
-
Bộ Xây dựng thúc ACV khẩn trương khắc phục tồn tại Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất
-
Thủ tướng: Báo chí tăng cường thông tin về những nguy hại của buôn lậu, hàng giả
-
Bộ Công an Việt Nam và Lào phối hợp triệt phá băng nhóm đánh bạc quy mô lớn
-
Công ty cổ phần Dược Sơn Lâm: Mạnh tay chi “hoa hồng” để trúng thầu
-
Hải quan phát hiện hàng nghìn sản phẩm áo thun, giày thể thao là hàng giả -
Hà Nội: Khởi tố Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Liệt
![]() |
Hiện trường vụ xe tải kéo lê Cảnh sát giao thông sáng 12/12. Ảnh: Otofun |
Theo thông tin ban đầu, tài xế này được xác định là Đoàn Văn Chuyên (sinh năm 1991, ở Văn Giang, Hưng Yên.)
Tài xế này lái xe tải mang biển kiểm soát 89L-0211 gây tai nạn cho cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy vào sáng cùng ngày.
Liên quan đến vụ việc, trao đổi qua điện thoại, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất đồ gỗ Anh và Em (Yên Mỹ, Hưng Yên), đơn vị sở hữu xe tải gây tai nạn cũng cho hay: Tài xế Chuyên chỉ là lái xe được thuê theo từng đơn hàng cụ thể chứ không phải người của công ty này.
Vị đại diện còn cho biết thêm: Trách nhiệm trong vụ việc thuộc về lái xe tên Chuyên. Về phía Công ty sẽ thăm hỏi chiến sỹ cảnh sát gặp nạn.
Trong khi đó, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội vẫn đang tiếp tục tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc.
Trước đó như đã đưa tin, khoảng 9 giờ 50 sáng ngày 12/12, tại ngã ba Sài Đồng-Quốc lộ 5 đã xảy ra một vụ chống người thi hành công vụ nghiêm trọng.
Vào thời điểm trên, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã 3 Sài Đồng-Quốc lộ 5, Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt, sinh năm 1984, cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 5 (Công an thành phố Hà Nội), phát hiện một vụ va chạm giao thông giữa xe tải biển kiểm soát 89L-8211 và xe ôtô Toyota Vios biển kiểm soát 20A-000.55.
Thượng úy Đạt đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để xử lý. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, chiếc xe tải tiếp tục rồ ga lao thẳng vào thượng úy Đạt khiến cán bộ cảnh sát giao thông này ngã ra đường. Không dừng lại ở đó, chiếc xe còn kéo lê anh Đạt đi xa khoảng 20m trên đường rồi bỏ chạy về hướng nội thành Hà Nội.
![]() |
Chiếc xe còn kéo lê anh Đạt đi xa khoảng 20m trên đường rồi bỏ chạy về hướng nội thành Hà Nội. Nguồn: Otofun |
Theo thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông Số 5, ngay sau khi nhận được tin báo, Đội đã khẩn trương đưa thượng úy Đạt đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.
Thông tin từ bệnh viện cho biết, hiện tại thượng úy Đạt đang trong tình trạng bị chấn thương nặng, khó thở, các bác sĩ khoa cấp cứu đang tiến hành đưa đi chụp chiếu.

-
Bộ Xây dựng thúc ACV khẩn trương khắc phục tồn tại Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất
-
“Rót” hàng ngàn tỷ đồng, TP.HCM vẫn cứ mưa là ngập - Bài 2: Hơn 30 năm di dời nhà, kênh rạch vẫn nghẽn dòng
-
Thủ tướng: Báo chí tăng cường thông tin về những nguy hại của buôn lậu, hàng giả
-
Tiến độ giải phóng mặt bằng 3 dự án của Công ty Bách Đạt An ra sao?
-
Bộ Công an Việt Nam và Lào phối hợp triệt phá băng nhóm đánh bạc quy mô lớn -
Đánh sập hệ thống đa cấp kinh doanh sản phẩm chứa chất cấm, quy mô gần 200.000 người -
TP.HCM siết kiểm tra hàng giả, livestream bán phá giá -
Công ty cổ phần Dược Sơn Lâm: Mạnh tay chi “hoa hồng” để trúng thầu -
Hải quan phát hiện hàng nghìn sản phẩm áo thun, giày thể thao là hàng giả -
Hà Nội: Khởi tố Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Liệt -
Bộ Nông nghiệp và Môi trường mở đợt cao điểm xử lý vật tư nông nghiệp giả
-
1 Chủ tịch nước Trần Đức Lương - Người đặt nền móng, định hình sâu sắc nền đối ngoại đa phương Việt Nam thời kỳ hội nhập
-
2 Phó thủ tướng yêu cầu nghiên cứu đánh thuế đất bỏ hoang, dự án chậm triển khai
-
3 Tường minh phương án đầu tư cao tốc Quy Nhơn - Pleiku vốn 43.500 tỷ đồng
-
4 Tin vắn Đầu tư Online ngày 24/5
-
Vietnam Airlines và FPT tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện
-
Đà Nẵng bắt tay BIDV phát triển tài chính xanh và công nghệ
-
Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2025 ngành Năng lượng - Dầu khí
-
Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2025 ngành Dược - Thiết bị y tế
-
Bùng nổ giao dịch: Newhome Việt Nam phân phối chiến lược Yên Bình Complex, chốt 240 căn trong ngày đầu tiên
-
Chương trình Đổi mới và Phát triển Sản phẩm: Hành trình kết nối khán giả trong kỷ nguyên số