Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Sau một tháng, số doanh nghiệp Nhật Bản ở phía Nam bị ảnh hưởng vì Covid-19 tăng gấp đôi
Hồng Sơn - 14/04/2020 14:40
 
Đó là một trong những nội dung chính của kết quả đợt khảo sát vào cuối tháng 3/2020 do Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP.HCM (JCCH) và Văn phòng Tổ chức Xúc tiến Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) tại TP.HCM thực hiện.

Theo kết quả khảo sát vừa được công bố của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản và Văn phòng Tổ chức Xúc tiến Ngoại thương Nhật Bản tại TP.HCM, đại diện của 359 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại phía Nam đã có câu trả lời hợp lệ.

Sản xuất ở Công ty Nidec (Nhật Bản) tại TP.HCM. Ảnh: Lê Toàn.
Sản xuất ở Công ty Nidec (Nhật Bản) tại TP.HCM. Ảnh: Lê Toàn.

Trước đó, vào cuối tháng 2/2020, với số lượng doanh nghiệp gần tương tự tham gia trả lời khảo sát, số doanh nghiệp cho biết "có ảnh hưởng" bởi dịch bệnh Covid-19 chỉ ở mức gần 30%. Ở thời điểm đó, phần đông các doanh nghiệp cũng dự báo dịch Covid-19 có sự ảnh hưởng đến kinh doanh trong năm nay song với mức độ chưa nhiều, tác động chưa lớn…

Theo đó, khoảng 22% doanh nghiệp Nhật Bản cho biết bị ảnh hưởng ít với doanh thu sẽ giảm 10% so với cùng kỳ năm trước; 7% doanh nghiệp dự báo sẽ bị ảnh hưởng nhiều với doanh thu sẽ giảm 20-40% so với cùng năm trước; và chỉ 1% doanh nghiệp dự kiến bị ảnh hưởng nặng nề với doanh thu giảm hơn 50% so với năm 2019...

Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát mới nhất vừa được công bố, các doanh nghiệp Nhật Bản đã nhận thấy rõ hơn những tác động của dịch Covid-19 đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể, nếu số doanh nghiệp trả lời “có bị ảnh hưởng tính đến thời điểm hiện tại” tại lần khảo sát lần trước chiếm gần 30% thì trong lần khảo sát mới con số này đã tăng lên gần 60%. Mặt khác, số doanh nghiệp trả lời “không bị ảnh hưởng” đã giảm từ 53% xuống còn 34%...

Đối với sản xuất, kinh doanh, số doanh nghiệp trả lời “dự báo sẽ có ảnh hưởng” lên đến gần 60%, cao gấp đôi so với lần khảo sát trước và 35% doanh nghiệp khi đó cho rằng "chưa biết rõ có ảnh hưởng hay không".

Theo đại diện JETRO, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng toàn thế giới, sự hạn chế di chuyển về nhân sự dẫn đến sự hạn chế hoạt động của doanh nghiệp kéo dài nên đã có những thay đổi trong lần khảo sát mới nhất.

Cụ thể, cứ bốn doanh nghiệp được hỏi sẽ có một doanh nghiệp trả lời rằng “ảnh hưởng cực kỳ lớn (6%)” hoặc “ảnh hưởng lớn (19%)”.

Về mức ảnh hưởng đối với sản xuất, kinh doanh trong năm 2020, lần khảo sát trước một nửa số doanh nghiệp trả lời là “chưa rõ”, 30% trả lời “có ảnh hưởng”, 20% trả lời “không có ảnh hưởng”. Tuy nhiên, ở lần khảo sát mới này, có đến 71% doanh nghiệp đã nhận thức rõ tầm ảnh hưởng, “không có ảnh hưởng (8%)”. Trong đó hơn 40% doanh nghiệp đã trả lời “ảnh hưởng lớn (36%)” và “ảnh hưởng cực kỳ lớn (5%)”.

Cũng theo đại diện của JETRO, khả năng sẽ có khoảng 70% số doanh nghiệp Nhật Bản sẽ bị ảnh hưởng. Cụ thể, có 36% số doanh nghiệp dự kiến “bị ảnh hưởng nhiều với doanh thu giảm từ 20% đến 40% so với năm ngoái”; 30% số doanh nghiệp dự kiến “bị ảnh hưởng ít với doanh thu giảm 10% so với cùng kỳ năm trước”. Có khoảng 5% số doanh nghiệp dự kiến “bị ảnh hưởng rất lớn với doanh thu năm nay giảm hơn 50% so với năm trước”. Trong đó khoảng 40% số doanh nghiệp xác định sự ảnh hưởng này khá lớn…

Thông tin từ JCCH cho biết, tổ chức này hiện có 1.027 doanh nghiệp hội viên. Trong các đợt khảo sát vừa qua, các doanh nghiệp sản xuất và phi sản xuất là hội viên của JCCH đã tham gia, chủ yếu đang hoạt động tại các địa phương phía Nam như TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu…

BoJ sẽ đưa ra các biện pháp nới lỏng, hỗ trợ kinh tế Nhật Bản vượt qua đại dịch COVID-19
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tuyên bố sẽ đưa ra các biện pháp nới lỏng bổ sung mà không hề do dự trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 gây tác...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư