-
Thúc đẩy các dự án Việt Nam - Lào tại Viêng Chăn -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hà Nội - Viêng Chăn đi đầu hợp tác địa phương -
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Trung Quốc mở rộng cửa cho nông sản Việt Nam -
Quảng Trị tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn các dự án phát triển quỹ đất -
Hiệp thương cử 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI -
Cục Thuế ra mắt “Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026”
![]() |
| Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: AFP |
Động thái này diễn ra 1 ngày sau khi tân Bộ trưởng Y tế Vương quốc Anh Sajid Javid cho biết ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.
Phản ứng chống dịch của Chính phủ Anh lúc này đang là tâm điểm chú ý khi Vương quốc Anh dự kiến gỡ bỏ tất cả các biện pháp phòng dịch còn lại vào ngày 19/7, bất luận số ca nhiễm vẫn tăng cao.
Số ca nhiễm Covid-19 tại Anh tăng thêm 50.000 ca mỗi ngày và hàng trăm nghìn người Anh được yêu cầu tự cách ly trong vòng 10 ngày. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến các nhà tuyển dụng/doanh nghiệp và cha mẹ học sinh; các chuyến tàu cũng bị hủy bỏ và một số doanh nghiệp buộc phải đóng cửa.
Chính phủ Anh thông báo vào lúc 07:00 GMT rằng Thủ tướng Johnson và Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đã tiếp xúc với một người nhiễm Covid-19 và cả hai sẽ tham gia vào một chương trình thí điểm cho phép họ tiếp tục làm việc thay vì tự cách ly.
Nhưng chưa đầy 3 giờ sau thông báo của chính phủ Anh, quyết định trên đã được rút lại bởi hàng loạt chỉ trích từ các cử tri, các đối thủ chính trị và các chủ doanh nghiệp.
"Ông ấy (Thủ tướng Johnson) sẽ không tham gia vào chương trình thí điểm đó nữa", một phát ngôn viên cho biết. "Ông ấy sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc họp với các bộ trưởng từ xa", phát ngôn viên nói thêm.
Theo đó, Thủ tướng Johnson sẽ tự cách ly tại dinh thự Checkers của mình ở Buckinghamshire.
Các chính trị gia đối lập chỉ trích, đó sẽ là đạo đức giả nếu Thủ tướng Johnson và Bộ trưởng Sunak đã tự miễn thực hiện một số quy định phòng dịch.
Lãnh đạo đảng Lao động Anh Keir Starmer cho rằng: "Cách phòng dịch mà Thủ tướng Anh tự thực hiện gây ra hỗn loạn, ảnh hưởng xấu đến chính phủ, và mang lại những hậu quả chết người cho công chúng Anh".
Còn Bộ trưởng Sunak đã thừa nhận và có phản ứng về quyết định ban đầu của họ. "Tôi nhận ra rằng ngay cả suy nghĩ rằng các quy tắc không áp dụng tương tự đối với tất cả mọi người là sai", Bộ trưởng Sunak nói trên Twitter.
Cách thức chống dịch của chính phủ Anh được cho là làm tổn hại đến lòng tin của công chúng nước này. Gần đây nhất, khi còn là Bộ trưởng Y tế, ông Matt Hancock thừa nhận vi phạm quy định phòng dịch Covid-19 sau khi báo chí đăng tải bức ảnh ông đang ôm hôn trợ lý của mình tại văn phòng. Matt Hancock đã từ chức sau khi sự việc được phanh phui.
Bộ trưởng Gia cư Anh Robert Jenrick xác nhận rằng chính phủ Anh sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch gỡ bỏ các biện pháp phòng dịch hay còn gọi là kế hoạch "ngày tự do" vào ngày 19/7 như dự kiến. Theo đó, chính quyền Anh sẽ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang, dỡ bỏ các quy định hạn chế tụ tập và cho phép các doanh nghiệp có rủi ro cao mở cửa hoạt động trở lại.
Chương trình tiêm chủng của Anh đến nay ghi nhận 87,8% người trưởng thành đã được tiêm một mũi vaccine và 67,8% đã được tiêm vaccine hai mũi. Các bộ trưởng Anh cho rằng chương trình tiêm chủng trên đã phá bỏ phần lớn mối liên quan giữa số ca nhiễm và số ca tử vong vì Covid-19.
-
Hiệp thương cử 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI -
Cục Thuế ra mắt “Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026” -
Chính phủ - Mặt trận cùng tạo xung lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội -
Gần 2,8 triệu sáng kiến của công nhân mang lại giá trị hơn 103.000 tỷ đồng -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đại đoàn kết dân tộc là sức mạnh để khơi thông nguồn lực -
Phó Chủ tịch Quốc hội: Công tác phản biện xã hội của Mặt trận ngày càng đi vào chiều sâu -
Hà Nội xây dựng “Mặt trận số” để gần dân, hiểu dân hơn
-
1
TP.HCM phê duyệt 4.288 tỷ đồng để giải phóng 18,2 km mặt bằng làm đường Vành đai 4 -
2
Bước nước rút tại 2 dự án cao tốc địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc -
3
Cắt giảm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: Phá vỡ “tảng băng” tư duy tiền kiểm -
4
Đầu tư 12.000 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 1, Hà Nội - Bắc Giang thành cao tốc
-
Công bố Chỉ số niềm tin đổi mới sáng tạo (ISI) quý I/2026: "Phong vũ biểu" mới cho nền kinh tế Việt Nam -
Á Châu khởi công nhà máy chế biến dừa gần 630 tỷ đồng tại Vĩnh Long -
Herbalife Việt Nam tiếp tục lan tỏa lối sống năng động cùng hơn 10.000 vận động viên -
M-Expo 2026 mở ra góc nhìn mới về không gian phòng tắm hiện đại -
SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026 -
Heineken Việt Nam cam kết phát triển bền vững cùng Đà Nẵng và miền Trung

