
-
Sốt xuất huyết tại TP.HCM diễn biến phức tạp
-
Cảnh giác trước sự gia tăng bệnh tay chân miệng ở trẻ nhỏ
-
Kê đơn điện tử: Lời giải cho bài toán lạm dụng kháng sinh và thuốc đặc trị
-
Tin mới y tế ngày 12/7: Phẫu thuật cột sống ít xâm lấn cho người cao tuổi
-
Ngăn chặn tiêu cực trong giám định pháp y, pháp y tâm thần -
TP.HCM: Tiếp tục hỗ trợ đóng BHYT cho người dân địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương cũ
Để đảm bảo đủ lượng máu phục vụ cấp cứu và điều trị trong mùa hè năm 2025, Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương cho biết hiện vẫn cần bổ sung thêm khoảng 30.000 đơn vị máu, trong đó riêng nhóm máu O đang thiếu nghiêm trọng với nhu cầu lên tới 15.000 đơn vị.
![]() |
Nguồn máu đang thiếu trầm trọng. |
Đây là thời điểm cao điểm về nhu cầu truyền máu nhưng nguồn hiến máu có xu hướng giảm do nhiều người dân đi du lịch, sinh viên nghỉ hè về quê, dẫn đến nguồn cung máu thiếu hụt.
PGS-TS.Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cho biết, mùa hè là thời điểm luôn có biến động về nguồn người hiến máu vì nhiều lý do.
Tuy nhiên, điều trị cho người bệnh không thể dừng lại, thậm chí còn gia tăng ở nhiều trường hợp, như các cháu mắc tan máu bẩm sinh cần truyền máu đều đặn để duy trì sức khỏe, chuẩn bị cho năm học mới.
Trong hai tháng 7 và 8/2025, Trung tâm Máu quốc gia (thuộc Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) dự kiến cần tiếp nhận tổng cộng 90.000 đơn vị máu để cung cấp cho khoảng 180 bệnh viện khu vực phía Bắc. Đây là một thách thức lớn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng.
Để khắc phục tình trạng thiếu máu, Viện đã liên tục tổ chức các hoạt động vận động hiến máu, phối hợp cùng các đơn vị bổ sung thêm lịch hiến máu linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia. Nhiều cơ quan, tổ chức đã hưởng ứng tích cực chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” do Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện phát động.
Đặc biệt, sự vào cuộc đồng bộ của Ban Chỉ đạo các cấp, Công đoàn Y tế Việt Nam, Đoàn Thanh niên Chính phủ và các tổ chức xã hội đã góp phần quan trọng trong việc duy trì nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị.
Tuy nhiên, nhu cầu máu hiện tại vẫn chưa được đáp ứng đủ. Với tinh thần khẩn thiết, PGS-TS.Nguyễn Hà Thanh kêu gọi, máu là sản phẩm đặc biệt, không thể bảo quản lâu dài, không có sản phẩm thay thế, vì vậy rất cần được hiến tặng thường xuyên, liên tục.
"Tôi mong muốn tất cả những người đủ điều kiện sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhiều lần, đặc biệt trong mùa hè này, vì “mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương nêu.
Thông điệp của Tổ chức Y tế Thế giới nhân Ngày Quốc tế Người hiến máu 14/6 năm nay là “Hiến giọt máu đào, trao niềm hy vọng - Chung tay cứu người” một lần nữa khẳng định ý nghĩa cao cả của hành động hiến máu. Mỗi đơn vị máu được trao đi là một sinh mệnh được cứu sống, một niềm hy vọng được thắp lên.
Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương kêu gọi cộng đồng tiếp tục đồng hành, sẵn sàng đến các điểm hiến máu để trao gửi niềm tin và sự sống cho người bệnh.
Trước tình hình này, ngày 20/6/2025, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, đã ký công văn đề nghị Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các cấp.
Đồng thời, yêu cầu các địa phương tiếp tục duy trì tổ chức các buổi hiến máu theo chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2025, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở tiếp nhận máu để vận động cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tổ chức các lịch hiến máu phù hợp, hiệu quả, đảm bảo nguồn máu kịp thời cho cấp cứu và điều trị.
Liên quan đến công tác hiến máu tình nguyện, sáng 10/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện đã chủ trì cuộc họp sơ kết công tác vận động hiến máu tình nguyện 6 tháng đầu năm 2025.
Tại cuộc họp, Bộ trưởng Đào Hồng Lan ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác vận động, tiếp nhận máu tình nguyện.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, cả nước đã tiếp nhận gần 50% tổng lượng máu theo kế hoạch năm, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.
Các chiến dịch vận động lớn như Lễ hội Xuân Hồng, Chủ Nhật Đỏ, Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4, Những giọt máu hồng hè, Hành trình Đỏ và các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Người hiến máu 14/6 đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.
Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai, đặc biệt là ảnh hưởng từ việc sắp xếp lại tổ chức hành chính ở các địa phương. Việc thay đổi địa giới hành chính, sáp nhập đơn vị hành chính khiến bộ máy vận động hiến máu tại nhiều nơi bị xáo trộn, gây khó khăn trong chỉ đạo, điều phối và thực hiện kế hoạch.
Trước thực tế đó, Bộ trưởng yêu cầu các cấp Ban Chỉ đạo nhanh chóng kiện toàn tổ chức, xác định rõ trách nhiệm từng thành viên, đồng thời rà soát lại hệ thống tiếp nhận, vận chuyển, phân phối máu cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.
Đặc biệt, cần đổi mới phương thức truyền thông để đáp ứng xu hướng tiếp cận thông tin của người dân trong thời đại số. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong vận động hiến máu cần được đẩy mạnh, với các giải pháp như xây dựng hệ thống thông tin trực tuyến về điểm hiến máu, thời gian tiếp nhận, tình trạng máu từng nhóm, giúp người dân dễ dàng theo dõi và đăng ký tham gia.
Bộ trưởng giao Thứ trưởng Trần Văn Thuấn chỉ đạo soạn thảo văn bản hướng dẫn chuyên môn, đồng thời phát động mở rộng mạng lưới tiếp nhận máu tại các bệnh viện công lập và tư nhân. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh được giao nhiệm vụ phối hợp cùng Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia phát triển phần mềm quản lý hiến máu, tăng tính liên thông, hiệu quả điều phối máu giữa các cơ sở.
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo thống nhất sẽ điều chỉnh chỉ tiêu vận động hiến máu cho sát với tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch năm 2026 từ sớm và tập trung tháo gỡ khó khăn tại các địa phương chưa đạt chỉ tiêu.
Bộ trưởng nhấn mạnh, công tác vận động hiến máu tình nguyện không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành Y tế hay Hội Chữ thập đỏ, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Do đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức Đoàn Thanh niên trong tuyên truyền, vận động.
Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo hậu cần, vật tư, trang thiết bị phục vụ tiếp nhận máu như túi máu, thiết bị bảo quản, phương tiện vận chuyển... tránh để xảy ra tình trạng gián đoạn, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả hoạt động.
Việc kiểm tra, giám sát cần được tăng cường, đặc biệt tại những địa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu, từ đó có điều chỉnh, hỗ trợ kịp thời và phù hợp.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp và cũng là hành động thiết thực bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Để đảm bảo nguồn máu ổn định, phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia và vận động người thân, bạn bè cùng hưởng ứng.
Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Quốc gia sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2025 và những năm tiếp theo.

-
Ngăn chặn tiêu cực trong giám định pháp y, pháp y tâm thần -
TP.HCM: Tiếp tục hỗ trợ đóng BHYT cho người dân địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương cũ -
TP.HCM triển khai Thông tư mới về kê đơn thuốc ngoại trú -
Cảnh báo về những sai lầm phổ biến ở người bệnh tăng huyết áp -
Bộ Y tế hành động từ sớm, từ xa để phòng chống dịch sốt xuất huyết -
Việt Nam thúc đẩy quyền sinh con và thích ứng dân số già -
Tin mới y tế ngày 11/7: TP.HCM thông tin về chống hàng giả, gian lận thương mại
-
DKSH Việt Nam thúc đẩy đổi mới và tuân thủ trong ngành chăm sóc cá nhân
-
Mùa hè sôi động với ưu đãi hấp dẫn khi mua Omoda C5 và Jaecoo J7 trong tháng 7
-
SeABank tổ chức “Ngày hội đổi rác lấy quà” - Lan tỏa lối sống xanh vì Hà Nội sạch đẹp
-
Thông báo mời quan tâm dự án Tòa nhà Trụ sở chính VietinBank
-
Vietnam Airlines thông báo phát hành 900 triệu cổ phiếu ra công chúng
-
Phố thêm đông nhờ đường đã thông