Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Thành lập Chi hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài khu vực Bắc Trung bộ
Việt Hương - 28/12/2018 19:28
 
Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài vừa công bố thành lập thêm một Chi hội tại khu vực Bắc Trung bộ.

Theo đó, Chi hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài khu vực Bắc Trung bộ được thành lập theo Quyết định 92 QĐ/HH ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài do ông Nguyễn Công Chính, kiều bào Đức làm Chi hội trưởng.

Ông Nguyễn Công Chính - Chi hội trưởng Chi hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài khu vực Bắc Trung bộ trình bày chương trình hoạt động của chi hội.
Ông Nguyễn Công Chính - Chi hội trưởng Chi hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài khu vực Bắc Trung bộ trình bày chương trình hoạt động của chi hội.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Peter Hồng - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đánh giá cao tiềm năng của các tỉnh trong khu vực Bắc Trung bộ, đặc biệt là Nghệ An. Việc thành lập Chi hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài khu vực Bắc Trung bộ là việc làm hết sức cần thiết, tạo điều kiện làm việc, kết nối các doanh nhân kiều bào đầu tư vào Nghệ An nói riêng, các tỉnh Bắc Trung bộ nói chung.  

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Công Chính nhấn mạnh, chi hội cùng kết nối doanh nghiệp kiều bào với doanh nghiệp, chính quyền địa phương thực hiện chương trình đề ra; đồng thời giúp kiều bào tiếp cận thông tin, hợp tác đầu tư, góp phần tạo đột phá cho khu vực Bắc Trung bộ. 

Ngay sau khi thành lập và để cụ thể hóa hoạt động của chi hội, vào sáng 29/12, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài sẽ tổ chức Hội thảo "Việt kiều kết hợp đầu tư phát triển Bắc Trung bộ".

Đông đảo doanh nhân, kiều bào hội về Nghệ An tham dự
Đông đảo doanh nhân, kiều bào hội về Nghệ An tham dự

Được biết, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài thành lập theo Nghị quyết 36 - NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 23/QĐ-BNV ngày 13/3/2009 của Bộ Nội vụ, chịu sự quản lý Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao. Hiện nay, Ban Chấp của Hiệp hội gồm 33 thành viên, là kiều bào đến từ 17 quốc gia trên thế giới. Kế hoạch của Hiệp hội, đang xúc tiến thành lập 7 chi hội trong cả nước, trong đó có Chi hội khu vực Bắc Trung bộ.

Thêm một dự án Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống phía Bắc Nghệ An
Liên hiệp Hợp tác xã (HTX) phát triển và Quản lý chợ Việt Nam kết hợp với UBND thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) xây dựng dự án Trung tâm thương mại...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư