Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Sáng thứ ba liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới
Lê Nga (TTXVN/Vietnam+) - 07/04/2020 07:48
 
6h ngày 7/4, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca nhiễm nCoV nào. Số bệnh nhân 245, trong đó 150 người đang điều trị.
Khu cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh: Ngọc Thành.
Khu cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh: Ngọc Thành.

Như vậy 24 giờ qua ghi nhận 4 ca nhiễm mới, 4 người được tuyên bố khỏi bệnh, một bệnh nhân trở nặng phải can thiệp ECMO.  

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch, hiện có ba bệnh nhân nặng. Trong đó, hai người đang thở máy, lọc máu là bác gái "bệnh nhân 17", 64 tuổi, và "bệnh nhân 161", 88 tuổi. Hai ca này điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

"Bệnh nhân 91", phi công người Anh, 43 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, chuyển từ thở máy không xâm nhập sang thở máy xâm nhập và can thiệp ECMO.

Số khỏi bệnh đến sáng 7/4 là 95. Dự kiến hôm nay thêm 18 người được ra viện. 

Các bệnh nhân đang điều trị tại 21 cơ sở y tế trên cả nước, đa số sức khỏe ổn định. Số ca kết quả xét nghiệm âm tính một lần là 32; âm tính hai lần 30 ca.

Tính đến 6 giờ ngày 7/4, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca bệnh mới dương tính với virus SARS-CoV-2. Tổng số ca mắc vẫn là 245 trường hợp, trong đó 95 người đã khỏi bệnh. Trong ngày 7/4, dự kiến sẽ có thêm 18 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Theo Worldometers, tính đến 7 giờ 30 sáng 7/4, thế giới ghi nhận 1.345.653 ca mắc COVID-19, trong đó 74.644 ca tử vong, 278.413 ca hồi phục./.

Thêm 4 ca nhiễm Covid-19, tổng số ca nhiễm nCoV lên 245
18h ngày 6/4, Bộ Y tế ghi nhận thêm 4 ca nCoV, gồm một người từng đưa vợ đến Bệnh viện Bạch Mai khám, 3 người từ Nga về cách ly ngay.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư