chính được coi là thước đo để Hoành Bồ cải thiện tốt việc thu hút đầu tư. Tháng 3/2016, Trung tâm Hành chính công của huyện đã khánh thành và đưa vào sử dụng, 100% các thủ tục hành chính đã được niêm yết công khai tại Trung tâm.  Đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 11.682 hồ sơ, trong đó giải quyết được hơn 11.374 hồ sơ. Năm 2015, chỉ số cải cách hành chính của Hoành Bồ đứng thứ 6/14 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (tăng 6 bậc so với năm 2014). 

“Trong thời gian tới, Hoành Bồ sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện. Tập trung xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư, ưu tiên thu hút các dự án vào KCN, cụm công nghiệp Hoành Bồ. Bên cạnh đó, huyện sẽ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án, nhất là Dự án Đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Tất cả nhằm tạo thêm động lực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp”, bà Nguyễn Thị Hạnh, Bí thư Huyện ủy Hoành Bồ khẳng định.

Nâng tầm du lịch Hoành Bồ (Quảng Ninh)
Nằm phía Tây Bắc tỉnh Quảng Ninh, huyện Hoành Bồ có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch khi sở hữu các giá trị văn hoá vật thể và phi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư