Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh
Sẽ tạo điều kiện cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh
Hoàng Hải - 12/01/2019 13:53
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng nay 12/1/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chĩ đạo tại buổi làm việc với Lãnh đạo TP.HCM
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chĩ đạo tại buổi làm việc với Lãnh đạo TP.HCM

Cùng dự buổi làm việc có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá việc ban hành hai văn bản này là thời cơ quan trọng, là sự đột phá về thể chế đối với sự phát triển của Thành phố.

Với những việc đã triển khai được trong một năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá các đề án theo tinh thần Nghị quyết 54 đã nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của thành phố trong một số công việc, làm cho các quyết định này nhanh hơn, sát thực hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả hơn

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, nhấn mạnh Thành phố sẽ tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước và chất lượng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Hoàn thiện các quy định, quy chế nhằm cụ thể hóa, thể chế hóa nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ; xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực; kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức, chạy quyền. “Trong năm 2019, TPHCM cũng sẽ nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại trực tiếp của cán bộ lãnh đạo, của người đứng đầu trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự. Đặc biệt, TP tập trung giải quyết, tạo đột phá trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, trọng tâm là giải quyết căn bản 12 vụ việc khiếu nại kéo dài”, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Ngoài ra, Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài chính, tài sản công, các dự án đầu tư công, giải ngân đầu tư công của các sở - ngành, quận - huyện.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, trong năm 2018, TP đã quyết liệt rà soát, xử lý các dự án chậm triển khai bằng việc thu hồi hàng loạt dự án. Đồng thời, để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, TP cũng yêu cầu phải đảm bảo tỷ lệ giải ngân đến cuối năm phải đạt 90%. Nơi nào không đạt tỷ lệ này thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Từ những thuận lợi, khó khăn khi triển khai thực hiện, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số nội dung như: Hiện nay, đội ngũ cán bộ đương nhiệm và quy hoạch các chức danh theo quy định của Thành phố  khá đông, chỉ tiêu đào tạo được phân bổ cho Thành phố  chưa đáp ứng yêu cầu về trang bị trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho TP.HCM
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị với Ban Bí thư cho phép Thành phố  được thực hiện thí điểm chủ động đào tạo lý luận chính trị trình độ cao cấp tại Học viện Cán bộ Thành phố . Đồng thời, xem xét chấp thuận mở rộng đối tượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị đến cán bộ đương nhiệm bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo đài, nhà xuất bản; cán bộ thuộc khối nội chính (thẩm phán Tòa án nhân dân Thành phố , kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, đội trưởng, đội phó thuộc Công an Thành phố  và các chức danh tương đương trở lên...

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hội nghị này nhằm khẳng định những bước tiến của thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 cũng như sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Cùng với đó là bàn các giải pháp để tháo gỡ các vướng mắc mà thành phố đang gặp phải. Thủ tướng nhấn mạnh một tinh thần là cùng làm, cùng tiến tới để đưa thành phố phát triển phát triển mạnh mẽ hơn. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng năm 2018, dù trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, đặc biệt tình hình khiếu kiện kéo dài, xử lý một số vị phạm trong quá trình triển khai nhiệm vụ trước đây nhưng Thành phố Hồ Chí Minh vẫn có những nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả nổi bật ở các chỉ tiêu quan trọng năm 2018 như: tăng trưởng kinh tế đạt 8,3%; thu ngân sách nhà nước dù dự toán được giao khá cao nhưng Thành phố đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách; là Thành phố  có số lượng dân số đông, lượng du khách đến Thành phố   đông nhưng Thành phố  đã giữ vững tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đặc biệt, Thành phố   triển khai các biện pháp sáng tạo, đặc thù để phát triển kinh tế; triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội… “Dù TPHCM chiếm 0,6% diện tích cả nước nhưng đã đóng góp GDP khoảng 27% cả nước. Do đó, việc xắn tay cùng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện TPHCM tiến bước là rất quan trọng, đảm bảo TPHCM phát triển không chỉ so sánh với các thành phố lớn ở khu vực Đông Nam Á mà còn so sánh với nhiều thành phố khác ở châu Á” Thủ tướng nhấn mạnh.

Thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh xác định đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước với một số giải pháp tập trung như phát động phong trào thi đua về công tác cải cách hành chính; xây dựng chính quyền điện tử; Triển khai hiệu quả các nội dung, đề án thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội đã ban hành năm 2018, tạo động lực hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng đạt từ 8,3 đến 8,5% trong năm nay. Tiếp tục triển khai 7 chương trình đột phá của Thành phố và Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh. Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

“Dù TPHCM chiếm 0,6% diện tích cả nước nhưng đã đóng góp GDP khoảng 27% cả nước". Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, trọng tâm là giải quyết căn bản các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn./.

TP.HCM hỗ trợ phát triển nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực
Trong năm 2019, TP.HCM đẩy mạnh chuyển dịch sản xuất công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các ngành chế biến, chế tạo và giảm tỷ trọng gia...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư