Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Tạm giữ 18 cán bộ, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm 29-02S và 29-02V tại Hà Nội
Huệ Nguyễn - 27/02/2023 22:54
 
18 người là lãnh đạo, nhân viên của Trung tâm Đăng kiểm 29-02S và 29-02V nằm trên địa bàn huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội đã bị tạm giữ để làm rõ hành vi nhận hối lộ.

Ngày 27/2, thông tin từ Công an huyện Gia Lâm cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 18 nghi phạm để làm rõ hành vi nhận hối lộ.

Trong số các nghi phạm bị tạm giữ, có ông ông Đào Mạnh Thắng, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-02V và Nguyễn Trọng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-02S , cùng nhiều đăng kiểm viên, nhân viên của trung tâm.

Cơ quan Công an huyện Gia Lâm tạm giữ hình sự nhiều đối tượng để điều tra hành vi nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-02V, từ tháng 11/2019 đến tháng 12/2022, ông Thắng đã chỉ đạo các đăng kiểm viên nhận tiền để bỏ qua lỗi vi phạm. Mỗi ngày, ông Thắng được chia từ 200.000 - 500.000 đồng, tùy theo thu được ít hay nhiều.

Trong khoảng thời gian trên, số tiền thu bất chính khoảng 500 - 600 triệu đồng; trong đó, ông Thắng được chia khoảng 90 triệu đồng, mỗi đăng kiểm viên được khoảng 50 triệu đồng và nhân viên văn phòng được chia khoảng 20 triệu đồng.

Tháng 12/2022, sau khi biết thông tin một số trung tâm đăng kiểm bị điều tra, xử lý, ông Thắng đã chỉ đạo cấp dưới dừng nhận hối lộ.

Còn tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-02S, công an xác định, từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2022, ông Tâm là đăng kiểm viên, đã nhận chỉ đạo của cấp trên để cùng đồng nghiệp nhận tiền của các lái xe ô tô đến đăng kiểm để bỏ qua lỗi.

Số tiền nhận trái quy định được tập hợp sau đó chia nhau theo tỷ lệ, trong đó, ông Tâm đút túi khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng. Trong thời gian như trên, ông Tâm đã được chia tổng cộng khoảng 130 triệu đồng.

Đầu năm 2023, khi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-02S, ông Tâm đã chỉ đạo dừng hoàn toàn việc nhận tiền từ các chủ xe vì biết công an đang điều tra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập hồ sơ để xử lý theo quy định.

Hai Giám đốc Trung tâm đăng kiểm ở Hưng Yên cùng 5 đồng phạm bị khởi tố
Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 89-02S, 89-05D cùng 5 đồng phạm đã bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt giam về hành vi “Nhận hối lộ” và...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư