
-
Top 100 cảng lưu thông nhiều hàng hóa nhất thế giới: 3 cảng biển Việt Nam có tên trong danh sách
-
FAO: Giá lương thực thế giới tháng 8/2025 cao nhất trong hơn 2 năm qua
-
Ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai được bầu làm Thủ tướng Thái Lan
-
Nhật Bản: Giá hơn 1.400 mặt hàng thực phẩm điều chỉnh tăng trong tháng 9/2025
-
Thương mại EU - Nga suy giảm nghiêm trọng, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2002 -
Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ chặn thuế đối ứng, Tổng thống Trump tuyên bố thuế vẫn có hiệu lực
![]() |
Chỉ số Shanghai Composite tăng 1,77% lên 3.443,29 điểm trong phiên giao dịch 13/7. Ảnh: AFP |
Chứng khoán Trung Quốc đại lục tiếp tục mở phiên đầu tuần với sắc xanh tràn ngập. Chỉ số Shenzhen Component hôm nay 13/7 dẫn đầu làn sóng tăng điểm tại khu vực châu Á với mức tăng 3,496% lên 14.149,14 điểm, còn Shanghai Composite tăng điểm 1,77% lên khoảng 3.443,29.
Trong khi đó, thị trường Hong Kong tăng điểm ở mức khiêm tốn với chỉ số Hang Seng nhích nhẹ 0,57% lúc cuối phiên giao dịch, khi cổ phiếu của HSBC bật tăng khoảng 3%.
Chứng khoán Trung Quốc đại lục ghi nhận chuỗi phiên tăng điểm liên tiếp trong tuần trước khiến giới tài chính đặt nghi vấn thị trường đại lục đang đi lên theo quy luật hay bị thổi giá. Đà tăng điểm của thị trường chứng khoán đại lục chỉ bị ngắt quãng ở phiên “đỏ sàn” cuối tuần trước.
Nghi vấn càng gia tăng khi chứng khoán Trung Quốc đại lục hôm nay 13/7 tiếp tục mở phiên đầu tuần tăng điểm mạnh mẽ, bất chấp bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần trước rằng mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đã bị tổn hại nặng nề bởi đại dịch Covid-19.
Ngoài ra, Washington hôm 11/7 cũng ra khuyến cáo công dân Mỹ cần “tăng cường cảnh giác” tại Trung Quốc do nguy cơ cao bị giam giữ tùy tiện ở nước này.
“Các nhà đầu tư trong nước ở Trung Quốc trở nên tương đối ‘miễn dịch’ với mối quan hệ liên tục xấu đi giữa Mỹ và Trung Quốc. Hơn nữa, tôi cũng cho rằng các nhà đầu tư trên thế giới gần như đã lãng quên xung đột thương mại giữa Washington và Bắc Kinh”, ông Jonathan Pain, tác giả của Pain Report - báo cáo tổng quan về triển vọng kinh tế và chính trị thế giới.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 bật tăng 2,22% lên đóng cửa với 22.784,74 điểm sau khi cổ phiếu của Tập đoàn công nghệ Softbank và hãng sản xuất robot hàng đầu Nhật Bản Fanuc vọt tăng lần lượt 4,23% và 3,24%. Chỉ số Topix cũng tăng 2,46% và kết thúc phiên giao dịch với 1.573,02 điểm.
Thị trường chứng khoán Hàn Quốc hôm nay ghi nhận Kospi tăng 1,67% và đóng cửa với 2.186,06 điểm. Còn tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 nhích 0,98% để kết thúc ngày giao dịch ở mức 5.977,50. Tính chung lại, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 0,97%.
Theo Reuters, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 12/7 công bố số ca mắc Covid-19 trong ngày trên toàn cầu tăng kỷ lục. Tại Mỹ, bang Florida xác nhận hơn 15.000 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 12/7. Đây là số ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày cao nhất so với các bang còn lại, tính từ khi đại dịch bắt đầu càn quét nước Mỹ.
“Tin tức về sự lây lan của Covid-19 tại Mỹ vẫn tiếp tục bị phớt lờ”, ông Ray Attrill, Trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối tại Ngân hàng Quốc gia Australia nhận định. Chuyên gia này cho rằng sự “lạc quan” trên được duy trì do người Mỹ đặt nhiều niềm tin vào về việc sớm nghiên cứu thành công và đưa vào sử dụng rộng rãi vaccine chống Covid-19 cũng như việc bổ sung các chính sách hỗ trợ nền kinh tế Mỹ.
Thị trường tiền tệ hôm nay ghi nhận chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác rơi từ mức 96,9 thiết lập tuần trước còn 96,416. Đồng yên Nhật Bản hôm nay mạnh lên đáng kể và quy đổi 106,94 JPY “ăn” 1 USD so với mức 107,2 JPY/USD, còn đô la Australia giao dịch quanh mức 1 AUD/0,6972 USD, nằm trong biên độ 1 AUD quy đổi 0,694 - 0,698 USD thiết lập tuần trước.
Giá dầu trên thị trường châu Á chiều nay ngụp lặn. Dầu thô Brent giao kỳ hạn trượt giá 0,76% xuống 42,91 USD/thùng, trong khi giá dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ giảm sâu hơn 0,86% về 40,20 USD/thùng.

-
Việt Nam duy trì vị trí 44 thế giới về đổi mới sáng tạo
-
Thông tin về Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 46 (AIPA-46)
-
Top 100 cảng lưu thông nhiều hàng hóa nhất thế giới: 3 cảng biển Việt Nam có tên trong danh sách
-
FAO: Giá lương thực thế giới tháng 8/2025 cao nhất trong hơn 2 năm qua
-
Ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai được bầu làm Thủ tướng Thái Lan -
Nhật Bản: Giá hơn 1.400 mặt hàng thực phẩm điều chỉnh tăng trong tháng 9/2025 -
Thị trường tài chính Mỹ ra sao khi tính độc lập của Fed bị xói mòn? -
Thông tin về Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 -
Thương mại EU - Nga suy giảm nghiêm trọng, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2002 -
Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ chặn thuế đối ứng, Tổng thống Trump tuyên bố thuế vẫn có hiệu lực -
Hãng chip "Nvidia" Trung Quốc có doanh thu bứt tốc 4.000%, vốn hóa tăng thêm 40 tỷ USD
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ trở thành hệ thống y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế ACHSI
-
Bộ chăn ga gối Tencel Minamo - Nâng niu giấc ngủ an lành
-
Đi tìm “đô thị vùng lõi” bất động sản tại Thái Nguyên
-
Đường ven sông Sài Gòn - mạch sống mới của khu Đông Bắc TP.HCM
-
Thiên Việt Securities thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng