Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Thứ trưởng Bộ Xây dựng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh
Thu Lê - 29/10/2020 14:07
 
Sáng 29/10, tại TP Hạ Long, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ đối với ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Bí thư, ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã trao quyết định của Ban Bí thư đối với ông Nguyễn Tường Văn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo đó, ông Nguyễn Tường Văn sẽ thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng; điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, nhấn mạnh: Đồng chí Nguyễn Tường Văn là cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo quản lý; có tư duy đổi mới, khả năng tổng hợp, nắm bắt thông tin, tham mưu và chỉ đạo xử lý kịp thời những công việc phức tạp; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các cương vị được phân công.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định của Ban Bí thư cho đồng chí Nguyễn Tường Văn.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Nguyễn Tường Văn.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương mong muốn ông Nguyễn Tường Văn trên cương vị mới phải thật thực sự bản lĩnh, nhanh chóng tiếp cận công việc; tiếp tục phấn đấu rèn luyện, tâm huyết với công việc, sâu sát cơ sở; phát huy tinh thần đoàn kết cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh chủ động, sáng tạo để lãnh đạo tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã bày tỏ cảm ơn đối với sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng rằng: ông Nguyễn Tường Văn sẽ phát huy kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát triển trong nhiệm kỳ tới, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc và vì mục tiêu lớn nhất là hạnh phúc nhân dân.

đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Trung ương và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh giúp đỡ, sẻ chia mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ông Nguyễn Tường Văn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Trung ương và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh giúp đỡ, sẻ chia mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu sau khi nhận quyết định của Ban Bí thư, tân Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh, ông Nguyễn Tường Văn cam kết: trên cương vị công tác mới sẽ quyết tâm đem hết khả năng, kiến thức, tâm huyết, để chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt mọi khó khăn, thách thức, đưa tỉnh Quảng Ninh phát triển, thực hiện thắng lợi các nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra; xây dựng phát triển tỉnh Quảng Ninh với các đặc trưng hành chính minh bạch, kinh tế phát triển, văn hóa đặc sắc, xã hội văn minh, nhân dân hạnh phúc.

Ông Nguyễn Tường Văn, sinh năm 1971, quê quán: Thành phố Hải Phòng; dân tộc: Kinh, tôn giáo: Không. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế Đại học quốc gia Úc (Australia National University). Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Ông Nguyễn Xuân Ký tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XV
Ông Nguyễn Xuân Ký tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh khoá XV với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư